Quảng Ninh thí điểm kinh tế ban đêm, nhiều hoạt động được phép đến sáng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm trên địa bản tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025, có 5 địa phương ban đầu được lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình này và có nhiều hoạt động được phép tổ chức từ đêm hôm trước tới sáng hôm sau.

Các địa phương được lựa chọn thí điểm thực hiện mô hình này gồm TP Hạ Long, TP Móng Cái, TP Cẩm Phả, thị xã Đông Triều và huyện đảo Cô Tô.

Theo đó, các địa phương nghiên cứu lựa chọn các loại hình biểu diễn nghệ thuật phù hợp để triển khai về ban đêm, tổ chức biểu diễn với tần suất phù hợp để hình thành các show diễn, chương trình (ca, múa, nhạc truyền thống, đương đại, xiếc, múa rối...); tổ chức lễ hội, chương trình, sự kiện, vui chơi giải trí tổng hợp về ban đêm có tính chất thường kỳ.

Phát triển các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật đặc sắc mang tính biểu tượng về ban đêm để đáp ứng yêu cầu vui chơi, giải trí như biểu diễn nghệ thuật thực cảnh, chương trình âm nhạc (các show ca nhạc, hoạt động âm nhạc đường phố...), hoạt động điện ảnh, nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, thời trang…

“Sân khấu nổi” giữa vịnh Hạ Long - nơi cuối tuần du khách được gặp gỡ, giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: Nguyễn Hùng
“Sân khấu nổi” giữa vịnh Hạ Long - nơi cuối tuần du khách được gặp gỡ, giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ưu tiên lựa chọn chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật quy mô lớn, đẳng cấp quốc gia và quốc tế, giàu tính sáng tạo, có tính nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc vùng miền và tinh hoa nghệ thuật thế giới, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Về lĩnh vực mua sắm, giải trí ban đêm, quy hoạch hoặc sắp xếp lại các quán bar, vũ trường; định hướng, đề xuất các ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp, cá nhân đầu tư kinh doanh các dịch vụ văn hóa công cộng, vui chơi, giải trí (karaoke, vũ trường, bar, pub, club, phòng trà...).

Bố trí các khu vực mua sắm riêng biệt nằm trên các tuyến phố đi bộ sẵn có và xây dựng mới theo phân khu chức năng tại các khu vực trung tâm phát triển về du lịch; kêu gọi đầu tư các trung tâm thương mại; trung tâm bán hàng giảm giá (outlet) với quy mô lớn.

Đối với lĩnh vực thể thao, chăm sóc sức khóc, làm đẹp về ban đêm, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nghiên cứu tổ chức cung cấp dịch vụ thể thao, như bóng chuyển, nhảy vũ điệu, yoga, chạy bộ, câu cá... và các hoạt động chăm sóc sức khỏe, làm đẹp về ban đêm. Định kỳ tổ chức lễ hội, liên hoan, giải đấu, sự kiện thể thao trong nước và các hoạt động giao lưu, trình diễn quốc tế.

Cũng theo Đề án, có nhiều lĩnh vực, dịch vụ được tổ chức hoạt động ban đêm đến 6h sáng hôm sau, gồm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp; hoạt động mua sắm, giải trí ban đêm; hoạt động văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về ban đêm.

Các hoạt động tham quan du lịch chỉ được đến 24h.

Thời gian thí điểm tính từ ngày có quyết định phê duyệt Đề án thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm trên địa bản tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025 đến hết năm 2024. Sau đó, sẽ tổ chức rà soát, đánh giá, tổng kết và căn cứ tình hình thực tế địa phương, chủ trương chung của cấp có thẩm quyền để nhân rộng mô hình kinh tế ban đêm trên địa bản tỉnh, bảo đảm hiệu quả, tính chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Ấn Độ mở bếp ăn tại Hạ Long để đưa khách Ấn Độ đến Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước nhu cầu tham quan Việt Nam rất lớn của du khách Ấn Độ, trong đó có Quảng Ninh, nhưng lại gặp trở ngại lớn về khẩu vị ăn uống nên một công ty lữ hành Ấn Độ quyết định mở một bếp ăn tại Hạ Long để chuẩn bị đưa khách đến Quảng Ninh.

Doanh nghiệp Hàn Quốc mở phố đi bộ, lập tour lặn biển ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một công ty lữ hành lớn ở Hàn Quốc đang chuẩn bị các công tác hậu cần đưa khách Hàn đến Quảng Ninh. Theo đại diện công ty này, vịnh Hạ Long từng là điểm yêu thích của du khách Hàn, nhưng nếu muốn khách đến thì buộc phải có những sản phẩm mới, đặc sắc.

Quảng Ninh muốn biến Cửa Lục thành “vịnh Sydney bên bờ vịnh Hạ Long”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề án phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với kế hoạch mở ra nhiều sản phẩm đặc biệt riêng có, đồng thời kết nối với khu vực và thế giới bằng cơ sở hạ tầng hiện đại của tỉnh này.

Biển số sảnh tiến, tứ quý được trả giá tiền tỉ trong phiên đấu giá hôm nay

KHÁNH AN |

Trong phiên đấu giá diễn ra chiều 14.10, biển số sảnh tiến (dãy số tiến liên tục) 51K - 867.89 có mức trúng đấu giá 1,165 tỉ đồng.

Trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua game Nguyễn Minh Thành bị truy tố

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Minh Thành thuê người viết phần mềm game rồi tổ chức đường dây đánh bạc có giao dịch cả nghìn tỉ đồng.

Chỉ với 5.000 đồng, người trẻ Thủ đô được hưởng trọn tiết trời mùa thu

Hoài Luân - Phương Thảo |

Những ngày qua, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên tiết trời ở Hà Nội đã se se lạnh. Đây cũng là thời điểm lý tưởng mà người trẻ Thủ đô chọn xuống phố để tận hưởng những ngày cuối thu.

Chi Pu đích thân phục vụ khách ghé quán phở vừa khai trương ở Trung Quốc

Chí Long |

Quán phở của Chi Pu đã chính thức khai trương tại Thượng Hải, Trung Quốc, hấp dẫn người hâm mộ xếp hàng dài chờ thưởng thức.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân đang sa đà vào tìm đất cắt lỗ sâu

ANH HUY |

Hiện có khá nhiều nhà đầu tư rơi vào tình trạng đi tìm hàng cắt lỗ sâu và bỏ qua những sản phẩm thực sự tốt trên thị trường. Các chuyên gia cho rằng, không ít thông tin rao bán giảm giá sâu trên thị trường bất động sản hiện nay là những chiêu trò của người bán.

Doanh nghiệp Ấn Độ mở bếp ăn tại Hạ Long để đưa khách Ấn Độ đến Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước nhu cầu tham quan Việt Nam rất lớn của du khách Ấn Độ, trong đó có Quảng Ninh, nhưng lại gặp trở ngại lớn về khẩu vị ăn uống nên một công ty lữ hành Ấn Độ quyết định mở một bếp ăn tại Hạ Long để chuẩn bị đưa khách đến Quảng Ninh.

Doanh nghiệp Hàn Quốc mở phố đi bộ, lập tour lặn biển ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một công ty lữ hành lớn ở Hàn Quốc đang chuẩn bị các công tác hậu cần đưa khách Hàn đến Quảng Ninh. Theo đại diện công ty này, vịnh Hạ Long từng là điểm yêu thích của du khách Hàn, nhưng nếu muốn khách đến thì buộc phải có những sản phẩm mới, đặc sắc.

Quảng Ninh muốn biến Cửa Lục thành “vịnh Sydney bên bờ vịnh Hạ Long”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề án phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với kế hoạch mở ra nhiều sản phẩm đặc biệt riêng có, đồng thời kết nối với khu vực và thế giới bằng cơ sở hạ tầng hiện đại của tỉnh này.