Quảng Ninh - Bắc Giang đột phá giao thông để Bắc Giang “có biển”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Ban Thường vụ 3 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang về việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy liên kết giữa 3 tỉnh. Trong đó, với Bắc Giang, sẽ hợp tác phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và tạo điều kiện để Bắc Giang “có biển”.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh phối hợp với các sở, ngành liên quan của Bắc Giang thống nhất đưa vào Quy hoạch các tuyến giao thông kết nối và hợp tác đầu tư để tăng cường kết nối liên vùng, trên nguyên tắc phần thuộc địa giới hành chính của bên nào thì bên đó đầu tư.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khảo sát hiện trạng tuyến đường kết nối giữa Hạ Long với Bắc Giang. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khảo sát hiện trạng tuyến đường kết nối giữa Hạ Long với Bắc Giang. Ảnh: CTV

Về đường bộ, 2 bên sẽ đầu tư, nâng cấp một loạt các tuyến đường nhằm kết nối nhanh giữa Bắc Giang với Quảng Ninh, trong đó có tuyến đường kết nối thẳng với TP.Hạ Long, góp phần rút ngắn đường ra vịnh Hạ Long từ Bắc Giang.

Cụ thể, cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291 từ Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang kết nối với Quốc lộ 279 của Quảng Ninh đi phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long; đồng thời tỉnh Quảng Ninh nâng cấp tuyến đường tỉnh 342 để kết nối vùng cao của Hạ Long (huyện Hoành Bồ cũ) với huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, nhằm tạo điều kiện cho Bắc Giang “có biển”, theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 31.5.2022 của HĐND tỉnh Quảng Ninh. Sở GTVT Quảng Ninh báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đầu tư đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong quý 4.2022. Phấn đấu hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022-2023.

Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang nhìn từ chùa Đồng Yên Tử, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang nhìn từ chùa Đồng Yên Tử, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao Sở GTVT Quảng Ninh phối hợp với các sở, ngành liên quan của 2 tỉnh tham mưu UBND 2 tỉnh thống nhất tiếp tục báo cáo Chính phủ giao Bộ GTVT ưu tiên sớm cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279 nêu trên để đồng bộ về quy mô đoạn tuyến từ Quảng Ninh đến Bắc Giang. Sở GTVT Quảng Ninh dự thảo Tờ trình của 2 địa phương báo cáo Chính phủ và Bộ GTVT trong quý 3 năm 2022.

Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 330 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tuyến Mục đi đèo Kiếm thuộc xã Dương Hưu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đầu tư đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong quý 4.2022.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan của 3 tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương tham mưu UBND các tỉnh tiếp tục báo cáo Chính phủ và Bộ GTVT sớm đầu tư đường cao tốc Hạ Long – Nội Bài (quy mô tối thiểu 4 làn xe). Trong trường hợp Nhà nước giao địa phương thực hiện, các tỉnh sẽ phối hợp thực hiện vào giai đoạn trước năm 2030. Giao Sở GTVT Quảng Ninh dự thảo Tờ trình của 3 địa phương báo cáo Chính phủ và Bộ GTVT trong quý 3.2022.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đã thông qua chủ trương xây dựng giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng đường tỉnh 342 từ TP.Hạ Long qua huyện Ba Chẽ đến giáp địa phận tỉnh Lạng Sơn.

Đường tỉnh 342 dài 60,2km, với điểm đầu giao với đường tỉnh 326 khu vực cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, điểm cuối tại khu vực Đèo Líu giáp ranh với xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Chiều dài tuyến thuộc địa phận TP.Hạ Long là 37,5km, địa phận huyện Ba Chẽ dài 23km.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh thông qua chủ trương làm 23km đầu tiên đường “tắt” sang Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong phiên họp hôm nay (31.5), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua 7 nghị quyết, trong đó có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1 của dự án mở đường kết nối TP.Hạ Long với Lạng Sơn.

Quảng Ninh mở đường “tắt” từ Hạ Long sang Lạng Sơn theo phương án nào?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Phương án đi theo tuyến đường nhỏ hiện có vừa dốc, vừa quanh co khúc khuỷu và không đạt được tốc độ 60km/h nên Quảng Ninh đang tính thêm các phương án khác. Dự kiến, sẽ có những câu cầu vượt qua những thung lũng, trong đó có thung lũng sâu cả trăm mét nhằm bảo vệ cảnh quan, địa hình tự nhiên.

Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương hợp tác phát triển hạ tầng giao thông

Mai Dung |

Ngày 13.3, tại Hải Dương, TP.Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển để đánh giá kết quả hợp tác giữa 3 địa phương thời gian qua, thống nhất chương trình hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2025.

Thông xe kỹ thuật tuyến đường cao tốc thứ 3 ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (1.1.2022), tỉnh Quảng Ninh đã thông xe kỹ thuật tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. Đây là tuyến cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh, đưa tỉnh này trở thành địa phương có tổng số km đường cao tốc dài nhất cả nước – khoảng 200km.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quảng Ninh thông qua chủ trương làm 23km đầu tiên đường “tắt” sang Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong phiên họp hôm nay (31.5), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua 7 nghị quyết, trong đó có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1 của dự án mở đường kết nối TP.Hạ Long với Lạng Sơn.

Quảng Ninh mở đường “tắt” từ Hạ Long sang Lạng Sơn theo phương án nào?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Phương án đi theo tuyến đường nhỏ hiện có vừa dốc, vừa quanh co khúc khuỷu và không đạt được tốc độ 60km/h nên Quảng Ninh đang tính thêm các phương án khác. Dự kiến, sẽ có những câu cầu vượt qua những thung lũng, trong đó có thung lũng sâu cả trăm mét nhằm bảo vệ cảnh quan, địa hình tự nhiên.

Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương hợp tác phát triển hạ tầng giao thông

Mai Dung |

Ngày 13.3, tại Hải Dương, TP.Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển để đánh giá kết quả hợp tác giữa 3 địa phương thời gian qua, thống nhất chương trình hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2025.

Thông xe kỹ thuật tuyến đường cao tốc thứ 3 ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (1.1.2022), tỉnh Quảng Ninh đã thông xe kỹ thuật tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. Đây là tuyến cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh, đưa tỉnh này trở thành địa phương có tổng số km đường cao tốc dài nhất cả nước – khoảng 200km.