Quảng Trị sẽ thu hồi dự án nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn FLC

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Căn cứ các quy định của pháp luật, Quảng Trị sẽ làm việc với nhà đầu tư thuộc Tập đoàn FLC để thống nhất phương án chấm dứt, thu hồi chủ trương đầu tư đối với Dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM – Quảng Trị.

Ngày 30.9, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo triển khai dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM – Quảng Trị.

Vào năm 2018, UBND tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư cho dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM do Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản FAM (thuộc Tập đoàn FLC) làm chủ đầu tư.

Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 371 tỉ đồng, thực hiện trên diện tích gần 200ha đất ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Dự kiến, dự án sẽ đi vào hoạt động từ 4.2019. Nhưng đến nay, nhà đầu tư chỉ mới chi trả số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 5,2 tỉ đồng cho 60/198ha đất dự án. Sau đó, tiến hành phong hóa, san ủi rồi để trống.

Sau hơn 4 năm, diện tích đất để thực hiện dự án của Tập đoàn FLC để hoang hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau hơn 4 năm, diện tích đất để thực hiện dự án của Tập đoàn FLC để hoang hóa. Ảnh: Hưng Thơ.

Liên quan đến dự án này, địa phương đã nhiều lần có văn bản, đề nghị công ty sớm chuyển hết kinh phí bồi thường để thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, phía nhà đầu tư vẫn chưa chuyển hết kinh phí bồi thường và chưa có động thái triển khai.

Tháng 6.2022, nhà đầu tư có hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ dự án lần 2, xin điều chỉnh thời gian hoàn thành xây dựng dự án, các thủ tục chuẩn bị đầu tư khác, bàn giao đưa vào hoạt động và tiến hành xuống giống, chăm sóc cây trồng vào tháng 6.2023.

Trước những khó khăn, vướng mắc, chậm trễ trong quá trình triển khai dự án trên, tại cuộc họp sáng 30.9, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan làm việc với nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, căn cứ các quy định của pháp luật, thống nhất phương án chấm dứt, thu hồi chủ trương đầu tư đối với Dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM – Quảng Trị.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Dự án khu công nghiệp FLC gần 300 ha trở thành bãi chăn trâu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long có quy mô gần 300ha, trải dài trên địa giới hành chính từ TP.Thanh Hóa sang huyện Hoằng Hóa, dự án có tổng mức đầu tư lên tới hơn 2.300 tỉ đồng và được khởi công cách đây gần 7 năm về trước (năm 2015). Nhưng đến nay, dự án này vẫn “án binh bất động” và trở thành bãi chăn thả trâu bò.

Dừng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 13.000 tỉ đồng của FLC tại Lâm Đồng

Hữu Long |

Bộ Kế hoạch Đầu tư quyết định dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Sông Đa Nhim tại huyện Đức Trọng với số vốn khoảng 13.000 tỉ đồng do Tập đoàn FLC đề xuất.

Cỏ hoang mọc đầy, phố biệt thự của FLC Gia Lai vẫn chỉ là lời quảng cáo

THANH TUẤN |

Gia Lai – Dự án FLC Hilltop Gia Lai đã được rao bán ầm ĩ cả thời gian dài, nhưng hiện dự án vẫn chỉ là những lời quảng cáo “có cánh”, chưa thành hình hài.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thanh Hóa: Dự án khu công nghiệp FLC gần 300 ha trở thành bãi chăn trâu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long có quy mô gần 300ha, trải dài trên địa giới hành chính từ TP.Thanh Hóa sang huyện Hoằng Hóa, dự án có tổng mức đầu tư lên tới hơn 2.300 tỉ đồng và được khởi công cách đây gần 7 năm về trước (năm 2015). Nhưng đến nay, dự án này vẫn “án binh bất động” và trở thành bãi chăn thả trâu bò.

Dừng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 13.000 tỉ đồng của FLC tại Lâm Đồng

Hữu Long |

Bộ Kế hoạch Đầu tư quyết định dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Sông Đa Nhim tại huyện Đức Trọng với số vốn khoảng 13.000 tỉ đồng do Tập đoàn FLC đề xuất.

Cỏ hoang mọc đầy, phố biệt thự của FLC Gia Lai vẫn chỉ là lời quảng cáo

THANH TUẤN |

Gia Lai – Dự án FLC Hilltop Gia Lai đã được rao bán ầm ĩ cả thời gian dài, nhưng hiện dự án vẫn chỉ là những lời quảng cáo “có cánh”, chưa thành hình hài.