Quảng Bình đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong năm 2022

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Ngày 20.3, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Trải qua thời gian dài "đóng băng" vì đại dịch COVID-19, du lịch Quảng Bình đang hướng tới phục hồi, duy trì và phát triển vị thế là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại Việt Nam.

Theo kế hoach, trong năm 2022 này, nhằm phục hồi nền du lịch, hướng tới khẳng định thương hiệu “Quảng Bình – Điểm đến thiên nhiên, hấp dẫn và khác biệt”, du lịch Quảng Bình sẽ triển khai nhiều hoạt động liên kết, hợp tác với các tỉnh lân cận như: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng…

Tổ chức các chương trình, sự kiện, tạo nên các gói sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng cao nhằm phục vụ cho người dân trong tỉnh và du khách khi đến đây du lịch.

Tập trung phát triển các loại hình du lịch đặc trưng trên cơ sở lợi thế so sánh về tiềm năng du lịch theo xu hướng, nhu cầu của khách du lịch như: Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp…

Đồng thời, hỗ trợ các đơn vị hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh khôi phục hoạt động kinh doanh, nhằm tạo nên sự tăng trưởng chung và phát triển du lịch của tỉnh.

Quảng Bình quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2022 – 2025. Ảnh: Jungle Boss
Quảng Bình quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2022 – 2025. Ảnh: Jungle Boss

Năm 2022, tiếp tục xác định tập trung vào thị trường khách nội địa và đẩy mạnh khách du lịch nội tỉnh với các chương trình “Người Quảng Bình đi du lịch Quảng Bình” hay “Mỗi người dân Quảng Bình là một hướng dẫn viên/ một đại sứ du lịch”…

Là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, Quảng Bình luôn mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị như: du lịch mạo hiểm, khám phá hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng…

Với mục tiêu đạt 2 triệu lượt khách trong năm 2022, trong đó tập trung chủ yếu sẽ là khách hàng nội địa, tỉnh Quảng Bình sẽ tập trung nhiều nguồn lực xã hội hóa, triển khai hiệu quả các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, tạo hiệu ứng quảng bá, truyền thông sâu rộng về “Quảng Bình – điểm đến thiên nhiên, an toàn và khác biệt” đến các thị trường khách du lịch mục tiêu trong nước và quốc tế.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Ninh Bình phấn đấu đón 100 nghìn lượt khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Đề xuất 1 số giải pháp để du lịch phục hồi, "cất cánh" sau 2 năm dịch bệnh

Hải Minh |

Các đại sứ đã thông tin về những xu hướng du lịch của người nước ngoài sau đại dịch, qua đó đề xuất một số giải pháp cần phải thực hiện khi tiến hành mở cửa.

"Khởi động" năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam

Thanh Hải |

Quảng Nam - Chiều 18.3, tại Hội An đã diễn ra hội thảo Ấn tượng Việt Nam có chủ đề "Làm mới để đón khách" với sự tham gia của đại diện của Tổng cục Du lịch, các sở du lịch: Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế, TPHCM... và nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch cả nước tham dự.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Du lịch Ninh Bình phấn đấu đón 100 nghìn lượt khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Đề xuất 1 số giải pháp để du lịch phục hồi, "cất cánh" sau 2 năm dịch bệnh

Hải Minh |

Các đại sứ đã thông tin về những xu hướng du lịch của người nước ngoài sau đại dịch, qua đó đề xuất một số giải pháp cần phải thực hiện khi tiến hành mở cửa.

"Khởi động" năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam

Thanh Hải |

Quảng Nam - Chiều 18.3, tại Hội An đã diễn ra hội thảo Ấn tượng Việt Nam có chủ đề "Làm mới để đón khách" với sự tham gia của đại diện của Tổng cục Du lịch, các sở du lịch: Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế, TPHCM... và nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch cả nước tham dự.