Sau khi giảm 10%, giá dầu thế giới tăng nhẹ

Nguyễn Thúy |

Sau hai ngày lao dốc 10%, giá dầu đã lấy lại được đà tăng. Bên cạnh đó, giá dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 11.5 cũng lập kỷ lục lên 30.000 đồng/lít.

Ngày 12.5, các hợp đồng dầu thô đồng loạt tăng nhẹ. Cụ thể, dầu WTI của Mỹ giao dịch ở mức 103.38 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô Brent ở mức 105,41 USD/thùng.

Giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ở mức 103.38 USD/thùng. Ảnh: Investing.
Giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ở mức 103.38 USD/thùng. Ảnh: Investing.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 11.5, do triển vọng nhu cầu giảm, cả Brent và WTI đều “trượt giá”. Giá dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ở mức 101,98 USD/thùng. Giá dầu thô Brent ở mức 104,61 USD/thùng.

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang trong quá trình đàm phán để đi đến một lệnh cấm vận hoàn toàn dầu mỏ của Nga. Nhiều nhà phân tích cũng cho rằng, một lệnh cấm vận đối với dầu của Nga sẽ làm thị trường thắt chặt hơn và làm thay đổi dòng chảy thương mại. Tuy nhiên, EU vẫn chưa có sự thống nhất hoàn toàn của 27 nước thành viên bởi Hungary vẫn chưa đồng ý.

Theo Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates ở Houston cho hay: “Giá dầu sẽ tiếp tục biến động, đặc biệt nếu EU đạt được thỏa thuận loại bỏ việc mua dầu của Nga”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, đà tăng của giá dầu cũng đang bị hạn chế bởi đồng USD treo ở mức cao nhất 20 năm và lạm phát Mỹ ghi nhận trong tháng 4 ở mức cao hơn dự kiến.

Áp lực lạm phát ở mức cao, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chậm lại cho thấy triển vọng kinh tế toàn cầu còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Tại thị trường trong nước, chiều qua 11.5, liên bộ Công Thương - Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu. Mỗi lít xăng tăng khoảng 1.550 đồng, lên mức cao nhất từ trước tới nay trong khi các loại dầu cũng cao hơn 1.100 - 1.300 đồng.

Theo đó, liên bộ đã quyết định trích quỹ bình ổn với các loại xăng là 100 đồng/lít, dầu diesel là 100 đồng/lít và chi quỹ bình ổn với dầu hỏa là 300 đồng/lít, dầu mazut là 33 đồng.

Sau khi thực hiện việc chi, trích quỹ bình ổn, xăng E5 RON92 có giá bán tối đa là 28.950 đồng/lít; xăng RON95 là 29.980 đồng/lít; dầu diesel 26.650 đồng/lít, dầu hỏa là 25.160 đồng/kg, dầu mazut là 21.560 đồng/kg.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Giá dầu thế giới lao dốc 10%, giá xăng trong nước tăng mạnh

Nguyễn Thúy |

Trong 2 ngày qua, giá dầu thế giới lao dốc 10%. Trong khi đó, từ 15h hôm nay (11.5), Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ, tăng từ 1.150 – 1.490 đồng/lít.

Giá dầu thô giảm, giá xăng trong nước dự kiến sẽ tăng mạnh

Nguyễn Thúy |

Trong phiên giao dịch ngày 10.5 (giờ Việt Nam), giá dầu thô tiếp tục giảm do khả năng Iran quay trở lại thị trường và nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc. Trong khi đó, tại Việt Nam, các doanh nghiệp dự báo giá xăng sẽ tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh giá mới ngày mai (11.5).

Giá dầu thế giới "leo dốc" do nguồn cung thắt chặt

Nguyễn Thúy |

Lo ngại thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá dầu Brent tăng gần 4%, còn giá dầu WTI tăng khoảng 5% trong tuần này.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Giá dầu thế giới lao dốc 10%, giá xăng trong nước tăng mạnh

Nguyễn Thúy |

Trong 2 ngày qua, giá dầu thế giới lao dốc 10%. Trong khi đó, từ 15h hôm nay (11.5), Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ, tăng từ 1.150 – 1.490 đồng/lít.

Giá dầu thô giảm, giá xăng trong nước dự kiến sẽ tăng mạnh

Nguyễn Thúy |

Trong phiên giao dịch ngày 10.5 (giờ Việt Nam), giá dầu thô tiếp tục giảm do khả năng Iran quay trở lại thị trường và nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc. Trong khi đó, tại Việt Nam, các doanh nghiệp dự báo giá xăng sẽ tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh giá mới ngày mai (11.5).

Giá dầu thế giới "leo dốc" do nguồn cung thắt chặt

Nguyễn Thúy |

Lo ngại thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá dầu Brent tăng gần 4%, còn giá dầu WTI tăng khoảng 5% trong tuần này.