Ra quân truy lùng bánh trung thu giá rẻ kém chất lượng

L.Hà |

Tết Trung thu đang đến rất gần, cơ quan quản lý ra quân siết lại thị trường bánh trung thu, không để bánh trung thu kém chất lượng “tuồn” ra thị trường.

Đội Quản lý thị trường số 24, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất cơ sở bánh trung thu trên nằm trên địa bàn La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Bên ngoài cơ sở là biển hiệu cơ sở chế biến nông sản Huyền Trang, nhưng bên trong là cả một kho tập kết bánh trung thu và bánh ngọt các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ. Ngoài bánh trung thu, cơ sở này còn bán nhiều sản phẩm bánh ngọt, in mác chữ nước ngoài, có ngày sản xuất và không có ngày hết hạn.

Theo chủ cơ sở giá mỗi chiếc bánh Trung thu nhập từ 2.000 -3.000 đồng/chiếc. Đây là lô hàng thứ 3 cơ sở nhập về từ Lào Cai. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 14.000 chiếc bánh trung thu, 3.200 chiếc bánh ngọt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Trung thu. Thời điểm này, các sản phẩm bánh trung thu đã bắt đầu được bày bán trên thị trường. Để người tiêu dùng yên tâm, lực lượng chức năng bắt đầu "truy lùng" bánh trung thu không đảm bảo trên thị trường.

Theo ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Tại Hà Nội các cơ quan chức năng đã và đang tiến hành các đợt kiểm tra chất lượng bánh kẹo, bánh trung thu tại các làng nghề truyền thống như: Xuân Đỉnh, Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm), La Phù (huyện Hoài Đức) và các cơ sở sản xuất, các nhà hàng, khách sạn có sản xuất bánh trung thu… 

Đặc biệt, các cơ quan chức năng sẽ kiểm soát chặt từ nguồn, cơ sở mua nguyên liệu ở đâu phải có nguồn gốc, xuất xứ và phải được kiểm soát. Không chỉ trước, trong mà sau Tết Trung thu, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra để tránh trường hợp bánh hết hạn sử dụng, bánh kém chất lượng “tuồn” ra thị trường.

 
 "Truy lùng" nguyên liệu sản xuất bánh trung thu không đảm bảo chất lượng

Cũng theo ông Chung, hiện việc kiểm tra chất lượng bánh trung thu được tiến hành song song với công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Bên cạnh những cơ sở chấp hành nghiêm các quy định vẫn tồn tại những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, thời vụ, khu vực sản xuất lộn xộn, gắn với nơi sinh hoạt của gia đình, điều kiện vệ sinh chưa bảo đảm… 

Mục tiêu đầu tiên của công tác thanh tra, kiểm tra là ngăn chặn và xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời kết hợp truyền thông trực tiếp cho chủ cơ sở và người sản xuất bánh trung thu. Đối với những lỗi vi phạm mà không làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, các đoàn kiểm tra sẽ hướng dẫn doanh nghiệp biết để khắc phục và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đối với những lỗi nguyên liệu phụ gia không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thì dù là nguyên liệu và phụ gia đó nằm trong danh mục cũng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định… 

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Kinh doanh hôm nay: Lý do vợ chồng cà phê Trung Nguyên chưa thể ly hôn, bánh trung thu giá rẻ trên Facebook nguy hại như thế nào?

Ngô Phong - Cát Tường |

Còn hơn 1 tháng nữa mới tới Trung thu nhưng trên Facebook tràn lan rao bán “Bánh trung thu mini nội địa Trung Quốc” với giá chỉ khoảng 4.000 - 5.000 đồng/cái. Những loại bánh không rõ nguồn gốc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra bản tin kinh doanh còn cập nhật nhiều thông tin kinh tế mới nhất.

Động thái mới của Bộ Y Tế sau thông tin thị trường ngập bánh Trung thu nhập lậu 3.000đ

LH |

Bánh Trung thu được cho là hàng ngoại có giá rất rẻ chỉ 3.000 đồng. Những chiếc bánh được quảng cáo có xuất xứ từ Trung Quốc, Đài Loan... Loại sản phẩm giá rẻ đến bất ngờ đang gây nhiều nghi ngờ về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.

“Nhức nhối” bánh trung thu “rẻ bèo” không nguồn gốc bán tràn lan Facebook

Linh Chi |

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội mới đây vừa kiểm tra, thu giữ lô hàng hơn 10.000 bánh trung thu nhập lậu với mức giá siêu rẻ chỉ 2.000 đồng/chiếc tại một cửa hàng buôn bán nông sản ở xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kinh doanh hôm nay: Lý do vợ chồng cà phê Trung Nguyên chưa thể ly hôn, bánh trung thu giá rẻ trên Facebook nguy hại như thế nào?

Ngô Phong - Cát Tường |

Còn hơn 1 tháng nữa mới tới Trung thu nhưng trên Facebook tràn lan rao bán “Bánh trung thu mini nội địa Trung Quốc” với giá chỉ khoảng 4.000 - 5.000 đồng/cái. Những loại bánh không rõ nguồn gốc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra bản tin kinh doanh còn cập nhật nhiều thông tin kinh tế mới nhất.

Động thái mới của Bộ Y Tế sau thông tin thị trường ngập bánh Trung thu nhập lậu 3.000đ

LH |

Bánh Trung thu được cho là hàng ngoại có giá rất rẻ chỉ 3.000 đồng. Những chiếc bánh được quảng cáo có xuất xứ từ Trung Quốc, Đài Loan... Loại sản phẩm giá rẻ đến bất ngờ đang gây nhiều nghi ngờ về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.

“Nhức nhối” bánh trung thu “rẻ bèo” không nguồn gốc bán tràn lan Facebook

Linh Chi |

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội mới đây vừa kiểm tra, thu giữ lô hàng hơn 10.000 bánh trung thu nhập lậu với mức giá siêu rẻ chỉ 2.000 đồng/chiếc tại một cửa hàng buôn bán nông sản ở xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội).