Quảng Ninh: COVID-19 bùng phát, bán hàng lậu online gia tăng

Nguyễn Hùng |

Theo Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị này phối hợp với các cơ quan chức năng khác xử lý 28 vụ bán hàng lậu online, phạt tiền gần 1,6 tỉ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu gần 2,7 tỉ đồng.

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức kiểm tra hộ kinh doanh có tên Facebook “Mẫn Bùi” do một phụ nữ làm chủ, tại phường Yên Thanh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện người này đang bày bán số lượng lớn 9 chủng loại mỹ phẩm sơn móng tay nhập lậu với tổng trị giá ước tính 32 triệu đồng. Đoàn đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số lô hàng mỹ phẩm nhập lậu trên để xác minh và xử lý theo quy định.

Dự kiến mức phạt đối với chủ hộ kinh doanh đồng thời là chủ tài khoản Facebook “Mẫn Bùi” là 30 triệu đồng và tịch thu tiêu huỷ toàn bộ số mỹ phẩm nhập lậu trên theo quy định của pháp luật.

Đây chỉ là một trong số các vụ bán hàng lậu online được cơ quan chức năng phát hiện qua qua công tác nghiên cứu, nắm bắt thông tin về hoạt động kinh doanh hàng hóa trên mạng xã hội ( facebook, zalo, youtobe) và triển khai hoạt biện pháp nghiệp vụ giám sát đối tượng có dấu hiệu vi phạm.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của COVID-19, từ năm 2020 hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung phát triển rất nhanh chóng. Bên cạnh những lợi ích tích cực của TMĐT là những thách thức rất lớn với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái.

Điển hình là ngày 24.11.2020, tại trước cửa số nhà 18A, tổ 2 khu 4, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh tỉnh Quảng Ninh tiến hành khám 2 xe ô tô, phát hiện trên hai xe vận chuyển 12.505 chiếc thuốc lá điện tử loại POD SYSTEM, nhãn hiệu LIO, do Trung Quốc sản xuất, trị giá hơn 1,7 tỉ đồng.

Ngày 13.4.2021, Đội quản lý thị trường số 1 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh khám kho hàng tại Trung tâm Plaza Móng Cái phát hiện gần 3.000 chiếc mặt dây lưng Vesace, 1670 chiếc Gucci, tổng giá trị hàng hoá khoảng 180.000.000 đồng.

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc kiểm soát mua bán hàng hóa trên mạng gặp nhiều khó khăn do các đối tượng không có cửa hàng cụ thể mà đặt hàng, lấy hàng ở nơi khác sau đó sử dụng các đơn vị vận chuyển, chuyển phát, thu tiền hộ. Trên bao bì đơn hàng không thể hiện địa chỉ của người bán. Tuy nhiên do vướng mắc theo quy định pháp luật về bưu chính, viễn thông nên việc xử lý gặp khó khăn nếu không có sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị chuyển phát. Các đối tượng vi phạm lợi dụng chính sách thông thoáng của các đơn vị chuyển phát để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Bắt hàng lậu trong lúc tuần tra

Vũ Tiến |

Trong lúc tuần tra bảo vệ bầu cử, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang vụ vận chuyển hàng lậu.

Công an tỉnh An Giang lại triệt phá kho nghi hàng lậu ở TP.Châu Đốc

Nghiêm Túc |

Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá kho nghi hàng lậu tại TP.Châu Đốc.

Bắt người đàn ông vận chuyển ma túy và hàng lậu ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Được trả công 1 triệu đồng, Vũ đến khu vực biên giới Việt – Lào ở tỉnh Quảng Trị mua 2.000 viên ma túy, khi đang vận chuyển vào nội địa thì bị bắt.

Kinh tế 24h: Giá vàng ngày càng khó đoán; “Tổng kho Thanh Vân” bán hàng lậu

Khương Duy |

Giá vàng tăng giảm chóng mặt, khó dự báo; Xin ý kiến về việc mua bán điện mặt trời, điện gió không qua EVN; “Tổng kho Thanh Vân” kinh doanh hàng lậu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

An Giang: Bắt hàng lậu trong lúc tuần tra

Vũ Tiến |

Trong lúc tuần tra bảo vệ bầu cử, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang vụ vận chuyển hàng lậu.

Công an tỉnh An Giang lại triệt phá kho nghi hàng lậu ở TP.Châu Đốc

Nghiêm Túc |

Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá kho nghi hàng lậu tại TP.Châu Đốc.

Bắt người đàn ông vận chuyển ma túy và hàng lậu ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Được trả công 1 triệu đồng, Vũ đến khu vực biên giới Việt – Lào ở tỉnh Quảng Trị mua 2.000 viên ma túy, khi đang vận chuyển vào nội địa thì bị bắt.

Kinh tế 24h: Giá vàng ngày càng khó đoán; “Tổng kho Thanh Vân” bán hàng lậu

Khương Duy |

Giá vàng tăng giảm chóng mặt, khó dự báo; Xin ý kiến về việc mua bán điện mặt trời, điện gió không qua EVN; “Tổng kho Thanh Vân” kinh doanh hàng lậu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.