Quảng Bình sẽ có 2 nhà máy điện gió trên địa bàn

LÊ PHI LONG |

UBND tỉnh Quảng Bình vừa làm việc với Công ty UPC Renewables Asia I Limitid (UPC) về việc đầu tư về dự án Nhà máy điện gió UPC-Lệ Thủy và dự án Nhà máy điện gió UPC-Quảng Bình trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

UPC là công ty có phạm vi hoạt động trên toàn cầu, hiện đã triển khai đầu tư và vận hành sản xuất thành công hàng ngàn MW điện sạch tại các nước trên thế giới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã chỉ đạo các ngành, địa phương cần tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án và khẳng định đây là lĩnh vực mà tỉnh có rất nhiều lợi thế.

Dự kiến 2 nhà máy điện gió trên sẽ được xây dựng trong thời gian 13 tháng, vận hành trước tháng 12.2020. Tổ hợp cung cấp điện gió có tổng công suất 300MW với tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu USD.

Trong thời gian thi công, đơn vị sẽ góp phần tạo việc làm cho khoảng 200-300 lao động địa phương.

Đại diện Công ty UPC cho rằng, Quảng Bình hội tụ các điều kiện thuận lợi để đầu tư các dự án điện gió nhờ hệ thống giao thông thuận lợi, có cảng biển phục vụ chuyên chở vật tư thiết bị.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu thu hút hơn 100 nghìn tỉ đầu tư với mô hình 3 “trụ cột”

NHẬT HỒ |

Ngày 17.1, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông báo chương trình xúc tiến thương mại tỉnh năm 2018. Thông báo của Bạc Liêu cho thấy tỉnh này đã thu hút nhiều nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký lên đến trên 110.000 tỉ đồng.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry: Việt Nam có thể trở thành tấm gương về năng lượng tái tạo

Đức Thành |

Sáng nay 11.1, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018, cựu Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry đã đánh giá "Việt Nam đang trọng vị thế tuyệt vời để có những lựa chọn thông minh".

Doanh nghiệp cam kết đầu tư gần 100.000 tỉ đồng vào năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Đó là con số thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư Bạc Liêu trước khi diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức vào ngày 18.1 tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bạc Liêu thu hút hơn 100 nghìn tỉ đầu tư với mô hình 3 “trụ cột”

NHẬT HỒ |

Ngày 17.1, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông báo chương trình xúc tiến thương mại tỉnh năm 2018. Thông báo của Bạc Liêu cho thấy tỉnh này đã thu hút nhiều nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký lên đến trên 110.000 tỉ đồng.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry: Việt Nam có thể trở thành tấm gương về năng lượng tái tạo

Đức Thành |

Sáng nay 11.1, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018, cựu Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry đã đánh giá "Việt Nam đang trọng vị thế tuyệt vời để có những lựa chọn thông minh".

Doanh nghiệp cam kết đầu tư gần 100.000 tỉ đồng vào năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Đó là con số thống kê của Sở Kế hoạch & Đầu tư Bạc Liêu trước khi diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức vào ngày 18.1 tới.