Quýt hồng kiểng lao đao trước giờ bán Tết

Lục Tùng |

Có hơn 50% quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) vô chậu hay còn gọi là quýt hồng kiểng, không thể cho trái đúng dịp phục vụ thị trường Tết.

Ông Lưu Văn Ràng – Tổ trưởng Tổ hợp tác quýt chậu xã Vĩnh Thới, địa phương chủ lực trong việc cung cấp quýt hồng Lai Vung vô chậu làm kiểng của huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết, có hơn 50% số quýt hồng kiểng không thể tham gia thị trường hoa kiểng dịp Tết do không đậu trái, trái ít, thậm chí là chết cả cây.

Với vỏ màu vàng tươi, trái căng mọng, quýt hồng Lai Vung được nhiều người chọn làm trái cây trưng ngày Tết. Ảnh: LT
Với vỏ màu vàng tươi, trái căng mọng, quýt hồng Lai Vung được nhiều người chọn làm trái cây trưng ngày Tết. Ảnh: LT

Theo ông Ràng, có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do ảnh hưởng dịch bệnh. Cũng như nhiều diện tích quýt hồng trên địa bàn huyện Lai Vung, năm nay quýt hồng vô chậu mắc bệnh vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi...

Do ảnh hưởng dịch bệnh, năm nay quýt chậu đậu rất ít trái. Ảnh: LT
Do ảnh hưởng dịch bệnh, năm nay quýt chậu đậu rất ít trái. Ảnh: LT
Thậm chí còn chết xanh. Ảnh: LT
Thậm chí còn chết xanh. Ảnh: LT

Dự báo, toàn huyện Lai Vung chỉ cung ứng cho thị trường Tết không hơn 1.000 chậu quýt hồng, nhưng chất lượng cũng không đẹp như các năm trước.

Được biết quýt hồng là loại trái cây đặc sản của huyện Lai Vung, chủ yếu phân bố tại các xã Long Hậu, Vĩnh Thới...

Quý hồng Lai Vung. Ảnh: LT
Quý hồng Lai Vung. Ảnh: LT

Với màu vàng tươi và trái căng mọng, quýt hồng được nhiều người Nam bộ thích mua sắm để trưng dịp Tết nên giá khá cao, bình quân 20-30 ngàn đồng/kg (tại vườn).

Mấy năm gần đây, từ sáng kiến và đi tiên phong của ông Lưu Văn Ràng trong việc đưa quýt hồng lên chậu, như cây kiểng nhưng vẫn đảm bảo có nhiều trái, màu đẹp, được nhiều cơ quan, doanh nghiệp mua về để trang trí nội thất dịp Tết.

Quýt hồng được đưa lên chậu. Ảnh: LT
Quýt hồng được đưa lên chậu. Ảnh: LT

Sau 2 năm chiết cành, trồng vào đất rồi đưa lên chậu, quýt kiểng được bán với giá bình quân 5 triệu đồng/chậu, tùy kích cỡ, lượng trái...

Thậm chí có chậu cho nhiều trái đẹp, giá lên đến trên 10 triệu đồng... đem lại lợi nhuận cao hơn so với quýt bán trái.

 

Thấy có hiệu quả, nhiều nhà vườn trồng quýt hồng ở Lai Vung làm theo. Tuy nhiên, do đây là công việc khó, vừa đòi hỏi công chăm sóc đặc biệt của nhà vườn giàu kinh nghiệm, tay nghề và đồng thời phải có kỹ năng của người rành về cây kiểng để tạo dáng cho cây nên số người thành công không nhiều. Thậm chí trong cùng chủ vườn, tỷ lệ đậu trái hàng năm cũng khác nhau.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa Sa Đéc nhộn nhịp hoa kiểng phục vụ Tết Canh Tý 2020

LAN NGÔ |

Hàng năm cứ đến thời điểm đầu tháng 12 dương lịch làng hoa kiểng Sa Đéc lại nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều loại hoa kiểng đã được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Tết Canh Tý 2020. Theo chị Lan - chủ cơ sở hoa kiểng Ngọc Lan - cho biết: Năm nay cơ sở của chị sản xuất số lượng hoa kiểng nhiều hơn năm trước. Giá hoa kiểng năm nay dự báo sẽ tăng hơn do chi phí phân bón và các loại thuốc sinh trưởng cho cây tăng cao.

Quê nghèo Lai Vung đón phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy về đất mẹ

Lục Tùng |

Sau 2 ngày tổ chức lễ viếng và truy điệu tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Thành phố Hồ Chí Minh), 10h30 sáng ngày 26.9, linh cữu Đại tá – Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Bảy đã được Ban tang lễ và gia đình đưa về đến Lai Vung (Đồng Tháp). Người phi công huyền thoại đã về với đất mẹ...

“Vương quốc quýt hồng” đón phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy về đất mẹ

Lục Tùng |

Những ngày này, người dân Lai Vung - “vương quốc” của cây quýt hồng tất bật chung tay chuẩn bị đón đại tá phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy về với đất mẹ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Làng hoa Sa Đéc nhộn nhịp hoa kiểng phục vụ Tết Canh Tý 2020

LAN NGÔ |

Hàng năm cứ đến thời điểm đầu tháng 12 dương lịch làng hoa kiểng Sa Đéc lại nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều loại hoa kiểng đã được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Tết Canh Tý 2020. Theo chị Lan - chủ cơ sở hoa kiểng Ngọc Lan - cho biết: Năm nay cơ sở của chị sản xuất số lượng hoa kiểng nhiều hơn năm trước. Giá hoa kiểng năm nay dự báo sẽ tăng hơn do chi phí phân bón và các loại thuốc sinh trưởng cho cây tăng cao.

Quê nghèo Lai Vung đón phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy về đất mẹ

Lục Tùng |

Sau 2 ngày tổ chức lễ viếng và truy điệu tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Thành phố Hồ Chí Minh), 10h30 sáng ngày 26.9, linh cữu Đại tá – Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Bảy đã được Ban tang lễ và gia đình đưa về đến Lai Vung (Đồng Tháp). Người phi công huyền thoại đã về với đất mẹ...

“Vương quốc quýt hồng” đón phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy về đất mẹ

Lục Tùng |

Những ngày này, người dân Lai Vung - “vương quốc” của cây quýt hồng tất bật chung tay chuẩn bị đón đại tá phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy về với đất mẹ.