Quyết giật thị trường 300 triệu USD, iPhone chính hãng thả nổi giá?

Thế Lâm |

Tương quan trên thị trường iPhone cho thấy sự chựng lại của iPhone xách tay, trong khi iPhone chính hãng đang tung ra những chiêu trước khi mở bán chính thức.

Ảm đạm thị trường iPhone xách tay

Thị trường bán lẻ điện thoại nói chung đã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ tháng 2.2020 tới nay. Tuy nhiên, với iPhone xách tay, một số yếu tố khác tác động khiến thị trường này còn ảm đảm hơn.

Anh Tuấn, chủ một chuỗi chuyên bán hàng Apple tại TPHCM, cho biết: “Hơn cả tháng nay chẳng làm ăn gì được, cứ bán cầm chừng chờ tới khi iPhone chính hãng chính thức lên kệ tại Việt Nam”.

Những yếu tố tác động khiến thị trường iPhone xách tay ảm đạm trước hết chính là nguồn hàng từ nước ngoài về giảm rõ rệt vì không có các chuyến bay thương mại quốc tế, nếu có hàng về thì cũng chậm và số lượng rất ít. Yếu tố thứ hai là qui định mới xử phạt hành vi bán hàng xách tay không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với mức tối đa từ 100-200 triệu đồng đối với cá nhân và tổ chức.

Trong khoảng một tuần trở lại đây, rải rác một số cửa hàng, chuỗi đã nhập về mẫu iPhone 12 khóa mạng theo đường xách tay. Tuy nhiên, số lượng không chỉ rất hạn chế, bên cạnh đó còn nảy sinh vấn đề là chưa thể bẻ khóa ngay được để có thể hòa mạng sử dụng tại Việt Nam.

Anh Tuấn cho biết đang chuyển dịch dần sang bán hàng iPhone chính hãng cho “nhẹ đầu” vì đỡ phải lo lắng về vấn đề pháp lí, cùng với đó là duy trì mảng kinh doanh iPhone cũ.

iPhone chính hãng chớp thời cơ

Một trong những lí do cũng rất quan trọng nữa mà anh Tuấn chuyển dịch dần sang bán iPhone chính hãng là lợi nhuận trên mỗi máy bán ra cao hơn, từ 700-800 ngàn đồng, trong khi mỗi chiếc iPhone xách tay chỉ lãi từ 200-300 ngàn đồng.

Thêm vào đó, các nhà phân phối của Apple tại Việt Nam cũng đang ra sức chiêu dụ các chuỗi, cửa hàng nhỏ lẻ bán iPhone xách tay chuyển sang hàng chính hãng vì đây là chiến lược hàng đầu của Apple đang triển khai tại Việt Nam nhằm triệt đường iPhone xách tay để mở rộng thị phần iPhone chính hãng được cho rằng hiện mới chỉ chiếm tỉ trọng trên 50%.

Những năm trước đây, khi Apple công nhận một số đối tác phân phối, bán lẻ iPhone chính hãng tại Việt Nam, hãng này cực kì khắt khe trong việc kiểm soát giá. Tuy nhiên gần đây, một số chuỗi bán iPhone chính hãng cho biết, nhà sản xuất iPhone thậm chí không quản vấn đề này mà còn thả nổi.

Điển hình là dạo tháng 2-4.2020, một số chuỗi lớn đã giảm giá iPhone chính hãng đến hơn 2 triệu đồng/sản phẩm. Còn hiện nay, dù rằng iPhone chính hãng được cho rằng đến đầu tháng 12 mới chính thức bán ra tại thị trường Việt Nam, song nhiều chuỗi bán lẻ cho đặt hàng trước đều giảm giá trực tiếp 2 triệu đồng/sản phẩm.

Theo một số thông tin từ các chuỗi bán lẻ, Apple đang muốn nhân sự kiện mở bán iPhone 12 tại Việt Nam dự kiến vào ngày 4.12 tới để đánh động dư luận thị trường về kênh kinh doanh iPhone chính hãng, qua đó “dìm” thị trường iPhone xách tay.

Bởi từ nhiều năm qua, Apple rất muốn “dọn dẹp” thị trường iPhone xách tay nhưng gần như bất khả thi. Tuy nhiên đến mùa iPhone 12, Apple đang có đủ các yếu tố thuận lợi để giành giật thị trường iPhone xách tay tại Việt Nam có giá trị được cho là lên đến hơn 300 triệu USD.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Truy quét điện thoại lậu, thu giữ nhiều iPhone 12

Trang Mạc |

50 chiếc iPhone 12, 11, 9 ipad và 5 đồng hồ đeo tay thông minh là hàng ngoại nhập, không có giấy từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã bị Đội QLTT số 3 thu giữ.

iPhone xách tay “tắc đường”, người dùng buộc mua iPhone chính hãng

Thế Lâm |

iPhone xách tay được xem là một thị trường sôi động với ước tính doanh số chiếm tới khoảng 40% tổng doanh số iPhone tại Việt Nam, giá trị hàng trăm triệu USD.

Củ sạc iPhone 12 về Việt Nam, khách hàng bị “móc túi” 590.000 đồng

Thế Lâm |

Thị trường iPhone 12 xách tay trong những ngày qua trầm lắng khác thường dù Apple đã chính thức bán ra thế hệ iPhone 12 tại nhiều thị trường từ ngày 23.10.

iPhone 12 ra mắt: Không phải người dùng, Apple mới là “thượng đế”!

Thế Lâm |

“Người tiêu dùng là thượng đế”, câu nói chúng ta đã được nghe từ lâu. Tuy nhiên, với iPhone 12, có lẽ đã có sự hoán đổi ngược lại, Apple mới là “thượng đế”.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Truy quét điện thoại lậu, thu giữ nhiều iPhone 12

Trang Mạc |

50 chiếc iPhone 12, 11, 9 ipad và 5 đồng hồ đeo tay thông minh là hàng ngoại nhập, không có giấy từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã bị Đội QLTT số 3 thu giữ.

iPhone xách tay “tắc đường”, người dùng buộc mua iPhone chính hãng

Thế Lâm |

iPhone xách tay được xem là một thị trường sôi động với ước tính doanh số chiếm tới khoảng 40% tổng doanh số iPhone tại Việt Nam, giá trị hàng trăm triệu USD.

Củ sạc iPhone 12 về Việt Nam, khách hàng bị “móc túi” 590.000 đồng

Thế Lâm |

Thị trường iPhone 12 xách tay trong những ngày qua trầm lắng khác thường dù Apple đã chính thức bán ra thế hệ iPhone 12 tại nhiều thị trường từ ngày 23.10.

iPhone 12 ra mắt: Không phải người dùng, Apple mới là “thượng đế”!

Thế Lâm |

“Người tiêu dùng là thượng đế”, câu nói chúng ta đã được nghe từ lâu. Tuy nhiên, với iPhone 12, có lẽ đã có sự hoán đổi ngược lại, Apple mới là “thượng đế”.