Saigon Petro kinh doanh thế nào trước khi bị tước giấy phép?

Thanh Giang |

Saigon Petro là 1 trong 5 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vừa bị tước giấy phép liên quan đến những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu. Trong 2 năm gần nhất, doanh thu của Saigon Petro giảm sâu, đồng thời báo lỗ trong năm 2020.

Hé mở về Saigon Petro

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TPHCM (Saigon Petro Co.,Ltd.) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, đại diện chủ sở hữu là Văn phòng Thành ủy TPHCM. Tiền thân Saigon Petro là Xí nghiệp Liên doanh chế biến Dầu khí được thành lập theo Quyết định số 82/QĐ-UB ngày 19.6.1986 của UBND TPHCM.

Đến năm 1993, Công ty Dầu Khí TPHCM và từ tháng 7.2005 chuyển thành Công ty TNHH một thành viên Dầu Khí TPHCM theo quyết định số 117/QĐ-UB ngày 10.1.2005 của UBND TPHCM.

Saigon Petro hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến xăng dầu, khí đốt. Đồng thời kinh doanh lĩnh vực bao gồm: Bán buôn, bán lẻ xăng dầu và khí đốt; mua bán hóa chất, dung môi các loại.

Theo giới thiệu, Sản lượng sản xuất bình quân hàng năm nhà máy của Saigon Petro đạt khoảng 300.000 tấn thành phẩm. Đồng thời, đơn vị cũng nhập khẩu và cung cấp cho thị trường từ Nam Trung bộ trở vào với sản lượng hàng năm trên 1 triệ ttấn xăng dầu.

Nhờ tập trung xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm, hiện nay hệ thống phân phối xăng dầu của Saigon Petro khá rộng từ các tỉnh Nam Trung bộ đến các tỉnh miền Tây với số lượng 35 tổng đại lý với trên 1.000 đại lý bán lẻ.

Ở mảng kinh doanh gas, Saigon Petro hiện đang cung cấp cho thị trường trên 1 triệu vỏ chai gas các loại, với hệ thống 70 nhà phân phối với gần 5.000 đại lý từ Đà Nẵng trở vào, sản lượng kinh doanh hàng tháng của Gas Saigon Petro là trên 6.500 tấn, chiếm khoảng 15% thị trường cả nước.

Một cây xăng dầu của Saigon Petro. Ảnh: IT
Saigon Petro bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu. Ảnh: IT

Doanh thu Saigon Petro lao dốc

Với vai trò là nhà sản xuất, cung cấp xăng dầu, gas, khí đốt cho các tỉnh phía nam, không ngạc nhiên khi doanh thu Saigon Petro mỗi năm lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Song cũng phải thừa nhận, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp những năm gần đây có chiều hướng đi xuống, chững lại.

Cụ thể, năm 2017, Saigon Petro ghi nhận doanh thu khoảng 13.270 tỉ đồng, tăng tiếp lên 14.876 tỉ đồng năm 2018 trước khi giảm còn 12.788 tỉ đồng năm 2019, bất ngờ “lao dốc” về 6.110 tỉ đồng năm 2020 và 6.059 tỉ đồng năm 2021.

Lưu ý rằng, 2020 và 2021 là thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, các lệnh giãn cách xã hội và hoạt động chống dịch cùng với hậu quả đại dịch mang lại đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của cả nền kinh tế.

Năm 2020, cũng là năm duy nhất Saigon Petro báo lỗ cho cả khoảng từ năm 2017 – 2021 khi lỗ sau thuế xấp xỉ 315 tỉ đồng. Các năm còn lại, doanh nghiệp báo lãi 256 tỉ đồng năm 2017, 302 tỉ đồng năm 2018, 143 tỉ đồng năm 2019, 267 tỉ đồng năm 2021.

Lũy kế cho cả giai đoạn nói trên, Saigon Petro đưa về khoảng 53.103 tỉ đồng, song lợi nhuận đưa về trên sổ sách chỉ vỏn vẹn hơn 650 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2021, nợ phải trả Saigon Petro còn 1.864 tỉ đồng, vốn chủ ở mức 1.094 tỉ đồng.

Mới đây, Saigon Petro cùng 5 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khác bị Bộ Công thương tước giấy phép kinh doanh liên quan đến những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Liên quan đến nội dung này, ngày 5.9, Saigon Petro có văn bản khẩn số 1195 do Tổng giám đốc Phạm Văn Thoại gửi đến Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến việc bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Theo đó, Saigon Petro cho biết đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng, Bộ Công Thương xem xét dừng quyết định tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu để công ty không bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như giữ ổn định thị trường và bảo tồn vốn.

Trường hợp xấu nhất Saigon Petro bị tước giấy phép theo quy định, năm 2022 có thể sẽ là năm tiếp theo ghi nhận hoạt động sản xuất kinh doanh đi lùi.

Thanh Giang
TIN LIÊN QUAN

Thêm 5 "ông lớn" đầu mối kinh doanh xăng dầu bị tước giấy phép

Cường Ngô |

Thêm 5 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị tước giấy phép liên quan đến những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Toàn cảnh giá xăng dầu 2022: Trái với dự đoán, xăng bất ngờ giảm nhẹ

Bảo Bình - Dương Anh |

Đầu tháng 9, giá xăng dầu liên tiếp được dự đoán sẽ tăng trở lại. Tuy vậy, chiều 5.9, giá xăng bất ngờ giảm nhẹ so với lần điều chỉnh trước. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 xuống mức 23.350 đồng/lít; xăng RON 95-III ở 24.230 đồng/lít.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Người dân gặp khó vì xăng dầu liên tục hút hàng

Nhóm PV |

Lễ hội Khinh khí cầu đầu tiên ở Miền Tây thu hút hàng chục ngàn khách tham quan; Sôi nổi Hội thi ẩm thực đường phố Sa Đéc; Người dân gặp khó vì xăng dầu liên tục hút hàng; Cần Thơ thiếu thuốc cho bệnh nhân có BHYT; Số lượng người tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Phú Quốc tăng mạnh  là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thêm 5 "ông lớn" đầu mối kinh doanh xăng dầu bị tước giấy phép

Cường Ngô |

Thêm 5 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị tước giấy phép liên quan đến những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Toàn cảnh giá xăng dầu 2022: Trái với dự đoán, xăng bất ngờ giảm nhẹ

Bảo Bình - Dương Anh |

Đầu tháng 9, giá xăng dầu liên tiếp được dự đoán sẽ tăng trở lại. Tuy vậy, chiều 5.9, giá xăng bất ngờ giảm nhẹ so với lần điều chỉnh trước. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 xuống mức 23.350 đồng/lít; xăng RON 95-III ở 24.230 đồng/lít.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Người dân gặp khó vì xăng dầu liên tục hút hàng

Nhóm PV |

Lễ hội Khinh khí cầu đầu tiên ở Miền Tây thu hút hàng chục ngàn khách tham quan; Sôi nổi Hội thi ẩm thực đường phố Sa Đéc; Người dân gặp khó vì xăng dầu liên tục hút hàng; Cần Thơ thiếu thuốc cho bệnh nhân có BHYT; Số lượng người tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Phú Quốc tăng mạnh  là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.