Quảng Ninh tổ chức 50 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Chiều 1.10, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch trong quý 4 năm 2021. Theo kế hoạch, trong tháng 10, Quảng Ninh đón khách nội tỉnh và từ tháng 11 sẽ đón khách ngoại tỉnh có điều kiện.

Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh phấn đấu mục tiêu tổng khách du lịch đạt 1,5 triệu - 2 triệu lượt khách. Thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội tỉnh và khách du lịch ngoài tỉnh đến Quảng Ninh trong quý 4.2021. Trước mắt sẽ thu hút khách du lịch nội tỉnh, sau đó sẽ thí điểm đón khách du lịch ngoài tỉnh đến từ các tỉnh, thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.

Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh dự kiến tỉnh dự kiến tổ chức 50 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch cùng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; tổ chức các chương trình liên kết, hợp tác với kích cầu xúc tiến du lịch...

Chùa Đồng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Đồng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Để đảm bảo đón khách an toàn, Quảng Ninh sẽ ban hành “Bộ tiêu chí tạm thời về đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID -19 đối với hoạt động du lịch”; xây dựng các chương trình, gói sản phẩm du lịch an toàn, điểm đến an toàn với tiêu chí, quy trình đảm bảo về phòng dịch.

Xây dựng các mô hình du lịch an toàn với dịch bệnh tại các khu vực tương đối biệt lập với đất liền, du lịch dài ngày tại đảo Tuần Châu, các đảo của huyện Cô Tô, Vân Đồn, TP.Móng Cái, Hải Hà và các xã vùng cao tại huyện Bình Liêu. Khuyến khích các sản phẩm du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, sử dụng dịch vụ khép kín, không tác động tới cộng đồng dân cư.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư  Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – nhấn mạnh, với địa bàn kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng cao như hiện nay là cơ hội thuận lợi để Quảng Ninh sớm phục hồi ngành du lịch.

Tuy nhiên quan điểm, chủ trương của tỉnh là không chủ quan, lơ là, tự mãn với thành quả đạt được, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; tiếp tục giữ địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới” để tận dụng mọi cơ hội an toàn nhanh chóng phục hồi ngành du lịch, dịch vụ và các ngành sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Khu nghỉ dưỡng 5 sao trong Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu nghỉ dưỡng 5 sao trong Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước mắt, trong tháng 10.2021, mở lại một số hoạt động du lịch nội tỉnh gắn với kiểm soát chặt chẽ quy trình phòng, chống dịch. Qua đó, rút kinh nghiệm để tháng 11.2021 khi tỉnh hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng mũi 2 cho người dân, sẽ thí điểm đón khách du lịch nội địa từ các tỉnh, thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 với tour, tuyến du lịch đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Song song với đó, ngành du lịch nhanh chóng nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổng thể để phục hồi ngành du lịch đến năm 2022 - 2023 trong điều kiện mở rộng hơn đối tượng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

28 nhân viên y tế Quảng Ninh viết đơn xin tiếp tục được ở lại TP.HCM

Nguyễn Hùng |

Được Sở Y tế Quảng Ninh rút về sau gần 3 tháng đi chi viện cho TP.HCM, đưa nhóm khác vào thay thế, nhưng 28 nhân viên y tế Quảng Ninh vào TP.HCM từ 13.7.2021 xin ở lại để tiếp tục chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Các trung tâm ngoại ngữ ở Quảng Ninh “than” bị thanh, kiểm tra nhiều

Nguyễn Hùng |

Trong đơn gửi Báo Lao Động, các trung tâm ngoại ngữ tại Quảng Ninh cho biết đón hết đoàn thanh, kiểm này đến đoàn giám sát khác, trong khi các trung tâm đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Biển người phá cỗ, ngắm trăng đêm Rằm Trung thu ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng trường 30.10 ở trung tâm TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tối nay (21.9) đông nghịt trẻ em và người lớn đến vui đêm Rằm Trung thu. 

Hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine, Quảng Ninh mở lại du lịch từ ngày 21.9

Nguyễn Hùng |

Từ 0h ngày 21.9, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở lại dịch vụ du lịch nội tỉnh từ 0h ngày 21.9 và trong hai tháng 11, 12.2021, sẽ kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh với thu hút khách du lịch ngoại tỉnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

28 nhân viên y tế Quảng Ninh viết đơn xin tiếp tục được ở lại TP.HCM

Nguyễn Hùng |

Được Sở Y tế Quảng Ninh rút về sau gần 3 tháng đi chi viện cho TP.HCM, đưa nhóm khác vào thay thế, nhưng 28 nhân viên y tế Quảng Ninh vào TP.HCM từ 13.7.2021 xin ở lại để tiếp tục chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Các trung tâm ngoại ngữ ở Quảng Ninh “than” bị thanh, kiểm tra nhiều

Nguyễn Hùng |

Trong đơn gửi Báo Lao Động, các trung tâm ngoại ngữ tại Quảng Ninh cho biết đón hết đoàn thanh, kiểm này đến đoàn giám sát khác, trong khi các trung tâm đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Biển người phá cỗ, ngắm trăng đêm Rằm Trung thu ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng trường 30.10 ở trung tâm TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tối nay (21.9) đông nghịt trẻ em và người lớn đến vui đêm Rằm Trung thu. 

Hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine, Quảng Ninh mở lại du lịch từ ngày 21.9

Nguyễn Hùng |

Từ 0h ngày 21.9, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở lại dịch vụ du lịch nội tỉnh từ 0h ngày 21.9 và trong hai tháng 11, 12.2021, sẽ kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh với thu hút khách du lịch ngoại tỉnh.