Rủi ro pháp lí trong làn sóng đầu tư chung cư cho thuê theo giờ

LAN NHI |

Thời gian gần đây, mô hình đầu tư căn hộ chung cư cho thuê theo giờ, theo ngày đang bùng nổ tại TP Hà Nội và nhiều địa phương. Dù là loại hình mới hút khách nhưng xu hướng này đang đối diện với nhiều rủi ro pháp lí do Luật Nhà ở đang nghiêm cấm việc sử dụng nhà ở sai mục đích.

Nở rộ đầu tư chung cư cho thuê theo giờ

Đăng tin cho thuê căn hộ chung cư theo giờ, theo ngày, anh Phan Thanh Đồng (môi giới bất động sản tại Hà Nội) chia sẻ với PV Lao Động, hiện anh đang có vài căn hộ cho thuê trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) và phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm). Do lượng khách đặt phòng gần đây tăng cao với lịch dày đặc, khách hàng có nhu cầu sẽ phải thông báo trước 2 - 3 ngày để hệ thống sắp xếp, cân đối lịch lưu trú.

Anh Phan Thanh Đồng tư vấn: "Mức giá thuê căn hộ chung cư theo giờ, theo ngày ở đây đang dao động từ 600.000 đồng/2 giờ đầu và cộng thêm 100.000 đồng trong giờ tiếp theo; nếu thuê theo ngày thì có mức giá 950.000 đồng/ngày. Riêng những căn hộ studio thì mức giá thuê sẽ mềm hơn, dao động từ 650.000 - 850.000 đồng/ngày, thuê theo giờ thì dao động ở mức 350.000 - 550.000 đồng/2 giờ và cộng thêm 50.000 đồng trong giờ tiếp theo.

Cũng kinh doanh mô hình căn hộ chung cư cho thuê ngắn hạn, chị Trần Hồng Phúc (SN 1989, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hiện chị đang cho thuê 2 căn hộ chung cư theo giờ, theo ngày, chủ yếu phục vụ khách du lịch, khách công tác, hội thảo ngắn ngày. Do mức giá không chênh lệch quá nhiều so với khách sạn nên nhiều khách hàng thường chọn thuê các căn hộ này vì có không gian riêng tư và có đầy đủ đồ sinh hoạt, tiện ích.

Theo chị Phúc, những quy định hiện tại của Luật Nhà ở năm 2014 chỉ đang cấm sử dụng vào mục đích không phải để ở mà chưa ghi cụ thể cấm căn hộ chung cư được cho thuê ngắn hạn. Chị Phúc cho rằng, nếu như chỉ vì vấn đề an toàn, lo ngại không kiểm soát được mà cấm hẳn thì không phù hợp và gây lãng phí lớn.

Sở hữu một căn hộ chung cư trên đường Trần Duy Hưng, chị Liên (quận Cầu Giấy, Hà Nội),  dịch vụ lưu trú căn hộ là một phần để kích cầu kinh tế, thị trường du lịch, nhiều hộ kinh doanh như chị rất mong muốn những điều luật nhanh chóng được cập nhật theo cơ chế thị trường, hỗ trợ người kinh doanh thay vì cấm đoán.

Có khung pháp luật kiểm soát thay vì cấm đoán 

Đề cập đến vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) - cho rằng, mô hình cho thuê căn hộ ngắn hạn (Airbnb) phù hợp với nền kinh tế chia sẻ và sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số.

Theo ông Châu, trước đó HoREA đã từng đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản 2014, công nhận hoạt động cho thuê căn hộ nhà chung cư ngắn hạn theo giờ, ngày, là hoạt động kinh doanh hợp pháp; người cho thuê nhà, cho thuê căn hộ nhà chung cư ngắn hạn phải đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo quy định pháp luật.

HoREA cũng kiến nghị với Bộ Xây dựng nên tìm được giải pháp phù hợp cho phương thức cho thuê nhà ngắn hạn, sử dụng dịch vụ Airbnb để làm sao vừa hút khách, vừa hỗ trợ kích cầu cho thị trường nhà chung cư trong bối cảnh thị trường ảm đạm như hiện nay. Theo đó, cần được luật hóa cụ thể, cần phải sửa Luật Nhà ở 2014, điều chỉnh Luật này cần được Quốc hội xem xét và thông qua.

Nghiêm cấm cho thuê chung cư theo giờ

Bộ Xây dựng khẳng định, pháp luật về nhà ở đã có quy định với hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở như kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ, ngắn ngày là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 nghiêm cấm hành vi “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở”, tức là dùng vào mục đích kinh doanh theo kiểu cho thuê theo giờ hoặc ngắn ngày. Điều 66 Nghị định 139/2017 quy định mức phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở”. Thậm chí theo Điều 57 Nghị định 139/2017, hành vi “Kinh doanh bất động sản không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định” có thể bị phạt tiền từ 250 - 300 triệu đồng.

LAN NHI
TIN LIÊN QUAN

Giá bán chung cư cao hơn nhiều so với đơn giá xây dựng

ANH HUY |

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, chi phí xây dựng 1m2 chung cư đang thấp hơn rất nhiều so với đơn giá xây dựng khi bán căn hộ chung cư trên thị trường hiện nay.

Văn phòng, spa "núp bóng" trong căn hộ chung cư

Thu Giang |

Để tiết kiệm chi phí, nhiều người dân và doanh nghiệp gần đây ở Hà Nội đã tận dụng căn hộ chung cư thành văn phòng, nơi kinh doanh spa... dù pháp luật nghiêm cấm.

Hà Nội nở rộ cho thuê căn hộ chung cư theo giờ

Thu Giang |

Dịch vụ cho thuê căn hộ chung cư theo giờ đang ngày càng nở rộ tại TP Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước có nhu cầu lưu trú.

Đưa bác sĩ tuyến huyện về xã như chiếc áo bị rách, lấy chỗ này vá chỗ khác

NHÓM PV |

Nói về việc đưa bác sĩ tuyến huyện về xã khám bệnh, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng điều này giống như một chiếc áo bị rách, thay vì lấy vải để vá lại thì chúng ta lại đang khoét một lỗ khác để đắp lên.

Cuộc gọi, tin nhắn rác ngày càng nguy hiểm khi có thông tin cá nhân

Anh Vũ |

Tình trạng cuộc gọi, tin nhắn rác mời chào hay lừa đảo đang ngày càng biến tướng khi kẻ xấu có thông tin cá nhân của người dùng di động.

Ánh Viên gửi lời động viên đến kình ngư trẻ Nguyễn Thuý Hiền

NGUYỄN ĐĂNG |

Vận động viên giàu thành tích nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games Nguyễn Thị Ánh Viên mong đàn em Nguyễn Thuý Hiền sẽ không chịu nhiều áp lực, thoải mái thi đấu khi sự nghiệp còn rất dài.

Trưởng đoàn U22 Indonesia canh thang máy cả đêm trước trận gặp U22 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Sumardji, trưởng đoàn U22 Indonesia tại SEA Games 32 đã tiết lộ những thông tin thú vị, trong đó ông nhấn mạnh bản thân sợ nhất gặp U22 Việt Nam ở bán kết.

Bạc Liêu vận động mỗi hộ dân trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy 4kg

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ban hành Công văn 1790 yêu cầu vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy trong năm 2023. Tỉnh này có trên 226.800 hộ, trong đó có 41.000 hộ vừa thoát nghèo. Nếu trang bị tất cả cần đến gần 80 tỉ đồng để mua bình chữa cháy.

Giá bán chung cư cao hơn nhiều so với đơn giá xây dựng

ANH HUY |

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, chi phí xây dựng 1m2 chung cư đang thấp hơn rất nhiều so với đơn giá xây dựng khi bán căn hộ chung cư trên thị trường hiện nay.

Văn phòng, spa "núp bóng" trong căn hộ chung cư

Thu Giang |

Để tiết kiệm chi phí, nhiều người dân và doanh nghiệp gần đây ở Hà Nội đã tận dụng căn hộ chung cư thành văn phòng, nơi kinh doanh spa... dù pháp luật nghiêm cấm.

Hà Nội nở rộ cho thuê căn hộ chung cư theo giờ

Thu Giang |

Dịch vụ cho thuê căn hộ chung cư theo giờ đang ngày càng nở rộ tại TP Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước có nhu cầu lưu trú.