Quảng Ninh: Mới 182 tàu du lịch đăng ký hoạt động, đón 300 khách/ngày

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi nhiều doanh nghiệp chờ đợi có thông báo rõ ràng về các tiêu chí đón khách để xây dựng tour chào khách thì nhiều chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long vẫn “án binh bất động”, bởi có mở ra cũng không có khách.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, tính đến thời điểm này mới có 182/hơn 500 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đăng ký hoạt động. Trong đó, có 151 tàu tham quan ban ngày (tàu tiếng) và 31 tàu nghỉ đêm. Tuy nhiên, số lượng tàu xuất bến thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi ngay cả những ngày cuối tuần cũng chỉ đón trên 300 khách.

Đại diện một số chủ tàu cho biết, hiện lượng khách rất thấp nên chỉ đăng ký hoạt động để chờ thời chứ không tham gia đón khách.

“Kể cả từ 15.3.2020 có mở toàn bộ các dịch vụ du lịch thì khách cũng không nhiều. Chưa kể, chính sách, cơ chế hiện vẫn chưa rõ ràng, nhất là đối với khách quốc tế ” – một chủ tàu cho biết.

Trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy, TP.Hạ Long suốt 2 năm qua luôn vắng bóng du khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy, TP.Hạ Long suốt 2 năm qua luôn vắng bóng du khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trong khi đó, vẫn còn trên 300 tàu du lịch nữa, trong đó có hơn 170 tàu nghỉ đêm hạng sang, không hề “nhúc nhích” dù mùa du lịch trong nước sắp đến và ngày mai toàn quốc mở cửa du lịch.

Đội tàu du lịch nghỉ đêm gồm hơn 10 con của Công ty CP du thuyền Đông Dương cơ bản “nằm bờ” suốt từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện vào đầu năm 2020. Lúc đầu công ty chỉ để vài tàu để đón khách vì có thời điểm dịch tạm được khống chế, nhưng sau đó công ty này quyết định dừng hẳn.

Theo ông Đoàn Văn Dũng – Tổng giám đốc Công ty CP du thuyền Đông Dương – khách nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long lâu này chủ yếu là khách Âu và Mỹ.

“Chưa nói tới khó khăn về kinh tế, đến giờ vẫn chưa có chính sách rõ ràng để đón khách quốc tế để các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch quảng bá. Khách Âu, Mỹ thường đi vào dịp cuối năm và họ thường lên kế hoạch trước ít nhất vài tháng” – ông Dũng cho biết.

Được biết, dự kiến ngày 22.3 tới, tại Quảng Ninh, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức chương trình tọa đàm, phát động mở lại hoạt động du lịch Việt Nam.

Chương trình quy mô quốc gia, với sự phối hợp tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh và sự đồng hành của các tập đoàn hàng không, du lịch, đơn vị truyền thông hàng đầu cả nước. Dự kiến tại đây sẽ công bố phương án mở cửa lại hoạt động du lịch; sẵn sàng các điều kiện đón du lịch trong nước, quốc tế; lễ phát động “Mở lại hoạt động du lịch: Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn”; giới thiệu các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP hấp dẫn của Quảng Ninh và các địa phương; ký kết hợp tác chiến lược giữa Quảng Ninh và Vietnam Airlines, khảo sát một số điểm du lịch của Quảng Ninh…

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bán xác tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Không có khách, để thì quá tốn kém trong việc trông coi, bảo dưỡng, trả lãi suất ngân hàng…, nhiều chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long đã bán phần xác tàu để người mua tháo dỡ hoặc xử lý thế nào thì tùy, chỉ giữ lại phần giấy tờ để khi nào có điều kiện đóng lại tàu mới.

Cả 2 tàu du lịch cháy trên vịnh Hạ Long đều chưa được mua bảo hiểm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện công ty sở hữu 2 tàu bị cháy trên vịnh Hạ Long chiều nay (22.11) cho biết, do 2 năm dừng hoạt động vì đại dịch COVID-19 nên công ty không mua bảo hiểm cho 2 tàu này.

Tàu du lịch Vịnh Hạ Long được hoạt động trở lại từ hôm nay

Nguyễn Hùng |

Sau khi cho phép mở lại một số các dịch vụ, hoạt động, TP. Hạ Long tiếp tục cho một loạt các hoạt động dịch vụ, du lịch mở cửa trở lại từ hôm nay (21.9).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bán xác tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Không có khách, để thì quá tốn kém trong việc trông coi, bảo dưỡng, trả lãi suất ngân hàng…, nhiều chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long đã bán phần xác tàu để người mua tháo dỡ hoặc xử lý thế nào thì tùy, chỉ giữ lại phần giấy tờ để khi nào có điều kiện đóng lại tàu mới.

Cả 2 tàu du lịch cháy trên vịnh Hạ Long đều chưa được mua bảo hiểm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện công ty sở hữu 2 tàu bị cháy trên vịnh Hạ Long chiều nay (22.11) cho biết, do 2 năm dừng hoạt động vì đại dịch COVID-19 nên công ty không mua bảo hiểm cho 2 tàu này.

Tàu du lịch Vịnh Hạ Long được hoạt động trở lại từ hôm nay

Nguyễn Hùng |

Sau khi cho phép mở lại một số các dịch vụ, hoạt động, TP. Hạ Long tiếp tục cho một loạt các hoạt động dịch vụ, du lịch mở cửa trở lại từ hôm nay (21.9).