Sản phẩm OCOP khẳng định giá trị thương mại nhờ thương hiệu

Vũ Long |

Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP năm 2022 (kỳ 2) đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Thủ đô.

Sau ngày đầu tiên tổ chức, Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP năm 2022 (kỳ 2) đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Thủ đô.

Ông Bùi Duy Quang - Phó Giám đốc Trung tâm HPA - cho biết, với quy mô 66 gian hàng của 70 đơn vị, tổ chức, cá nhân và các chủ thể OCOP của 30 tỉnh, thành phố như: TPHCM, Cao Bằng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Giang, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Sơn La... các sản phẩm OCOP, đặc sản của các địa phương đang dần khẳng định được giá trị thương mại nhờ làm tốt thương hiệu.

"Các sản phẩm OCOP đã tiếp tục góp phần vào thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua hệ thống của Aeon đạt 500 triệu USD vào năm 2020 và đạt 1 tỉ USD vào năm 2025" - ông Bùi Duy Quang cho hay.

Được biết, diễn ra từ nay đến hết ngày 21.8.

Trong khuôn khổ hội chợ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP.Hà Nội phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX - Chuyên đề “Nông sản an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ” nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp, HTX của Hà Nội và các tỉnh tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, qua đó nâng cao kỹ năng, phương pháp quản lý, vận hành xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý, ngày một phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Du lịch nông thôn gắn với OCOP, mục tiêu kép mang lợi ích lâu dài

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP nhằm phát huy hiệu quả giá trị bản địa, góp phần khai thác tiềm năng về du lịch tại khu vực nông thôn theo hướng bền vững.

Bí thư Cà Mau: Quá nhiều sản phẩm OCOP để làm gì?

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trong phần chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND khóa X tỉnh Cà Mau ngày 13.7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nêu vấn đề có quá nhiều sản phẩm OCOP để làm gì?

Loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

Phong Quang |

Tuyên Quang - Chỉ riêng tại tỉnh Tuyên Quang, sau 3 năm phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã có 128 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, gắn sao. Dù chất lượng đã được khẳng định nhưng người nông dân vẫn đang loay hoay với bài toán đầu ra, cũng vì thế mà giá trị sản phẩm chưa thực sự cao.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Du lịch nông thôn gắn với OCOP, mục tiêu kép mang lợi ích lâu dài

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP nhằm phát huy hiệu quả giá trị bản địa, góp phần khai thác tiềm năng về du lịch tại khu vực nông thôn theo hướng bền vững.

Bí thư Cà Mau: Quá nhiều sản phẩm OCOP để làm gì?

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trong phần chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND khóa X tỉnh Cà Mau ngày 13.7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nêu vấn đề có quá nhiều sản phẩm OCOP để làm gì?

Loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

Phong Quang |

Tuyên Quang - Chỉ riêng tại tỉnh Tuyên Quang, sau 3 năm phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã có 128 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, gắn sao. Dù chất lượng đã được khẳng định nhưng người nông dân vẫn đang loay hoay với bài toán đầu ra, cũng vì thế mà giá trị sản phẩm chưa thực sự cao.