Rủi ro nhãn tiền khi dùng cổ phiếu đảm bảo cho trái phiếu

Đức Mạnh |

Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản đã phải bổ sung tài sản đảm bảo cho trái phiếu đã phát hành của mình. Theo chuyên gia, trong bối cảnh chứng khoán mất giá, khả năng bán cổ phiếu để lấy lại tiền trả cho nhà đầu tư là không dễ dàng.

Gấp rút bổ sung tài sản đảm bảo

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) vừa công bố sử dụng tài sản quyền sở hữu và quyền khai thác tài sản thuộc Dự án chung cư 239 Cách Mạng Tháng Tám (TPHCM) để bổ sung tài sản bảo đảm cho các đợt phát hành trái phiếu lần 1, lần 3, lần 6, lần 7 của năm 2021 và lần 1 năm 2022 với bên thứ ba.

Đây không phải lần đầu tiên Phát Đạt bổ sung tài sản đảm bảo là bất động sản. Trước đó, Phát Đạt cũng đã dùng quyền sở hữu tài sản gồm toàn bộ cổ phần và quyền sử dụng đất tại dự án Khu du lịch Bến Thành - Long Hải (dự án Tropicana) do công ty Bến Thành Long Hải làm chủ đầu tư để bổ sung tài sản đảm bảo cho người sở hữu trái phiếu.

Động thái liên tục bổ sung tài sản đảm bảo cho trái phiếu này bắt nguồn từ thị giá mã chứng khoán PDR lao dốc mạnh. PDR đã giảm sàn với trạng thái mất thanh khoản trong 10 phiên gần nhất. Tính riêng từ đầu tháng 11 đến nay, PDR đã "bốc hơi" tới 53% giá trị.

Trong báo cáo tài chính quý 3/2022, Phát Đạt đang thế chấp 152 triệu cổ phiếu để đảm bảo cho các khoản vay bằng trái phiếu. Theo đó, công ty dùng 126,13 triệu cổ phiếu PDR đảm bảo cho khoản nợ 2.846,5 tỉ đồng trái phiếu.

Ngoài ra, Phát Đạt cũng dùng 25,5 triệu cổ phiếu PDR cho khoản nợ 1.270,3 tỉ đồng tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset, Công ty TNHH Dịch vụ Giải pháp Công nghệ Hoàng Anh cùng một số cá nhân, tổ chức khác.

 
Diễn biến của cổ phiếu PDR từ đầu năm đến nay. Ảnh chụp màn hình fireant.vn

Không riêng Phát Đạt, ngày 8.11, DIC Corp đã thay đổi 110 triệu cổ phiếu DIG làm tài sản đảm bảo thành 79,2 triệu cổ phiếu, tức giảm 30,8 triệu cổ phiếu. Đồng thời, DIC Corp cũng đã phải bổ sung 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai làm tài sản đảm bảo thay cho 3 lô trái phiếu mà 55 triệu cổ phiếu của bên thứ ba vừa bị bán giải chấp.

Như lấy mạng sống bảo đảm cho món nợ mất khả năng thanh toán

Chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nhiều nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu của doanh nghiệp uy tín trên thị trường thì hoàn toàn có thể yên tâm về sự bảo đảm. Bởi nếu nhà phát hành không trả được nợ, họ sẽ bán cổ phiếu lấy lại tiền.

Tuy nhiên, trường hợp này khó xảy ra. Bởi nếu nhà phát hành mất thanh khoản thì ngoài thị trường chứng khoán chắc chắn cổ phiếu cũng sẽ giảm giá rất mạnh. Do đó, khách hàng có cầm cổ phiếu thì họ cũng không lấy lại được tiền.

“Có thể nói dùng cổ phiếu của nhà phát hành để bảo đảm cho trái phiếu cũng giống như người lấy mạng sống của mình bảo đảm cho món nợ khi họ mất khả năng thanh toán”, ông Nguyễn Trí Hiếu ví von.

Bộ Tài chính cũng từng khuyến cáo đối với những tài sản đảm bảo là các dự án, tài sản hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu. Khi thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản có nhiều biến động, giá trị tài sản đảm bảo có thể bị sụt giảm và không đủ để thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Thông tin về tài sản đảm bảo được các doanh nghiệp phát hành nêu tại bản công bố thông tin. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về điều kiện của tài sản đảm bảo, chất lượng, giá trị của tài sản đảm bảo và các kết quả về bảo đảm của doanh nghiệp phát hành.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì đang chờ đợi thị trường trái phiếu thời gian tới?

Thái Mạnh |

Hiện nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang chững lại sau hàng loạt các vụ sai phạm bị xử lý. Đặc biệt việc đáo hạn trái phiếu thời điểm cuối năm nay và sang năm 2023 đang gây áp lực lớn tới các doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Thận trọng với làn sóng doanh nghiệp mua lại trái phiếu

TRÍ MINH |

Nhiều doanh nghiệp đã công bố về kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn. Hiện tượng này đang được nhìn nhận thận trọng cả ở phía cơ quan quản lý và các chuyên gia kinh tế.

Bộ Tài chính: Sẽ tiếp tục kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Thông tin được nêu tại Báo cáo tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của Bộ Tài chính ngày 15.11.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điều gì đang chờ đợi thị trường trái phiếu thời gian tới?

Thái Mạnh |

Hiện nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang chững lại sau hàng loạt các vụ sai phạm bị xử lý. Đặc biệt việc đáo hạn trái phiếu thời điểm cuối năm nay và sang năm 2023 đang gây áp lực lớn tới các doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Thận trọng với làn sóng doanh nghiệp mua lại trái phiếu

TRÍ MINH |

Nhiều doanh nghiệp đã công bố về kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn. Hiện tượng này đang được nhìn nhận thận trọng cả ở phía cơ quan quản lý và các chuyên gia kinh tế.

Bộ Tài chính: Sẽ tiếp tục kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

ĐÌNH TRƯỜNG |

Thông tin được nêu tại Báo cáo tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của Bộ Tài chính ngày 15.11.