Sâm Ngọc Linh bị sâu bệnh, chết hàng loạt

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 2.6, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đã chỉ đạo ngành chức năng hỗ trợ cho các hộ nông dân trồng sâm Ngọc Linh bị chết do sâu bệnh hại.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy trình tạm thời kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh.

Nghiên cứu, tham vấn, trao đổi kinh nghiệm tổ chức trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh của tỉnh Quảng Nam để có giải pháp hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngành chức năng quản lý chặt chẽ nguồn gốc giống sâm Ngọc Linh đảm bảo và an toàn với dịch bệnh. Không để tình trạng mua bán giống sâm Ngọc Linh không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng.

Trước đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tu Mơ Rông ghi nhận, số lượng cây sâm Ngọc Linh bị thiệt hại do sâu bệnh là 29.143 cây, trong đó xã Măng Ri có 20.168 cây; xã Tê Xăng có 1.900 cây và xã Ngọk Lây là 7.075 cây. Số lượng cây bị chết do ảnh hưởng mưa đá là 652 cây, trong đó xã Măng Ri có 639 cây và xã Đăk Sao là 13 cây.

Trước tình trạng sâm Ngọc Linh bị chết hàng loạt, Phòng Nông nghiệp và PTNT kiến nghị các sở ngành hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây sâm Ngọc Linh để người dân chủ động phòng trừ.

Được biết, cây giống sâm Ngọc Linh có giá trị cao trên thị trường, được bán với giá trung bình từ 200.000 – 300.000/cây giống. Việc cây sâm chết hàng loạt gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người dân miền núi đời sống còn khó khăn.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chuyện về củ sâm Ngọc Linh 57 tuổi được mang đi đấu giá ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Củ sâm Ngọc Linh có trọng lượng 1,8 lạng, có tuổi đời 57 năm được công ty sâm trồng và bảo vệ cẩn thận trước sự dòm ngó, trộm cắp.

Đấu giá thành công 2 củ sâm Ngọc Linh “khủng” ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 26.4, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, vừa tổ chức đấu giá thành công 2 củ sâm Ngọc Linh “khủng” nhiều năm tuổi, trong khuôn khổ “Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch huyện năm 2022”.

Hàng nghìn lượt người đến phiên chợ sâm Ngọc Linh ở miền núi Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Chiều ngày 24.4, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh thu hút hàng nghìn lượt du khách, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm những sản vật của núi rừng Tây Nguyên.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chuyện về củ sâm Ngọc Linh 57 tuổi được mang đi đấu giá ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Củ sâm Ngọc Linh có trọng lượng 1,8 lạng, có tuổi đời 57 năm được công ty sâm trồng và bảo vệ cẩn thận trước sự dòm ngó, trộm cắp.

Đấu giá thành công 2 củ sâm Ngọc Linh “khủng” ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 26.4, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, vừa tổ chức đấu giá thành công 2 củ sâm Ngọc Linh “khủng” nhiều năm tuổi, trong khuôn khổ “Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch huyện năm 2022”.

Hàng nghìn lượt người đến phiên chợ sâm Ngọc Linh ở miền núi Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Chiều ngày 24.4, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh thu hút hàng nghìn lượt du khách, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm những sản vật của núi rừng Tây Nguyên.