Sau công bố của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, tài sản gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa giảm 21 tỉ đồng

Thu Trang |

Chiều 5.7, giá cổ phiểu của Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (mã CK: DQC) rơi xuống còn 48.700 đồng, giảm 1.800 đồng so với 3 ngày trước khi thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận đề nghị sẽ xem xét kỷ luật với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

Với khoảng 11,8 triệu cổ phiếu DQC mà Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và người thân trong gia đình đang nắm giữ (gần 35% vốn điều lệ doanh nghiệp), ước tính giá trị tài sản cổ phiếu khoảng 574,6 tỷ đồng.

Như vậy, 3 ngày sau khi cơ quan kiểm tra Trung ương công bố quyết định xem xét kỷ luật với bà Kim Thoa, tổng tài sản của gia đình bà tại Điện Quang đã giảm hơn 21 tỷ.

Thậm chí nếu so với thời điểm cách đây 5 tháng thì khối tài sản này "tiêu tan" số tiền lên đến hơn 125 tỷ đồng.

Trước đó, theo thông tin báo chí, số cổ phần bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang là gần 1,7 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 4,91% vốn điều lệ công ty.

Những người thân của bà Kim Thoa cũng nắm nhiều vị trí chủ chốt tại doanh nghiệp này. Cụ thể, ông Hồ Quỳnh Hưng - em trai ruột của bà Thoa - là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Bóng đèn Điện Quang. Ông Hưng sở hữu gần 2,52 triệu cổ phiếu DQC, tương ứng tỷ lệ 7,33% vốn điều lệ công ty này.

Con gái lớn của bà Thoa là Nguyễn Thái Nga (sinh năm 1984),  là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Bóng đèn Điện Quang. Bà Nguyễn Thái Nga sở hữu 4,12 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 12,01% vốn điều lệ. Con gái thứ của bà Thoa là Nguyễn Thái Quỳnh Lê - Giám đốc Ban dự án, sở hữu 2,23 triệu cổ phiếu DQC, tương ứng 6,49% vốn điều lệ.

Ngoài ra, mẹ ruột của bà Thoa là bà Trần Thị Xuân Mỹ cũng sở hữu trên 1,22 triệu cổ phiếu DQC, tương ứng 3,83% vốn điều lệ công ty.

Trên thực tế, tài sản quan chức Nhà nước mà người dân có thể quan sát biến động qua giá cổ phiếu thì trường hợp như Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa rất hiếm. Và cũng không nhiều quan chức Nhà nước nào mà khối tài sản “trông thấy được” của gia đình lên tới hàng trăm tỷ đồng (chưa đề cập đến những khoản thu nhập khác và bất động sản)!

Mới đây, kết luận của UB Kiểm tra Trung ương, bà Thoa đã vi phạm một loạt các khuyết điểm về trình tự, thủ tục trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp, thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai, không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản.

Trong giai đoạn cổ phần hóa, bà Thoa đã mua cổ phần vượt mức, chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của Điều lệ của Công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà nước vào Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Điện Quang không báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu là vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Trong thời gian dài, bà Thoa nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa được xác định là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.


Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa mắc những sai phạm, khuyết điểm gì?

Văn Thắng |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương đã có vi phạm trong cổ phần hóa Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, kê khai tài sản, thu nhập không đúng. 

Vì sao Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bị đề nghị xem xét kỷ luật?

Xuân Hải - Đức Thành |

Từ ngày 27 - 30.6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ thứ 15. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư - chủ trì kỳ họp. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bị đề nghị xem xét kỷ luật.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa mắc những sai phạm, khuyết điểm gì?

Văn Thắng |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương đã có vi phạm trong cổ phần hóa Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, kê khai tài sản, thu nhập không đúng. 

Vì sao Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bị đề nghị xem xét kỷ luật?

Xuân Hải - Đức Thành |

Từ ngày 27 - 30.6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ thứ 15. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư - chủ trì kỳ họp. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bị đề nghị xem xét kỷ luật.