Quảng Bình: Trạm BOT Quán Hàu bất ngờ miễn phí cho xe không đi đường tránh

LA |

Khi tài xế trình bày không sử dụng đường tránh do Tập đoàn Trường Thịnh đầu tư mà chỉ đi đường quốc lộ 1A, các nhân viên Trạm BOT Quán Hàu đã vui vẻ mở gác chắn để xe tiếp tục lưu thông mà không thu phí...

Chiều 1.1.2018, tại Trạm thu phí Quán Hàu (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), nhân viên trạm đã miễn phí cho các ôtô khi tài xế trình bày không sử dụng đường tránh do trạm này quản lý.

Cụ thể, tài xế Nguyễn Minh Nghĩa (ngụ đường Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An) điều khiển ôtô biển kiểm soát 62A-06849 đi từ thành phố Đồng Hới về Tp.HCM đến trạm phí này thì bị chặn lại. Khi nhân viên trạm phí đề nghị mua vé BOT, anh Nghĩa trình bày anh đã đóng phí đường bộ, đồng thời anh không sử dụng mét đường nào thuộc tuyến tránh.

Nhân viên thu phí cho biết, nếu không sử dụng đường tránh thì sẽ không thu tiền, đồng thời mở gác chắn để xe anh Nghĩa đi tiếp.

Chạy sau xe anh Nghĩa, tài xế Trần Chính Trường (lái xe biển số tỉnh Quảng Bình) trình bày không đi đường tránh cũng được miễn phí. Anh Trường cho biết, anh đi qua trạm thu phí này thường xuyên và gần đây không phải đóng tiền bởi anh không đi đường tránh.

Trước đó, trong năm 2017, nhiều lái xe đã chặn đường tại trạm phí này để phản đối về sự bất hợp lý về vị trí của trạm, khiến giao thông bị ách tắc cục bộ. Theo phản ánh của giới tài xế, nguyên nhân phản ứng là do mức phí đường bộ qua trạm thu phí do Công ty TNHH Tập đoàn Trường Thịnh thu cao, bức xúc nhất là việc không sử dụng đường tránh vẫn phải nộp phí vì Trạm thu phí đóng trên QL 1A, xe cộ bắt buộc phải đi qua.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã có công văn gửi Bộ GTVT về việc đề nghị giảm mức phí đối với phương tiện cá nhân qua các trạm thu phí BOT Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài ký nêu rõ, kể từ khi có các trạm thu phí, nhân dân đã có nhiều ý kiến phản ánh sự bất hợp lý về vị trí đặt trạm thu phí, nhất là trạm thu phí Quán Hàu, do vị trí đặt trạm ngay trước cầu Quán Hàu, nơi tập trung các ngã đường trong khu vực để qua cầu, trong đó có các tuyến dẫn vào trung tâm hành chính huyện Quảng Ninh và trung tâm thành phố Đồng Hới như QL 1 cũ, Quốc lộ 9B, Đường tỉnh 564B..., nên thực tế phương tiện của nhân dân địa phương đi lại hàng ngày không sử dụng các đoạn tuyến thuộc 2 dự án BOT nhưng phải mua vé qua trạm với mức phí cao, đã gây bức xúc trong nhân dân.

Ngay trong ngày đầu năm, trên nhiều diễn đàn của giới tài xế, các clip "qua trạm thu phí được miễn phí" đã được chia sẽ rộng rãi với hàng trăm ngàn lượt xem. Nhiều tài xế cho biết, họ sẽ trình bày rõ ràng khi qua trạm phí để không bị mất tiền oan.

LA
TIN LIÊN QUAN

Đầu năm, BOT Ninh An xả trạm vì tài xế lại trả tiền lẻ gây ách tắc

Nhiệt Băng |

Trao đổi với PV Lao Động vào chiều nay (1.1.2018), thượng tá Ngô Văn Thảo - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt (PC 67, Công an tỉnh Khánh Hòa) xác nhận BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) phải xả trạm vì tài xế trả tiền lẻ.

BOT Cai Lậy: Tài xế tung đủ "chiêu" để gây áp lực xả trạm

Kỳ Quan |

Có mặt tại trạm BOT Cai Lậy trong đêm qua (3.12), chúng tôi chứng kiến các tài xế hầu như không còn sử dụng chiêu “tiền lẻ” để gây áp lực. Thế nhưng, trạm vẫn 5 lần bị “thất thủ” vì những yêu cầu khác của cánh tài xế.

Sẽ miễn giảm phí cho dân địa phương qua trạm BOT Quán Hàu, Tasco

Khánh Hoà |

Trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tổng cục đã rà soát và sẽ đề xuất lên bộ phương án miễn giảm phí để giải quyết bất cập của 2 trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đầu năm, BOT Ninh An xả trạm vì tài xế lại trả tiền lẻ gây ách tắc

Nhiệt Băng |

Trao đổi với PV Lao Động vào chiều nay (1.1.2018), thượng tá Ngô Văn Thảo - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt (PC 67, Công an tỉnh Khánh Hòa) xác nhận BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) phải xả trạm vì tài xế trả tiền lẻ.

BOT Cai Lậy: Tài xế tung đủ "chiêu" để gây áp lực xả trạm

Kỳ Quan |

Có mặt tại trạm BOT Cai Lậy trong đêm qua (3.12), chúng tôi chứng kiến các tài xế hầu như không còn sử dụng chiêu “tiền lẻ” để gây áp lực. Thế nhưng, trạm vẫn 5 lần bị “thất thủ” vì những yêu cầu khác của cánh tài xế.

Sẽ miễn giảm phí cho dân địa phương qua trạm BOT Quán Hàu, Tasco

Khánh Hoà |

Trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tổng cục đã rà soát và sẽ đề xuất lên bộ phương án miễn giảm phí để giải quyết bất cập của 2 trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.