Sản phẩm OCOP "Bánh chưng Đất Tổ" hút khách

Tô Công |

Phú Thọ - Sản phẩm OCOP 3 sao "Bánh chưng Đất Tổ" ngày càng hút khách, mang lại nguồn thu khá lớn cho người dân.

Những ngày trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này, Hợp tác xã (HTX) Nông thương Đất Tổ (xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đang tất bật sản xuất và cung ứng hàng nghìn chiếc bánh chưng ra thị trường.

Năm 2022 vừa qua, sản phẩm Bánh chưng Đất Tổ của HTX được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Qua đó, sản phẩm này là 1 trong 139 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3-4 sao của tỉnh Phú Thọ, là một trong số không nhiều các sản phẩm OCOP phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán.

Từ nhiều năm nay, những chiếc bánh chưng của HTX đã nổi tiếng là một món ngon được nhiều người ưa thích, không chỉ tại tỉnh Phú Thọ mà còn nhiều vùng miền của Tổ quốc.

 
Chiếc bánh chưng của HTX Nông thương Đất Tổ. Ảnh: Khánh Trang.

Điều làm nên sự khác biệt của chiếc bánh chưng nơi đây là vì khâu chọn nguyên liệu từ gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn đến lá dong đều rất khắt khe, tỉ mỉ. Bánh được gói bởi các nghệ nhân thâm niên mới đạt đủ các yêu cầu cao nhất.

Theo chia sẻ, gạo nếp được chọn làm bánh phải là loại gạo nếp cái hoa vàng hoặc nếp Nhung, những loại gạo có đạt đủ yêu cầu về độ dẻo, đồng đều và tạo nên một hương thơm đặt biệt cho chiếc bánh. Đỗ xanh được dùng làm nhân phải là loại đổ hạt gié, nhỏ và được chế biến cẩn thận đến khi nấu chín nhân bánh mới thơm ngon. Đối với lá dong, phải chọn những chiếc lá vừa phải không quá già, cũng không được quá non vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc của chiếc bánh.

 
Các thành phần của bánh trước khi được gói phải đảm bảo đúng tỉ lệ, đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Ảnh: Khánh Trang.

Tất cả các nguyên liệu cần đảm bảo không hề có chất phụ gia, không chất bảo quản. Khi gói bánh, nghệ nhân cần phải rất khéo léo, nếu như gói lỏng tay khi bánh chín sẽ bị nhão và không còn được vuông vắn. Sau khi nấu chín, bánh sẽ được đem đi hút chân không, đóng gói trước khi đến tay người tiêu dùng.

Những chiếc bánh chưng Đất Tổ giờ đây không chỉ cung ứng cho thị trường tại tỉnh Phú Thọ, mà đã tới được nhiều địa phương khác trên cả nước khi dịp Tết đến, xuân về.

 
Các nghệ nhân gói bánh chưng. Ảnh: H.N.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Trọng Phú - Chủ tịch UBND xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê cho biết, những ngày cuối tháng Chạp, HTX cung cấp hàng nghìn chiếc bánh chưng Đất Tổ ra thị trường mỗi ngày, mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân địa phương.

"Giờ đây, bánh chưng của HTX đã đến được nhiều tỉnh thành miền trung, miền nam, mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng cho người dân trong dịp Tết. Cùng với đó, từ việc sản xuất bánh chưng, HTX đã tạo công ăn việc làm thời vụ cho người dân có thêm thu nhập, cùng phát triển kinh tế" - ông Phú cho hay.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Đeo vòng vàng khi làm bánh chưng để bán dịp Tết là vi phạm pháp luật

nam dương |

Bạn đọc có email longlanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gần nhà tôi có cơ sở chuyên gói bánh chưng để bán trong dịp Tết. Một số phụ nữ khi gói bánh chưng vẫn đeo vòng vàng, nhẫn. Việc đeo vòng vàng, nhẫn khi gói bánh chưng có được không?

Những ngày không nghỉ tại làng bánh chưng lâu đời nhất Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Những ngày cận Tết này làng bánh chưng Bờ Đậu, xã Cổ Lũng (Phú Lương) như không có một phút nghỉ ngơi, tất bật kẻ bán người mua trên khắp các con đường, ngõ xóm.

Quảng Nam: Thêm bánh chưng, đĩa thịt trong bữa cơm Tết của người lao động

Nguyễn Linh |

Sáng 17.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã trao 15 suất quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại huyện Đại Lộc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Vội vã sân ga Hàng Cỏ chiều 30 Tết

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua và những hành khách đón chuyến tàu của mình để trở về sum vầy với người thân trong năm mới dường như cũng vội vã, tất bật hơn.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Đeo vòng vàng khi làm bánh chưng để bán dịp Tết là vi phạm pháp luật

nam dương |

Bạn đọc có email longlanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gần nhà tôi có cơ sở chuyên gói bánh chưng để bán trong dịp Tết. Một số phụ nữ khi gói bánh chưng vẫn đeo vòng vàng, nhẫn. Việc đeo vòng vàng, nhẫn khi gói bánh chưng có được không?

Những ngày không nghỉ tại làng bánh chưng lâu đời nhất Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Những ngày cận Tết này làng bánh chưng Bờ Đậu, xã Cổ Lũng (Phú Lương) như không có một phút nghỉ ngơi, tất bật kẻ bán người mua trên khắp các con đường, ngõ xóm.

Quảng Nam: Thêm bánh chưng, đĩa thịt trong bữa cơm Tết của người lao động

Nguyễn Linh |

Sáng 17.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã trao 15 suất quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại huyện Đại Lộc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.