Quảng Nam đề ra giải pháp cải thiện chỉ số PCI

Thái Bình |

Triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã có những chỉ đạo điều hành, tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã rất quyết tâm trong chỉ đạo điều hành về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh, chỉ số PCI Quảng Nam có những bước cải thiện đáng kể, trong đó nhiều năm liên tiếp, chỉ số PCI Quảng Nam đều nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước. Riêng năm 2020, chỉ số PCI Quảng Nam thuộc nhóm chỉ số khá, xếp thứ 2 trong vùng duyên hải miền Trung.

Ở giai đoạn này, doanh nghiệp (DN) tiếp tục ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chính quyền tỉnh Quảng Nam trong cải thiện môi trường kinh doanh ở tính năng động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành từ 71,56% (năm 2016) lên 89% (năm 2020); Các doanh nghiệp được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thông qua các cuộc đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp.

Hơn 90% doanh nghiệp ghi nhận phí, lệ phí được niêm yết công khai; tỉ lệ DN bị thanh, kiểm tra từ 5 cuộc trở lên trong năm từ 13% (năm 2017) xuống còn 0% (năm 2020). Giảm tỉ lệ doanh nghiệp có chi trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục đất đai, từ 33% (năm 2017) xuống còn 11% (năm 2020). 86% DN (năm 2020) cho rằng, "thời gian thực hiện thủ tục hành chính được rút ngắn hơn so với quy định", tăng so với con số 72% năm 2017.

Doanh nghiệp tin tưởng vào cơ quan công quyền của tỉnh: 98% DN (năm 2020) tin tưởng hệ thống pháp luật sẽ đảm bảo quyền tài sản/thực thi hợp đồng của doanh nghiệp, tăng đáng kể so với con số 84,68% (năm 2016). 80,77% DN (năm 2016) cho rằng "phán quyết của tòa án là công bằng", tăng lên 97% DN (năm 2020). 92% DN (năm 2020) chấp nhận mức chi phí chính thức và chi phí không chính thức khi giải quyết tranh chấp qua tòa án tỉnh, tăng cao so với con số 75% (năm 2016).

Để góp phần cải thiện chỉ số PCI trong thời gian tới, Quảng Nam đang tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh đề ra tại Quyết định số 3540/QĐ-UBND, kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PCI Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Quyết định 477/QĐ-UBND, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 13.1.2020 về Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 phù hợp với trạng thái "bình thường mới"...

Trong đó, các đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số thành phần PCI liên quan đến lĩnh vực đơn vị quản lý; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, các bộ phận, phòng ban, đơn vị trực thuộc nắm vững từng chỉ tiêu và các chỉ số thành phần PCI, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại đơn vị, địa phương; người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải có trách nhiệm đảm bảo đạt các mục tiêu và cải thiện các chỉ số thành phần của PCI.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và các chi phí trong cấp giấy chứng nhận theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Ngoài ra, việc nâng cấp hình thức cũng như chất lượng nội dung đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ http://quangnam.gov.vn để thu hút doanh nghiệp truy cập, trong đó ưu tiên đăng tải những nội dung mà doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm. Đẩy mạnh công khai, minh bạch các tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý trên trang thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương để tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng truy cập và tra cứu; xây dựng chuyên mục thông tin, giới thiệu về khối doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đến cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và các trang thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dễ dàng tra cứu và kích thích nhu cầu sử dụng dịch vụ do các doanh nghiệp trong tỉnh cung cấp. Tổ chức các hoạt động giới thiệu, thông tin cầu nối và kết nối giữa nhà cung cấp dịch vụ về xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, tư vấn pháp lý, đào tạo… với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc đầu tư, sản xuất, kinh doanh thời kỳ hậu Covid-19  như:  Duy trì gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ và theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực và theo địa phương; tăng cường hơn nữa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại, tham dự hội chợ, giới thiệu bán sản phẩm tại các trung tâm thương mại, siêu thị trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường trong và ngoài nước…

Thái Bình
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.