Quảng Nam: Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong thời kỳ bình thường mới

Thanh Chung |

Các địa phương ở Quảng Nam chuẩn bị hoạt động đời sống theo trạng thái "bình thường mới", chú trọng phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch cơ bản.

Tại khu CN Điện Nam – Điện Ngọc vẫn hoạt động bình thường, bên cạnh việc phòng chống dịch và ổn định sản xuất.

Ông Nguyễn Ngọ -Trưởng BQL Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc cho biết, vừa qua thì có 1 ca dương tính tại Công ty Rieker, thì toàn bộ công nhân xưởng B cách ly, các công nhân khác thì vẫn làm việc nhưng giãn việc ra. Đối với các công ty khác thì cũng giãn việc, các trường hợp liên quan đến ca dương tính của Rieker thì cũng cách ly. Ở đây vẫn hoạt động bình thường, vừa phải đảm bảo tăng năng xuất, đảm bảo các đơn hàng

Theo thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 2,6% so tháng trước, tăng 10,3% so cùng tháng năm 2019. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa giảm 17,8% so với tháng trước và thấp hơn mức bình quân chung 8 tháng (2.900/2.950 tỷ đồng). Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 8 tháng gần 2.490 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản lại tăng 1,6%.

Ông Nguyễn Thanh Quang – Phó Giám đốc Sở Công thương chia sẻ: “Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang gặp khó khăn nhất vẫn là đầu ra, còn nguồn nguyên liệu vẫn đảm bảo. Các thị trường nước ngoài vẫn đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên đơn hàng giảm hoặc đơn hàng mới rất hiếm và gần như không có. Do đó, cần hướng đến phát triển công nghiệp và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo ông Quang, hiện chỉ có 2 đơn vị tăng doanh thu, đơn hàng đó là Công ty TNHH CCI Việt Nam (đóng huyện Núi Thành) và Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (đóng huyện Duy Xuyên), đây là tín hiệu đáng mừng ở Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Lê Trí Thanh yêu cầu các cấp, các ngành chủ động phòng chống dịch, xây dựng các chương trình hành động, kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực cụ thể. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng.

"Đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân và hoàn thành các công trình, đưa vào sử dụng thúc đẩy tăng trưởng. Triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh"- ông Thanh nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng trật tự, kỷ cương, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Đại tướng Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an |

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có viết: “Mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân”. Báo Lao Động xin lược trích bài viết này.

Thủ tướng: Tăng cường liên kết vùng, đi đầu trong phát triển kinh tế số

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tăng cường điều phối, kết nối và liên kết vùng, kết nối chuỗi giá trị; Đẩy mạnh phát triển mô hình quản lý, mô hình kinh tế hiện đại gắn với chính quyền điện tử và đô thị thông minh, đi đầu trong phát triển kinh tế số và kinh tế ban đêm.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị quận Hải Châu phải tiên phong phát triển kinh tế

THUỲ TRANG |

Ngày 23.7, tại Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã nhấn mạnh vai trò của quận Hải Châu trong việc vượt qua khó khăn, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế và thu ngân sách.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Xây dựng trật tự, kỷ cương, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Đại tướng Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an |

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có viết: “Mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân”. Báo Lao Động xin lược trích bài viết này.

Thủ tướng: Tăng cường liên kết vùng, đi đầu trong phát triển kinh tế số

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tăng cường điều phối, kết nối và liên kết vùng, kết nối chuỗi giá trị; Đẩy mạnh phát triển mô hình quản lý, mô hình kinh tế hiện đại gắn với chính quyền điện tử và đô thị thông minh, đi đầu trong phát triển kinh tế số và kinh tế ban đêm.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị quận Hải Châu phải tiên phong phát triển kinh tế

THUỲ TRANG |

Ngày 23.7, tại Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã nhấn mạnh vai trò của quận Hải Châu trong việc vượt qua khó khăn, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế và thu ngân sách.