Quỹ đầu tư tiếp tục thoái vốn với số lượng lớn cổ phiếu

Gia Miêu |

Trong thời gian qua rất nhiều quỹ đầu tư nước ngoài liên tục có động thái thoái vốn với số lượng lớn cổ phiếu.

Trong tuần qua, VOF Investment Limited vừa bán ra 500.000 cổ phiếu FPT Retail (mã FRT) trong ngày 9.3. Giao dịch khiến tổng sở hữu nhóm VinaCapital giảm từ 5,42% về 4,78% (gần 3,8 triệu cổ phiếu FRT) và không còn là cổ đông lớn. Triển vọng kinh doanh của FPT Retail có thể không còn quá hấp dẫn với khối ngoại khi ngành hàng kinh doanh cốt lõi là điện thoại đã bước vào thời kỳ bão hòa, trong khi mũi nhọn tăng trưởng chuỗi nhà thuốc Long Châu vẫn còn là dấu hỏi.

Trong năm 2020, FPT Retail ghi nhận doanh thu đạt hơn 14.600 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,2 tỉ đồng, lần lượt giảm 11,8% và 95% so với thực hiện trong năm 2019. Với 28 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, công ty cũng mới hoàn thành 13% kế hoạch năm. Cổ phiếu FRT đang được giao dịch tại mức giá 28.900 đồng/cp, tăng 83% trong năm gần nhất nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với vùng đỉnh 80.000 đồng/cp thời điểm lên sàn.

Nhóm quỹ VOF Investment Limited đã liên tục bán cổ phần FPT Retail từ mức 5,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,27%) đầu tháng 3 đến nay. Như vậy khối lượng thoái vốn là hơn 2 triệu cổ phiếu FRT trong nửa tháng qua. Một quỹ ngoại khác cũng liên tục xả hàng FRT đó là Dragon Capital. Quỹ này cũng liên tục bán ra cổ phiếu FRT từ thời điểm cuối năm 2020, giảm tỷ lệ nắm giữ về 3,12% và không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp bán lẻ kể từ 31.12.2020.

Như vậy có thể thấy 2 quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam mua lượng lớn cổ phần FPT Retail thời điểm tháng 8.2017 là Dragon Capital nắm giữ 20% cổ phần và VinaCapital có 15% cổ phần FPT Retail. Tuy nhiên sau khi doanh nghiệp đưa cổ phiếu FRT lên sàn chứng khoán tháng 4.2018, các quỹ đầu tư này liên tục rút vốn đến nay. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện còn 15% so với mức gần kín room ngoại 49% lúc lên sàn.

Lượng xả hàng khủng của nhóm Dragon Capital cũng là điểm nhấn nổi bật nhất trong giao dịch của các quỹ đầu tư trong tuần qua. Ngoài cổ phiếu FRT, nhóm Dragon Capital cũng đã hoàn tất bán ròng hơn 95 triệu cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu trong ngày 10.03.2021, giảm tỷ lệ sở hữu của cả nhóm tại đây từ 12,04% xuống còn 7,64%.

Cụ thể, hai thành viên thuộc quản lý của Dragon Capital là Asia Reach Investments Limited (ARIL) hoàn tất bán lần lượt 50,41 triệu cổ phiếu ACB và First Burns Investments Limited (FBIL) bán 49,64 triệu cổ phiếu ACB. Tổng cộng 2 thành viên này đã bán hơn 100 triệu cổ phiếu ACB. Theo dữ liệu giao dịch phiên 10.03.2021 có hơn 100 triệu cổ phiếu ACB được giao dịch thỏa thuận ở mức giá 32.000 đồng/cp. Tính theo mức giá này, Dragon Capital bán ròng cổ phiếu ACB với giá trị gần 3.042 tỉ đồng.

Ở chiều mua, nhóm Dragon Capital tăng nhẹ tỷ lệ sở hữu tại MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động) và HDG (CTCP Tập đoàn Hà Đô) lần lượt lên mức 10,03% và 8,04% sau khi mua vào 250.000 cổ phiếu MWG và 60.000 cổ phiếu HDG.

Khối ngoại có xu hướng bán ròng tại thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 10 năm 2020, tuy nhiên tốc độ bán ròng có dấu hiệu tăng dần trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán. Tính từ ngày 17.2.2021 tới hết ngày 10.03.2021, khối ngoại bán ròng tổng cộng hơn 7.509 tỉ đồng, trong đó có 3 phiên liên tiếp từ 5.3 – 9.3 khối ngoại liên tục bán ròng hơn 1 nghìn tỉ đồng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu PVM "ngả sàn" nhiều phiên trước thông tin thoái vốn Nhà nước

Tùng Thư |

Cổ phiếu PVM khớp lệnh đột biến ở giá sàn, trong thời điểm giới đầu tư đang ngóng chờ các thông tin về thoái vốn.

Những thương vụ thoái vốn nhà nước có giá trị lớn nhất năm 2020

Minh An |

Đến thời điểm hiện tại, đã có 24 thương vụ thoái vốn nhà nước được thực hiện với tổng giá trị đạt gần 8.000 tỉ đồng.

Hai thương vụ thoái vốn hàng trăm tỉ bị hoãn

Minh An |

Phiên thoái vốn nhà nước tại Vocarimex và Tổng công ty Sông Hồng với tổng giá trị lên tới 951 tỉ đồng dự kiến tổ chức cuối tháng 12 bị lùi lại.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Cổ phiếu PVM "ngả sàn" nhiều phiên trước thông tin thoái vốn Nhà nước

Tùng Thư |

Cổ phiếu PVM khớp lệnh đột biến ở giá sàn, trong thời điểm giới đầu tư đang ngóng chờ các thông tin về thoái vốn.

Những thương vụ thoái vốn nhà nước có giá trị lớn nhất năm 2020

Minh An |

Đến thời điểm hiện tại, đã có 24 thương vụ thoái vốn nhà nước được thực hiện với tổng giá trị đạt gần 8.000 tỉ đồng.

Hai thương vụ thoái vốn hàng trăm tỉ bị hoãn

Minh An |

Phiên thoái vốn nhà nước tại Vocarimex và Tổng công ty Sông Hồng với tổng giá trị lên tới 951 tỉ đồng dự kiến tổ chức cuối tháng 12 bị lùi lại.