Review dầu gội dược liệu “quốc dân” được ưa chuộng suốt nhiều năm

Tô Hiếu |

Bye bye cảnh tóc bết, đầy gàu dù mới gội 1 ngày với bộ đôi dầu gội thảo dược từ Thái Dương.

Các cụ có câu “cái răng cái tóc là góc con người” quả không sai, cứ hôm nào ra đường mà tóc xơ rối, gàu bay “phấp phới” là kém tự tin hẳn.

Chị Lê Hạnh (Hà Đông, Hà Nội) đã từng bị gàu đến mức chẳng dám mặc đồ tối màu vì lỡ mà bị mọi người phát hiện thì rất xấu hổ. Mặc dù nhiều người cũng chỉ các cách khác nhau để trị gàu nhưng chẳng thấy hiệu quả. Cho đến gần đây, khi chị Hạnh mua thử bộ đôi dầu gội dược liệu Thái Dương 3, Thái Dương 7 và cảm thấy như vừa tìm được “chân ái” cuộc đời vậy.

Bao bì nổi bật, nhiều dung tích để chọn

Khi đi mua dầu gội, chắc chắn bạn sẽ thấy những chai dầu gội Thái Dương 3 đập vào mắt vì có tông màu đỏ và xanh lá nổi bật. Riêng loại Thái Dương 7 vỏ màu nâu khá chìm nhưng muốn tìm cũng thấy ngay.

 

Cả 2 loại dầu gội đều có nhiều dung tích từ nhỏ 200ml đến lớn 1.100ml, phù hợp cho các nàng mua dùng thử hoặc mua cho cả gia đình dùng lâu dài. Chị Hạnh mua thử cả 3 chai Thái Dương 3 hương hoa, hương lá và Thái Dương 7 loại 200ml về dùng vì giá khá rẻ.

Thành phần từ thiên nhiên, toàn thảo dược lành tính

Theo chị Lê Hạnh khi xem bảng thành phần của 2 loại dầu gội này chị thấy chủ yếu là các loại thảo dược lành tính, nổi tiếng từ lâu nhờ khả năng dưỡng và phục hồi tóc hư tổn. Ngoài ra còn để cải thiện các vấn đề về tóc như bết vì dầu hay gàu nữa.

Dầu gội Thái Dương 3 và 7 bao gồm chiết xuất từ các thảo dược tự nhiên như bồ kết, hương nhu, tang bạch bì, cỏ mần trầu,....giúp làm sạch gàu, ngăn ngừa ngứa da đầu, hỗ trợ giảm rụng tóc.

Lần đầu mở 3 chai dầu gội Thái Dương ra, chị Lê Hạnh đã “mê chữ ê kéo dài” vì sao mà thơm quá thơm, đúng các mùi thảo mộc chứ không chút hóa chất nào.

Loại Thái Dương 3 hương hoa có mùi thơm ngọt ngào dễ chịu; loại Thái Dương 3 hương lá thì “gắt” hơn một chút nhưng lại thích hơn vì cảm giác rất tươi mát, kiểu chỉ mở chai ra ngửi thôi là “refresh” cả tâm hồn luôn. Riêng loại Thái Dương 7 thì như tổng hòa kết hợp giữa cả hương hoa và lá, vừa mát mẻ vừa dịu ngọt.

Cả 2 loại dầu gội Thái Dương 3 và 7 đều thơm một cách dễ chịu, đậm mùi thảo dược
Cả 2 loại dầu gội Thái Dương 3 và 7 đều thơm một cách dễ chịu, đậm mùi thảo dược

Chất dầu gội thì không có gì lạ lắm, vẫn dạng hơi đặc, trơn mịn và tạo bọt vừa phải. Cá nhân chị Hạnh rất không ưng các loại dầu gội ra nhiều bọt vì chẳng có tác dụng gì hơn mà còn tốn công, tốn nước để xả sạch.

Dùng 1 tháng như thay tóc mới

Theo hướng dẫn trên chai, những lần đầu sử dụng nên gội 2 lần để đạt hiệu quả rõ ràng, chị Hành làm theo y như vậy và quả thật là thấy “khác bọt”. Nhiều loại dầu gội về gàu ngứa thường gội xong sẽ tạo cảm giác khô cứng rất khó chịu nhưng Thái Dương thì không hề. Tóc sấy xong cảm giác mềm mại dễ chịu, da đầu không thô ráp mà man mát khá thích.

Bình thường tóc chị Hanh cứ cách ngày là phải gội hoặc dùng dầu gội khô, nhưng khi dùng Thái Dương 3 xong thì đúng 3 ngày sau mới thấy hơi ngứa, đầu hơi bết trở lại. Loại Thái Dương 7 thì được đến hẳn 4-5 ngày lận.

 

Sau 1 tháng sử dụng, tóc chị Hạnh cảm giác như vừa thay mới vậy. Đầu cảm giác nhẹ nhàng hơn, không bết dính nữa. Tóc trông bóng bẩy, khỏe mạnh hơn thấy rõ và có giũ mạnh cũng chẳng thấy gàu bay như trước.

Món dầu gội “must-have” cho chị em tóc bết, ngứa gàu

Theo chị Lê Hạnh, Thái Dương 7 nghe thích đấy, nhưng các nàng nên chú ý là chỉ khi bị gàu, ngứa nặng mới nên dùng. Nếu chỉ bị nhẹ hoặc thích dùng dầu gội thảo dược thì nên mua loại Thái Dương 3 là được, có cả 2 mùi khác nhau để chọn. Vì thành phần toàn những chiết xuất từ thảo dược nên đảm bảo lành tính, an toàn và không gây kích ứng đâu nha.

 

Dầu gội Thái Dương 3 có giá từ 50.000 đồng, còn Thái Dương 7 là 100.000 đồng cho loại 200 ml - mức giá khá vừa túi tiền. Nếu tiết kiệm nên mua loại dung tích lớn hơn vừa rẻ vừa tiện vì có vòi nhấn, 1 chai dùng vài tháng mới hết.

Tổng đài tư vấn và mua hàng online miễn cước: 1800.1799

Sản xuất và phân phối: Công ty Cổ phần Sao Thái Dương

Địa chỉ: Lô CC1 - III12.4 KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Fanpage: https://www.facebook.com/ctcpsaothaiduong
Tô Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Sao Thái Dương cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng sau 1 ngày sử dụng

Minh Hạnh |

Từ ngày 1.6.2022, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, đơn vị trực tiếp nghiên cứu, sản xuất và phân phối dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) viên uống Xương khớp Sao Thái Dương triển khai chương trình cam kết hoàn tiền 100% cho khách hàng nếu không hài lòng sau 1 ngày dùng sản phẩm.

Hành tinh xa Mặt trời nhất Thái dương hệ nguội đi không rõ lý do

Anh Vũ |

Các nhà khoa học đã ghi nhận sự sụt giảm nhiệt độ của sao Hải Vương, hành tinh nằm xa Mặt trời nhất trong Thái dương hệ.

Hơn 150 tỷ đồng chống dịch COVID-19 được Sao Thái Dương trao tặng tới cộng đồng

Đoàn Thảo |

Hơn 2 năm kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, nhiều doanh nghiệp đã hưởng ứng lời kêu gọi hành động của Chính phủ chung tay cùng góp sức chống dịch. Sao Thái Dương được ghi nhận là một trong số các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe có các hoạt động đóng góp tích cực lên tới hơn 150 tỉ đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sao Thái Dương cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng sau 1 ngày sử dụng

Minh Hạnh |

Từ ngày 1.6.2022, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, đơn vị trực tiếp nghiên cứu, sản xuất và phân phối dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) viên uống Xương khớp Sao Thái Dương triển khai chương trình cam kết hoàn tiền 100% cho khách hàng nếu không hài lòng sau 1 ngày dùng sản phẩm.

Hành tinh xa Mặt trời nhất Thái dương hệ nguội đi không rõ lý do

Anh Vũ |

Các nhà khoa học đã ghi nhận sự sụt giảm nhiệt độ của sao Hải Vương, hành tinh nằm xa Mặt trời nhất trong Thái dương hệ.

Hơn 150 tỷ đồng chống dịch COVID-19 được Sao Thái Dương trao tặng tới cộng đồng

Đoàn Thảo |

Hơn 2 năm kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, nhiều doanh nghiệp đã hưởng ứng lời kêu gọi hành động của Chính phủ chung tay cùng góp sức chống dịch. Sao Thái Dương được ghi nhận là một trong số các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe có các hoạt động đóng góp tích cực lên tới hơn 150 tỉ đồng.