Rủi ro khi loạt doanh nghiệp vài tháng tuổi muốn làm dự án nghìn tỉ đồng

Quang Dân |

Trên thị trường xuất hiện nhiều doanh nghiệp chỉ vài tháng tuổi muốn làm các dự án bất động sản có quy mô vài nghìn tỉ đồng tại các địa phương trên cả nước. Vấn đề này được dư luận hết sức quan tâm, bởi đứng về phương diện kinh nghiệm, hay năng lực của những công ty này vẫn là dấu hỏi.

Những nhà đầu tư "mới tinh"

Mới đây nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư Điện Biên vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng kí thực hiện dự án Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên (Khu A). Nhà đầu tư duy nhất đăng kí là CTCP Danco Land.

Được biết, dự án trên có quy mô dân số khoảng 6.000 người, diện tích thực hiện khoảng 70,1 ha. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 1.718 tỉ đồng.

CTCP Danco Land - nhà đầu tư duy nhất đăng kí làm dự án Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên (Khu A) chỉ mới thành lập 5 tháng, vốn điều lệ ban đầu chỉ vỏn vẹn 50 tỉ đồng.

Cũng trong tháng 5.2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa công bố kết quả đăng kí thực hiện dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại vùng Cồn Bàu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.

Theo đó, Công ty Cổ phần Teelhomes (Teelhomes) là nhà đầu tư đăng kí thực hiện dự án hơn 2.000 tỉ đồng tại Cồn Bàu, Nghệ An.

Được biết, Teelhomes được thành lập vào tháng 3.2022, có địa chỉ trụ sở chính tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An với vốn điều lệ ban đầu đạt 500 tỉ đồng. Như vậy, đến nay, doanh nghiệp này mới được thành lập hơn 1 năm.

Trước đó, hồi tháng 4.2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng kí thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Liêm Tiết - Liêm Cần (PL-ĐT05.22-2). Theo đó, nhà đầu tư duy nhất quan tâm nộp hồ sơ đăng kí dự án là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Maison.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Liêm Tiết - Liêm Cần có tổng mức đầu tư dự kiến 2.105 tỉ đồng, trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện là 1.993,1 tỉ đồng. Tập đoàn Đầu tư Maison được thành lập tháng 2.2023. Vốn chủ sở hữu của tập đoàn này là 350 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm, ông Lê Huy Hoàng góp 28,57%, ông Hoàng Văn Nghĩa góp 28,57% và bà Vũ Thị Sâm góp 42,86% còn lại.

Nghệ An là địa phương tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư trong những năm qua (ảnh minh hoạ). Ảnh: VGP
Nghệ An là địa phương tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư trong những năm qua (ảnh minh hoạ). Ảnh: VGP

Tiềm ẩn nhiều rủi ro 

Trao đổi với Lao Động xung quanh câu chuyện này, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - giảng viên cao cấp Học viện Tài chính - nhận định, việc nhiều công ty mới thành lập muốn thực hiện dự án lớn tại các tỉnh tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện dự án, nguy hiểm cho quá trình phát triển của địa phương đó và thậm chí là nền kinh tế quốc gia.

Thứ nhất, các doanh nghiệp này chưa có kinh nghiệm thực hiện dự án nào. Thêm vào đó, đây có thể là doanh nghiệp sân sau của một nhóm lợi ích thành lập ra để nhảy vào đăng kí làm dự án mà địa phương đứng ra kêu gọi.

“Trường hợp nếu như công ty này là sân sau của một nhóm lợi ích thì câu chuyện lại càng đáng bàn hơn, bởi có thể xuất hiện những móc ngoặc, tham nhũng, hình thành các doanh nghiệp sân sau để tham gia đấu thầu, giữ đất…” - ông Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Theo ông Thịnh, trên thực tế từ trước đến nay đã có trường hợp các dự án do nhiều địa phương đứng ra kêu gọi đầu tư, nhưng chưa thể hoàn thành theo tiến độ, điều này dẫn đến nhiều hệ luỵ.

Những công trình mà địa phương kêu gọi đầu tư đã có vị trí nhất định trong chuỗi các dự án nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khi không thực hiện được bởi những doanh nghiệp không có năng lực, sẽ gây đứt gãy trong đề án phát triển đã định hình trước đó.

“Đối với cả quốc gia, việc dự án địa phương không hoàn thành, có thể kéo năng lực phát triển, sản xuất của cả tỉnh đi xuống. Do vậy, cần có cái nhìn khắt khe hơn, cẩn trọng hơn đối với những nhà đầu tư muốn làm các dự án trọng điểm, có quy mô ở các tỉnh, bởi không đong đếm được nếu dự án không thể hoàn thiện theo kế hoạch đã đề ra” - ông Thịnh cho hay.

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Dự báo doanh nghiệp trúng đậm nhờ cao tốc Bắc Nam và sân bay Long Thành

Đức Mạnh |

Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 và 2 được kỳ vọng là động lực tăng trưởng chính cho các công ty xây dựng trong giai đoạn 2023 - 2025.

Hàng loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu

TRÍ MINH |

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự trầm lắng trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp thông báo chậm trả lãi trái phiếu.

Nhận diện rõ hiện tượng doanh nghiệp phá sản để "xù" nợ

TRÍ MINH |

Giới chuyên gia đề xuất cần quy định về tiêu chí mất khả năng thanh toán, để sửa đổi, bổ sung về căn cứ xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Choáng với lễ nạp tài nhiều tỉ đồng của cặp đôi ở vùng quê Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một lễ nạp tài của cô dâu chú rể đã gây sốt cộng đồng mạng bởi số vàng và tiền trao trong lễ nạp tài lên tới hàng tỉ đồng.

Đội hình xuất sắc nhất Premier League 2022-2023

TAM NGUYÊN |

Không cầu thủ nào từ các câu lạc bộ ngoài Top 4 lọt vào Đội hình tiêu biểu Premier League 2022-2023.

Triệt phá 3 công ty tín dụng đen thu lợi bất chính hơn 4.100 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Từ tháng 4.2019 đến tháng 4.2023, thông qua web, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt với tổng cộng hơn 6.072 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.123 tỉ đồng.

Nhiều sở, ngành ở Khánh Hòa có tỉ lệ giải ngân đầu tư công 0%

Hữu Long |

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị chưa giải ngân được vốn (tỉ lệ giải ngân 0%) như Sở Công Thương; Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao… Địa phương sẽ kiểm tra lại tất cả dự án, nếu dự án nào chậm tiến độ sẽ xử lý người đứng đầu.

Thấp thỏm nỗi lo sạt lở bên bờ kênh Nàng Mau

PHONG LINH |

Vụ sạt lở trên bờ tuyến kênh Nàng Mau thuộc ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã khiến những hộ dân bị ảnh hưởng và người dân ở khu vực kế cận luôn thấp thỏm nỗi lo.

Dự báo doanh nghiệp trúng đậm nhờ cao tốc Bắc Nam và sân bay Long Thành

Đức Mạnh |

Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 và 2 được kỳ vọng là động lực tăng trưởng chính cho các công ty xây dựng trong giai đoạn 2023 - 2025.

Hàng loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu

TRÍ MINH |

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự trầm lắng trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp thông báo chậm trả lãi trái phiếu.

Nhận diện rõ hiện tượng doanh nghiệp phá sản để "xù" nợ

TRÍ MINH |

Giới chuyên gia đề xuất cần quy định về tiêu chí mất khả năng thanh toán, để sửa đổi, bổ sung về căn cứ xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.