Sân bay Tân Sơn Nhất phản hồi về tình trạng taxi "dù' chèo kéo khách

Huân Cao |

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) phối hợp với Công an và các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý kịp thời các đối tượng mời chào, chèo kéo hành khách.

 
Cảnh tượng bát nháo bắt khách ngay cổng vào sân bay. Ảnh: HC

Sáng 17.2, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đã có thông tin phản hồi về tình trạng chèo kéo bắt khách tại cảng rộ lên từ cao điểm Tết Nguyên đán 2022.

Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, tình trạng chèo kéo, “chặt chém” khách chủ yếu xảy ra đối với loại hình dịch vụ vận tải hành khách nhưng không đăng ký với cảng (như xe công nghệ, taxi "dù"). Các đối tượng trên gửi xe tại bãi xe và đi vào sảnh công cộng ga đến, giả danh người nhà hành khách để mời chào, chèo kéo hành khách. Hành vi lấy quá giá cước, lừa đảo hành khách đều được thực hiện sau khi ra khỏi khu vực sân bay.

Những ngày cao điểm Tết Nguyên đán, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp hệ thống camera và tổ chức mật phục ghi âm, ghi hình, tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp phát hiện các lái xe vi phạm chuyển giao cơ quan chức năng xử lý.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khẳng định không có băng nhóm thao túng hoạt động taxi kiểu “xe dù, bến cóc” tại sân bay. Tuy nhiên, hoạt động xe "dù” tự phát vẫn còn, nhất là thời gian cao điểm lễ Tết, lực lượng kiểm soát an ninh đã phát hiện, tạm giữ và chuyển giao Đồn Công an xử lý.

 
Nhiều hành khách phải đi bộ ra tận đường Trường Sơn để bắt xe taxi về nhà vì trong nhà ga không bắt được xe. Ảnh: HC

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Công an và các cơ quan chức năng để tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý kịp thời các đối tượng thường xuyên vào khu vực sảnh nhà ga mời chào, chèo kéo hành khách. Lực lượng kiểm soát an ninh cũng tăng cường quân số trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian cao điểm. Cảng HKQT đã chuyển giao và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp tài xế taxi, xe "dù", xe công nghệ, xe hợp đồng… có hành vi mời chào, chèo kéo khách đi xe, lấy quá giá, cưỡng đoạt, trộm cắp tiền, tài sản của hành khách đi taxi từ sân bay.

Trước đó ngày 10.2, Báo Lao Động có đăng bài "Bát nháo bắt khách trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất với giá cao gấp đôi", phản ánh thực trạng nhiều hành khách phải chấp nhận cuốc bộ đến đường Trường Sơn, đoạn cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) thì mới bắt được taxi hoặc xe công nghệ để về nhà. Tuy nhiên, để "lên xe", hành khách phải chấp nhận trả giá cao hơn nhiều so với giá thực tế trong sân bay.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Ngày thứ hai mở lại toàn bộ đường bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn vắng vẻ

Phương Ngân |

TPHCM - Trong ngày thứ hai hàng không Việt Nam mở lại toàn bộ đường bay thương mại thường lệ quốc tế đến các nước, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn vắng vẻ.

Tân Sơn Nhất sẽ tạm đóng cửa một đường băng

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 21.2, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tạm đóng cửa một đường băng trong khoảng 25 ngày để tiếp tục thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp.

Bát nháo bắt khách trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất với giá cao gấp đôi

Huân Cao |

TPHCM- Nhiều hành khách phải chấp nhận cuốc bộ đến đường Trường Sơn, đoạn cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) thì mới bắt được taxi hoặc xe công nghệ để về nhà. Tuy nhiên, để "lên xe", hành khách phải chấp nhận trả giá cao hơn nhiều so với giá thực tế trong sân bay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày thứ hai mở lại toàn bộ đường bay, ga quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn vắng vẻ

Phương Ngân |

TPHCM - Trong ngày thứ hai hàng không Việt Nam mở lại toàn bộ đường bay thương mại thường lệ quốc tế đến các nước, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn vắng vẻ.

Tân Sơn Nhất sẽ tạm đóng cửa một đường băng

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 21.2, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tạm đóng cửa một đường băng trong khoảng 25 ngày để tiếp tục thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp.

Bát nháo bắt khách trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất với giá cao gấp đôi

Huân Cao |

TPHCM- Nhiều hành khách phải chấp nhận cuốc bộ đến đường Trường Sơn, đoạn cổng vào sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) thì mới bắt được taxi hoặc xe công nghệ để về nhà. Tuy nhiên, để "lên xe", hành khách phải chấp nhận trả giá cao hơn nhiều so với giá thực tế trong sân bay.