Quy hoạch Điện VIII được thông qua: Những nội dung nào cần được chỉnh sửa?

Anh Tuấn |

Trong tổng số 26/26 phiếu đồng ý thông qua Quy hoạch Điện VIII, có 22 phiếu đồng ý thông qua với điều kiện bổ sung chỉnh sửa của Đề án, trong đó có nhiều ý kiến về phát triển năng lượng tái tạo, kịch bản phụ tải điện...

Đồng ý thông qua với điều kiện bổ sung chỉnh sửa

Ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho Lao Động biết, ngày 18.3 đã diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Quy hoạch Điện VIII. Hội đồng thẩm định thống nhất kết luận Quy hoạch đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Tại cuộc họp, có 4 phiếu đồng ý thông qua nội dung không chỉnh sửa và 22 phiếu đồng ý thông qua với điều kiện bổ sung chỉnh sửa của Đề án.

Trong đó, có nhiều kiến nghị của các bộ ban ngành, tổ chức, chuyên gia độc lập được đơn vị soạn thảo, tư vấn tiếp thu ý kiến và sẽ bổ sung, chỉnh sửa trước khi trình Thủ tướng.

Đại diện Ngân hàng nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị, theo dự thảo, các nguồn điện gió và năng lượng mặt trời sẽ phát triển mạnh. Tuy nhiên, nguồn năng lượng tái tạo từ điện mặt trời, điện gió có tính ổn định không cao, phụ thuộc lớn vào tình hình thời tiết.

Nhất là giai đoạn vừa qua điện gió, điện mặt trời phát triển nhanh, nhưng đã xuất hiện một số tồn tại liên quan đến giá điện, các rào cản kỹ thuật, việc đấu nối vào hệ thống điện quốc gia... Các đơn vị này đề nghị đơn vị tư vấn rà soát tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo các giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045.

Quy hoạch Điện VIII được thông qua với số phiếu tuyệt đối. Ảnh minh hoạ, EVN
Quy hoạch Điện VIII được thông qua với số phiếu tuyệt đối. Ảnh minh hoạ, EVN

Ý kiến này được đơn vị tư vấn tiếp thu, đồng thời nêu quan điểm "sẽ bổ sung theo hướng phát triển có lộ trình, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế".

Theo dự thảo Đề án Quy hoạch Điện VIII, trong giai đoạn đến năm 2030, tỉ lệ dự phòng thô của hệ thống điện tương đối cao, khoảng 70% năm 2025 và 60% năm 2030; điều này dẫn đến việc các nhà máy nhiệt điện than và khí sẽ có Tmax (số giờ vận hành) hàng năm thấp, có thể phải cắt giảm công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo tại một số thời điểm.

Chính vì vậy, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam góp ý cần xem xét, đánh giá kỹ vấn đề nêu trên để có đề xuất phát triển nguồn điện phù hợp và sớm có kế hoạch liên kết lưới điện khu vực để mua bán, trao đổi điện năng giữa các nước.

Đơn vị tư vấn cũng tiếp thu ý kiến này và cho biết đã và đang xem xét các vấn đề nêu ra. "Các nguồn điện gió, mặt trời không ổn định, phụ thuộc vào thời tiết nên thường sẽ không tính tới trong dự phòng công suất của hệ thống điện.

Nếu không tính công suất của điện gió, mặt trời thì dự phòng của hệ thống điện trong các năm 2025, 2030 là 24% và 16,1% đối với phụ tải cơ sở và 21% và 14,7% đối với phụ tải cao, đây là các con số phù hợp", đơn vị tư vấn cho biết.

Bổ sung nhiều ý kiến góp ý

Đơn vị tư vấn cũng đã bổ sung, cập nhật văn bản số 7860/EVN-KH ngày 4.12,2020 về mua điện Lào - theo ý kiến góp ý của EVN.

Một chuyên gia năng lượng góp ý cần làm rõ cơ sở để xây dựng Quy hoạch Điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo hạn chế việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên.

Đơn vị tư vấn cho biết sẽ tiếp thu và bổ sung các tiêu chí yêu cầu để hạn chế vi phạm đất rừng được nêu tại Quy hoạch Điện VIII.

Ông Phạm Hoàng Lương góp ý các kịch bản phát triển nguồn điện mới chỉ được xây dựng để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện theo kịch bản cơ sở, chứ chưa xét đến 2 kịch bản khác là nhu cầu phụ tải cao và nhu cầu phụ tải thấp.

"Sẽ bổ sung thêm kết quả cân đối nguồn điện của kịch bản phụ tải thấp như góp ý của chuyên gia", đơn vị tư vấn khẳng định.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch Điện VIII được thông qua với số phiếu tuyệt đối

Cường Ngô |

Cuộc họp Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua nội dung của Đề án Quy hoạch Điện VIII với số phiếu tuyệt đối 26/26.

Quy hoạch điện VIII: Đề xuất cắt giảm năng lượng tái tạo

Thuỳ Dung - Cường Ngô |

Các bộ ngành, đơn vị đã có góp ý vào Dự thảo Quy hoạch điện VIII, trong đó có nhiều ý kiến về việc phát triển năng lượng tái tạo, cũng như đánh giá tác động của những nguồn năng lượng này.

Vốn cho thực hiện Quy hoạch Điện VIII: Khó khả thi?

Cường Ngô |

Trong dự thảo Quy hoạch Điện VIII, giai đoạn 2031 - 2045, trung bình mỗi năm cần đầu tư khoảng 12,8 tỉ USD. Tuy nhiên, với gần 1.000 trang bản dự thảo chỉ có 10 trang về huy động nguồn vốn đầu tư để thực hiện được Quy hoạch. Nhiều câu hỏi đặt ra còn đang bỏ ngỏ, cần có câu trả lời rõ ràng từ cơ quan soạn thảo, như: Nguồn vốn huy động từ đâu? Thành phần kinh tế nào? Trong nước, ngoài nước? Các chính sách quan trọng như tài khóa xanh, tín dụng xanh được sử dụng ra sao thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng tái tạo được sử dụng thế nào?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quy hoạch Điện VIII được thông qua với số phiếu tuyệt đối

Cường Ngô |

Cuộc họp Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua nội dung của Đề án Quy hoạch Điện VIII với số phiếu tuyệt đối 26/26.

Quy hoạch điện VIII: Đề xuất cắt giảm năng lượng tái tạo

Thuỳ Dung - Cường Ngô |

Các bộ ngành, đơn vị đã có góp ý vào Dự thảo Quy hoạch điện VIII, trong đó có nhiều ý kiến về việc phát triển năng lượng tái tạo, cũng như đánh giá tác động của những nguồn năng lượng này.

Vốn cho thực hiện Quy hoạch Điện VIII: Khó khả thi?

Cường Ngô |

Trong dự thảo Quy hoạch Điện VIII, giai đoạn 2031 - 2045, trung bình mỗi năm cần đầu tư khoảng 12,8 tỉ USD. Tuy nhiên, với gần 1.000 trang bản dự thảo chỉ có 10 trang về huy động nguồn vốn đầu tư để thực hiện được Quy hoạch. Nhiều câu hỏi đặt ra còn đang bỏ ngỏ, cần có câu trả lời rõ ràng từ cơ quan soạn thảo, như: Nguồn vốn huy động từ đâu? Thành phần kinh tế nào? Trong nước, ngoài nước? Các chính sách quan trọng như tài khóa xanh, tín dụng xanh được sử dụng ra sao thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng tái tạo được sử dụng thế nào?