Quảng Ninh cần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư công

Vũ Long |

Tỉnh Quảng Ninh nêu rõ những điểm tồn tại, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư công, cần được hỗ trợ giải quyết.

Ngày 1.9.2021, tại Hội nghị trực tuyến trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tổ chức, ghi nhận các vấn đề về đầu tư công; 13 nhóm vấn đề về các dự án sản xuất, kinh doanh, Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Duy Đông khẳng định: “Nếu nội dung nào đúng, chúng tôi sẽ ghi nhận và báo cáo với Chính phủ để trình Chính phủ có thể sửa đổi”.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cũng nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả làm việc với một số địa phương trong các vùng kinh tế trọng điểm, các địa phương đang gặp nhiều vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư, sẽ đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp có thẩm quyền.

Theo ông Nguyễn Hồng Dương - Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh, hiện tỉnh đang có những điểm vướng mắc đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công. Cụ thể, thứ nhất, là những vướng mắc liên quan đến Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019. Việc thực hiện quy định trên thực tế là rất khó khăn do khó có thể lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư tất cả các dự án trong kế hoạch trung hạn 5 năm tại thời điểm đầu của 5 năm kế hoạch; đồng thời mức vốn của dự án tại thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ không còn phù hợp khi triển khai thực hiện ở các năm sau, đặc biệt là những năm về cuối của kế hoạch. Do đó, việc phải phê duyệt chủ trương đầu tư tất cả các dự án để đưa vào danh mục trung hạn ngay sẽ rất khó khăn và chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Thứ hai, vì định nghĩa cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp không bao gồm các đơn vị trực thuộc UBND các cấp, cụ thể như: Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực..., nên đã gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Thứ ba, nhiều dự án gặp vướng mắc khi điều chỉnh chủ trương đầu tư, do điều chỉnh một trong số các nội nội dung như thời gian thực hiện, mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư dự án...

Thứ tư, về chi đầu tư phát triển đối với cấp xã, Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công vốn ngân sách cấp xã theo Khoản 3 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019. Tuy nhiên, việc triển khai dự án đầu tư công tại cấp xã còn vướng mắc trong việc giao chủ đầu tư theo Điều 7 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020….

Ông Dương cũng nêu rõ 13 tồn tại trong triển khai dự án ngoài ngân sách, cần được Bộ KHĐT đề xuất Chính phủ hướng dẫn tháo gỡ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công, Đắk Lắk xử lý trách nhiệm người đứng đầu

BẢO TRUNG |

Trước tình hình việc giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm đạt tỉ lệ thấp, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo chính quyền các địa phương "mạnh tay" xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không làm tròn nhiệm vụ được giao.

292.000 tỉ chờ được tiêu: Nghịch lý đầu tư công "trên thông - dưới tắc"

Linh Anh |

Trong khi người dân muốn tiêu cũng không có tiền thì trong lĩnh vực đầu tư công ngược lại: Có tiền mà không tiêu được. Đó là nghịch lý và báo động trong đầu tư công.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đắk Nông lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công, Đắk Lắk xử lý trách nhiệm người đứng đầu

BẢO TRUNG |

Trước tình hình việc giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm đạt tỉ lệ thấp, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo chính quyền các địa phương "mạnh tay" xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không làm tròn nhiệm vụ được giao.

292.000 tỉ chờ được tiêu: Nghịch lý đầu tư công "trên thông - dưới tắc"

Linh Anh |

Trong khi người dân muốn tiêu cũng không có tiền thì trong lĩnh vực đầu tư công ngược lại: Có tiền mà không tiêu được. Đó là nghịch lý và báo động trong đầu tư công.