Sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay trong ngày đầu hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Sáng nay – 3.3, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, chính thức mở lại toàn bộ hoạt động khai thác, phục vụ hành khách sau hơn 1 tháng đóng cửa phòng dịch COVID-19.

Việc mở cửa trở lại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được sự chấp thuận của Bộ Giao thông - Vận tải, dựa trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không và UBND tỉnh Quảng Ninh khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại sân bay đã được kiểm soát hoàn toàn.

Những hành khách đầu tiên trong ngày Sân bay Vân Đồn chính thức hoạt động trở lại. Ảnh: CTV
Những hành khách đầu tiên trong ngày Sân bay Vân Đồn chính thức hoạt động trở lại. Ảnh: CTV

Ngay trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, Sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay khứ hồi TP.HCM – Vân Đồn của hãng hàng không Vietjet Air và Vietnam Airlines. Cụ thể, buổi sáng 3.3, chuyến bay của Vietjet Air khởi hành từ TP.HCM đã hạ cánh an toàn tại sân bay Vân Đồn lúc 8h30 và khởi hành chiều ngược lại đi TP.HCM lúc 10h15. Buổi chiều, chuyến bay của Vietnam Airlines dự kiến hạ cánh tại sân bay Vân Đồn lúc 15h05 và cất cánh đi TP.HCM lúc 15h45.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 3.3 – 17.3.2021 sẽ khai thác 1 chuyến khứ hồi TP.HCM – Vân Đồn/tuần vào thứ 4, và từ 17.3 đến 31.12.2021 sẽ tăng tần suất lên 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 4, thứ 6 và Chủ nhật. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ TP.HCM lúc 13h00 và từ Vân Đồn lúc 15h45. Nhân dịp mở lại đường bay này, hãng triển khai mức giá đặc biệt chỉ từ 33.000 đồng/chiều (tương đương 507.000 đồng/chiều gồm thuế, phí).

Vietjet Air cũng cho biết, từ 9.3, hãng sẽ khai thác 3 chuyến khứ hồi chặng Vân Đồn – TP.HCM vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và từ ngày 15.3 sẽ nâng lên 4 chuyến khứ hồi/tuần. Giá vé ưu đãi 85.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí). Trong khi đó, Bamboo Airways dự kiến khai thác đường bay này ngay đầu tháng 4.2021.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh và nhiều đơn vị sẽ tiếp tục áp dụng các chương trình ưu đãi dành riêng cho hành khách bay đến hoặc đi từ sân bay Vân Đồn. Theo đó, hành khách được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử; giảm thêm 15% giá dịch vụ cáp treo so với giá bán thực tế tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử; miễn phí xe bus cho hành khách đi chặng Vân Đồn – Hạ Long – Uông Bí và ngược lại; ưu đãi giảm tới 50% giá vé tại các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng của Sun Group trên toàn quốc; giảm lên tới 15% giá vé vào cửa khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh...

Ngoài việc khôi phục đường bay để đáp ứng nhu cầu giao thương, đi lại của người dân, sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ tiếp tục thực hiện trọng trách quốc gia giao phó là đón các chuyến bay "giải cứu" người Việt Nam về nước và đưa chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tạm dừng hoạt động kể từ 12h từ ngày 28.1.2021, sau khi phát hiện một nhân viên an ninh tại sân bay nhiễm virus SARS CoV-2.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa trở lại sân bay Vân Đồn

Đặng Tiến - Đình Trường |

Sân bay Vân Đồn sẽ hoạt động trở lại từ ngày 3.3 sau khi công tác phòng dịch COVID-19 đã được đảm bảo. Các hãng hàng không cũng đã có kế hoạch mở lại các đường bay đến và đi từ sân bay này.

Vietjet khai thác chuyến bay đầu tiên đến sân bay Vân Đồn ngày mở lại

Minh Minh |

Ngày 3.3, hãng hàng không Vietjet chính thức khai thác trở lại đường bay tới Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Dập tắt hoàn toàn ổ dịch Vân Đồn, sân bay sẵn sàng hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Kiểm tra tại Sân bay quốc tế Vân Đồn hôm nay – 20.2, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – khẳng định ổ dịch COVID-19 ở Vân Đồn đã hoàn toàn được dập tắt. Vì vậy, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã an toàn và sẵn sàng hoạt động trở lại.

Đề xuất tiếp tục đóng cửa tạm thời sân bay Vân Đồn

Minh Hạnh |

Ngày 19.2.2021, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam – ông Đinh Việt Thắng ký công văn hỏa tốc trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét, quyết định việc gia hạn thời hạn đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mở cửa trở lại sân bay Vân Đồn

Đặng Tiến - Đình Trường |

Sân bay Vân Đồn sẽ hoạt động trở lại từ ngày 3.3 sau khi công tác phòng dịch COVID-19 đã được đảm bảo. Các hãng hàng không cũng đã có kế hoạch mở lại các đường bay đến và đi từ sân bay này.

Vietjet khai thác chuyến bay đầu tiên đến sân bay Vân Đồn ngày mở lại

Minh Minh |

Ngày 3.3, hãng hàng không Vietjet chính thức khai thác trở lại đường bay tới Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Dập tắt hoàn toàn ổ dịch Vân Đồn, sân bay sẵn sàng hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Kiểm tra tại Sân bay quốc tế Vân Đồn hôm nay – 20.2, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – khẳng định ổ dịch COVID-19 ở Vân Đồn đã hoàn toàn được dập tắt. Vì vậy, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã an toàn và sẵn sàng hoạt động trở lại.

Đề xuất tiếp tục đóng cửa tạm thời sân bay Vân Đồn

Minh Hạnh |

Ngày 19.2.2021, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam – ông Đinh Việt Thắng ký công văn hỏa tốc trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét, quyết định việc gia hạn thời hạn đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.