Một trường hợp đang được quan tâm là Bông Sen Corp - một thành viên có liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát - vừa công bố báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi bán niên năm 2023.
Điểm đáng chú ý, công ty hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn này đã chậm thanh toán 4.800 tỉ đồng gốc trái phiếu và hơn 668 tỉ đồng lãi. Lí do Bông Sen đưa ra là do “tài khoản bị phong tỏa”.
Theo đó, tổng giá trị trái phiếu đối với lô trái phiếu BSECH2126003 là 4.800 tỉ đồng, số dư lãi vay đến ngày 30.6 là 150,5 tỉ đồng, số lãi phạt từ ngày 15.10.2022 đến ngày 30.6 là 517,9 tỉ đồng. Tính đến cuối kì, dư nợ trái phiếu của Bông Sen Corp là 5.468,4 tỉ đồng. Như vậy, trung bình mỗi ngày trong nửa đầu năm Bông Sen Corp chịu mức lãi phạt tới 2 tỉ đồng.
Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán VNDirect, hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra sôi động trong quý III/2023.
Tính đến ngày 3.10 đã có hơn 50 tổ chức phát hành đã đạt được thỏa thuận gia hạn kì hạn trái phiếu với các trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kì hạn là hơn 95.200 tỉ đồng. Theo VNDirect, thiếu vốn và hoạt động kinh doanh gặp khó khiến các doanh nghiệp chọn tập trung đàm phán kéo dài thời gian, thay vì mua lại trái phiếu đến hạn.
Báo cáo Thị trường trái phiếu doanh nghiệp mới công bố của VIS Rating cho biết, tổng giá trị trái phiếu chậm trả gốc hay lãi tính đến tháng 9.2023 là 175.000 tỉ đồng, phần lớn đến từ các ngành đang gặp nhiều khó khăn về dòng tiền là bất động sản, xây dựng và năng lượng tái tạo.
"Chúng tôi cũng nhận thấy có sự tập trung về trái phiếu chậm trả gốc/lãi vào một số doanh nghiệp; 74% giá trị trái phiếu chậm trả gốc/lãi là từ các tổ chức phát hành trong ngành bất động sản có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một vài nhóm công ty lớn. Chúng tôi đánh giá rằng, khả năng cao sẽ có thêm 20.000 tỉ đồng trái phiếu chậm trả gốc/lãi phát sinh mới trong quý IV/2023”, VIS Rating cho biết.
Nghị định 08/2023/NĐ-CP (Nghị định 08) cho phép tổ chức phát hành và các trái chủ có một số cơ chế để đàm phán khắc phục tình trạng chậm trả như gia hạn nợ, hoán đổi tài sản, thanh lý tài sản thế chấp.
Trong đó, hơn 80% tổ chức phát hành đã đưa ra phương án gia hạn trái phiếu, với thời gian gia hạn trung bình 20 tháng, gần bằng mức tối đa 2 năm theo Nghị định 08. Tuy nhiên, với bối cảnh như hiện nay, không ít chuyên gia có quan điểm lo ngại thị trường trái phiếu đang cho thấy tiềm ẩn rủi ro lớn đối với nhiều doanh nghiệp.