Quốc hội đề nghị làm rõ thực trạng nguồn cung xăng dầu

Nhóm PV |

Việc tăng giá xăng dầu trong năm qua có nguyên nhân quan trọng từ thiếu hụt nguồn cung trong nước; tỉ lệ chiết khấu không phù hợp, dẫn tới tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu thường xuyên đóng cửa. Trước tình trạng đó, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị làm rõ tình trạng cung cấp xăng dầu trong thời gian qua.

Sáng 20.10, ông Vũ Hồng Thanh - Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Báo cáo nêu ra loạt vấn đề "nóng" được người dân, dư luận quan tâm trong thời gian qua như việc xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước không sát thực tế; chi ngân sách nhà nước, tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển chậm; thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu còn nhiều biến động, tiềm ẩn rủi ro…

Đáng chú ý, về tình hình thị trường xăng dầu trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, nhiều cây xăng đóng cửa, hoặc bán hàng nhỏ giọt, Uỷ ban Kinh tế nhận định, từ đầu năm đến giữa năm, giá xăng dầu trong nước liên tục tăng lên mức kỷ lục, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội. Ảnh: QH
Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội. Ảnh: QH

Có ý kiến cho rằng, đà tăng lạm phát của Việt Nam có độ trễ so với thế giới do Việt Nam mở cửa chậm hơn và phản ứng chính sách trễ hơn. Do đó, lạm phát dự báo sẽ có xu hướng tiếp tục tăng cao và có thể đạt đỉnh vào nửa đầu năm và sau đó giảm dần về cuối năm.

"Lạm phát thời gian tới sẽ chịu áp lực tăng từ nhiều yếu tố, trong đó có sự phục hồi của cầu tiêu dùng, giải ngân đầu tư công; áp lực từ tỷ giá; việc triển khai mạnh hơn các chính sách trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cũng như tác động của điều chỉnh giá các dịch vụ công theo lộ trình", báo cáo của Uỷ ban Kinh tế nêu.

Cũng theo Uỷ ban Kinh tế, có ý kiến cho rằng, việc tăng giá xăng dầu trong năm qua có nguyên nhân quan trọng từ thiếu hụt nguồn cung trong nước; tỉ lệ chiết khấu không phù hợp, giá mua cao hơn giá bán khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thua lỗ, dẫn tới tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu phải thường xuyên đóng cửa hoặc khống chế lượng xăng dầu bán cho khách hàng.

Chính vì vậy, Uỷ ban Kinh tế đề nghị Chính phủ làm rõ thực trạng cung cấp xăng dầu; phân tích nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan trong công tác điều hành giá xăng dầu, để rút ra bài học kinh nghiệm; có giải pháp ứng phó kịp thời, phù hợp khi giá xăng dầu thế giới nhiều khả năng tiếp tục có những diễn biến bất lợi trong tương lai.

Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị làm rõ các tồn tại trong công tác chỉ đạo điều hành và kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu; khi giá xăng dầu giảm, giá cả nhiều mặt hàng vẫn neo cao, đặc biệt là các mặt hàng đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, lương thực, thực phẩm… ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng dầu hôm nay 20.10: Tăng giảm trái chiều do nhiều yếu tố

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 20.10: WTI ngưỡng 86,03 USD/thùng, dầu Brent 92,24 USD/thùng.

Cửa hàng xăng dầu tự ý ngừng bán để chờ tăng giá, bị xử phạt thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email namlexxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tự ý ngừng bán hàng để chờ xăng tăng giá có thể bị xử phạt như thế nào?

Kiến nghị hàng loạt vấn đề nóng để đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Cường Ngô |

Trong văn bản gửi Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương đề nghị rà soát, điều chỉnh mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức… theo mức phù hợp với thực tế phát sinh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giá xăng dầu hôm nay 20.10: Tăng giảm trái chiều do nhiều yếu tố

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 20.10: WTI ngưỡng 86,03 USD/thùng, dầu Brent 92,24 USD/thùng.

Cửa hàng xăng dầu tự ý ngừng bán để chờ tăng giá, bị xử phạt thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email namlexxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tự ý ngừng bán hàng để chờ xăng tăng giá có thể bị xử phạt như thế nào?

Kiến nghị hàng loạt vấn đề nóng để đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Cường Ngô |

Trong văn bản gửi Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương đề nghị rà soát, điều chỉnh mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức… theo mức phù hợp với thực tế phát sinh.