Sau COVID-19, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn bùng nổ với nhiều ưu đãi

Cát Tường |

Chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” hứa hẹn giúp TP.Đà Nẵng tăng trưởng khách du lịch trở lại sau dịch COVID-19.

Tối 26.3, Sở Du lịch Đà Nẵng chủ trì phối hợp cùng các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch và Hiệp hội Du lịch các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Bình tổ chức chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” (tiếng Anh là “Amazing Central Heritage”).

Chương trình nhằm mục đích thu hút, tăng trưởng lượng khách du lịch quay trở lại khu vực miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong thời gian tới.

Tham gia chương trình, du khách sẽ được hưởng nhiều gói sản phẩm như: Chương trình du lịch “Amazing Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm”; chương trình “Miền di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage 4 ngày 3 đêm” với mức giá vô cùng ưu đãi.

Ngoài ra, các chương trình về miền di sản diệu kỳ ẩm thực, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hay sản phẩm sinh thái cũng cung cấp cho du khách nhiều hoạt động đặc biệt như giảm giá vé, giá phòng nghỉ, ăn uống... từ 10-50% hoặc tặng kèm một số dịch vụ.

Trả lời Báo Lao Động, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đánh giá: "Lần này, Đà Nẵng quay lại với lần kích cầu hết sức mạnh mẽ bằng những sản phẩm trọn gói thực sự hấp dẫn cho du khách.

Các sản phẩm vừa bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống, xe đi lại... nhưng chi phí rất phù hợp với khách du lịch.

Đứng từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi đã rất cố gắng kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào gói sản phẩm này, để tích hợp nhiều nguồn lực, đưa được nhiều quyền lợi tới du khách đến Đà Nẵng trong thời gian tới. Sau đó chúng tôi sẽ triển khai hàng loạt sản phẩm khác, hướng tới an toàn và lợi ích cao nhất cho du khách đến Đà Nẵng".

Ông Dũng cũng nhấn mạnh, chất lượng của các dịch vụ trong chương trình “Miền Di sản diệu kỳ” đã được cộng đồng doanh nghiệp cam kết đảm bảo đúng tiêu chuẩn như đã phục vụ du khách lâu nay.

Thậm chí, khách du lịch sẽ được hưởng những quyền lợi tốt hơn, khi điểm đến thông thoáng, được hệ thống cán bộ công nhân viên quan tâm tận tình hơn.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong thời gian qua cùng với sự chung tay của cả cộng đồng, Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19, giúp các hoạt động sinh hoạt, tổ chức kinh doanh du lịch diễn ra bình thường và tuân theo hướng dẫn 5K của ngành y tế thành phố.

"Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu triển khai hộ chiếu vaccine du lịch, hoạt động kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố đã ổn định trở lại, việc triển khai các chương trình thu hút khách, tạo ra các giá trị độc đáo, mới mẻ, tăng trải nghiệm cuộc sống để giới thiệu đến du khách sẽ tạo động lực để ngành du lịch có thể sớm khôi phục, thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển", bà Hạnh nhận định.

Chương trình “Miền Di sản diệu kỳ” hứa hẹn mang lại nhiều cảm giác tươi mới, diệu kỳ cho du khách từ nay cho đến hết mùa hè 2021, trong đó đặc biệt đối với các gói sản phẩm áp dụng từ nay đến hết 28.4.2021.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đà Nẵng vẫn "sống dở chết dở" vì COVID-19

Minh - Tường |

Thời điểm này, sau gần một năm, dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt là ngành du lịch - dịch vụ của thành phố này hiện vẫn "sống dở chết dở" với hàng chục ngàn lao động mất việc và hầu hết các doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản...

Đà Nẵng: Dân mất ruộng, mất cả cuộc sống bình yên giữa vùng khai thác đá

Cát Tường - Hữu Long |

Tình trạng khai thác đất đá ào ạt, gây ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài hàng chục năm tại thôn Phước Thuận (xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) không chỉ gây hư hỏng đường sá mà còn khiến ruộng vườn của dân phải bỏ hoang. Mặc dù huyện Hòa Vang nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp sớm hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng, tuy nhiên nhiều đơn vị chậm chạp thực hiện.

Đà Nẵng “thắp sáng” kinh tế đêm, khai thác lợi thế du lịch đang “ngủ quên"

Hữu Long |

Ở các nước Đông Nam Á, việc phát triển kinh tế đêm vừa góp phần tạo ra điểm khác biệt cho du lịch, vừa mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Nắm bắt và học hỏi, TP.Đà Nẵng đã ban hành đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Đà Nẵng”. Việc ban hành đề án chính là cơ hội để ngành du lịch xây dựng kế hoạch bài bản để từ đó, lựa chọn ra các sản phẩm du lịch khác biệt giúp tăng chi tiêu của du khách.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Du lịch Đà Nẵng vẫn "sống dở chết dở" vì COVID-19

Minh - Tường |

Thời điểm này, sau gần một năm, dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt là ngành du lịch - dịch vụ của thành phố này hiện vẫn "sống dở chết dở" với hàng chục ngàn lao động mất việc và hầu hết các doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản...

Đà Nẵng: Dân mất ruộng, mất cả cuộc sống bình yên giữa vùng khai thác đá

Cát Tường - Hữu Long |

Tình trạng khai thác đất đá ào ạt, gây ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài hàng chục năm tại thôn Phước Thuận (xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) không chỉ gây hư hỏng đường sá mà còn khiến ruộng vườn của dân phải bỏ hoang. Mặc dù huyện Hòa Vang nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp sớm hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng, tuy nhiên nhiều đơn vị chậm chạp thực hiện.

Đà Nẵng “thắp sáng” kinh tế đêm, khai thác lợi thế du lịch đang “ngủ quên"

Hữu Long |

Ở các nước Đông Nam Á, việc phát triển kinh tế đêm vừa góp phần tạo ra điểm khác biệt cho du lịch, vừa mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Nắm bắt và học hỏi, TP.Đà Nẵng đã ban hành đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Đà Nẵng”. Việc ban hành đề án chính là cơ hội để ngành du lịch xây dựng kế hoạch bài bản để từ đó, lựa chọn ra các sản phẩm du lịch khác biệt giúp tăng chi tiêu của du khách.