Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 900 tỉ đồng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 25.2, Bộ Tài chính vừa công khai số dư của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV năm 2021.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá theo quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý IV năm 2021.

Theo đó, Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết Quý IV năm 2021 (đến hết ngày 31.12.2021) là hơn 898 tỉ đồng.

Cũng trong quý cuối của năm 2021, tổng số trích Quỹ Bình ổn giá là gần 740 tỉ đồng. Tổng số sử dụng quỹ là hơn 666 tỉ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ dương là 1,7 tỉ đồng.

Bộ Tài chính công khai số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: T.G.
Bộ Tài chính công khai số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: T.G.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 103/2021/TT-BTC hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Có hiệu lực từ đầu năm 2022, thông tư này nêu rõ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước; toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu trong nước theo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, không phát sinh cơ chế quản lý tập trung và không phát sinh tổ chức bộ máy, không có cơ chế tài chính riêng.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Dự báo giá xăng dầu tiếp tục tăng

Hà Vi |

Tin tức 24h: Dự báo giá xăng dầu tiếp tục tăng; Không sử dụng thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 khi mang thai...

Tăng giá xăng dầu phải sát thị trường, sử dụng quỹ bình ổn hỗ trợ người dân

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ việc tăng giá xăng dầu phải sát với thị trường, tiết kiệm tối đa có thể, theo nguyên tắc sử dụng Quỹ bình ổn giá, tiết kiệm chi phí trong kinh doanh xăng dầu để hỗ trợ người dân, hỗ trợ nền kinh tế.

Giá dầu thế giới vượt 100 USD/thùng, xăng dầu trong nước tiếp tục "phi mã"

Cường Ngô |

Trong bối cảnh giá dầu thế giới vượt 100USD/thùng và được dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới, thì giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều chỉnh tới cũng sẽ "phi mã".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tin tức 24h: Dự báo giá xăng dầu tiếp tục tăng

Hà Vi |

Tin tức 24h: Dự báo giá xăng dầu tiếp tục tăng; Không sử dụng thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 khi mang thai...

Tăng giá xăng dầu phải sát thị trường, sử dụng quỹ bình ổn hỗ trợ người dân

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ việc tăng giá xăng dầu phải sát với thị trường, tiết kiệm tối đa có thể, theo nguyên tắc sử dụng Quỹ bình ổn giá, tiết kiệm chi phí trong kinh doanh xăng dầu để hỗ trợ người dân, hỗ trợ nền kinh tế.

Giá dầu thế giới vượt 100 USD/thùng, xăng dầu trong nước tiếp tục "phi mã"

Cường Ngô |

Trong bối cảnh giá dầu thế giới vượt 100USD/thùng và được dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới, thì giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều chỉnh tới cũng sẽ "phi mã".