Quận, huyện nào ở Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ?

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi được xác định có dịch ở cấp độ 1 và 2, thành phố có 22 quận, huyện và thị xã áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng, hàng quán được bán tại chỗ.

Tối 7.1, UBND TP.Hà Nội phát đi thông báo đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, dịch COVID-19 ở quy mô cấp thành phố của Hà Nội vẫn ở cấp độ 2. Tuy nhiên, tính theo quy mô cấp quận, huyện, thị xã thì Hà Nội chỉ ghi nhận 8 địa phương có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam); 20 địa phương ở cấp độ 2 (tức vùng vàng) và 2 địa phương có dịch ở cấp độ 1 (tức vùng xanh).

Như vậy, thêm 3 quận, huyện của Hà Nội có "dịch hạ nhiệt", chuyển từ màu cam sang màu vàng gồm Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Trì (so với lần công bố ngày 31.12.2021).

Tính đến tối cùng ngày, có 2/3 địa phương điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng, nới lỏng nhiều hoạt động và cho phép hàng quán được bán hàng tại chỗ.

Theo đó, trả lời phóng viên, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết vừa ký văn bản điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng dịch ở cấp độ 2 (tức màu vàng).

Cụ thể, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 5 phường ở cấp độ 2, gồm: Nhật Tân, Phú Thượng, Quảng An, Thụy Khuê và Tứ Liên sẽ được phục vụ tại chỗ, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Thời gian áp dụng từ 12h trưa mai (8.1).

Đối với 3 phường Bưởi, Xuân La, Yên Phụ tiếp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ 3 của dịch.

Khu vực cấp độ 1, 2 trong phòng chống dịch cho phép hàng quán ăn phục vụ tại chỗ.
Khu vực cấp độ 1, 2 trong phòng chống dịch cho phép hàng quán ăn phục vụ tại chỗ.

Cùng ngày, UBND huyện Thanh Trì cũng ra thông báo điều chỉnh các biện pháp hành chính sau khi huyện này chuyển sang cấp độ 2.

Cụ thể, kể từ 0h00 ngày 8.1, huyện Thanh Trì sẽ nới lỏng nhiều hoạt động, hàng quán được bán ăn uống tại chỗ tại 8 xã, thị trấn thuộc cấp độ 2, gồm: Đông Mỹ, Duyên Hà, Liên Ninh, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Tả Thanh Oai, Vạn Phúc, thị trấn Văn Điển theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Riêng đối với 8 xã đang ở cấp độ 3: Tân Triều, Tứ Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Đại Áng, Yên Mỹ, Thanh Liệt, Tam Hiệp, Hữu Hòa tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, chính quyền quận vẫn đang xem xét việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng sau khi địa bàn xuống cấp độ 2.

Ngoài Tây Hồ và Thanh Trì, Hà Nội còn 19 quận, huyện, thị xã tiếp tục được bán hàng ăn - uống tại chỗ, gồm: Đống Đa, Đông Anh, Hà Đông, Thường Tín, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Ứng Hoà, Quốc Oai, Mê Linh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thạch Thất, Mỹ Đức, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Phú Xuyên.

Cũng theo UBND TP.Hà Nội, trong thời gian 2 tuần trên địa bàn đã ghi nhận 19.427 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Trong vòng 14 ngày gần đây có 133 xã, phường, thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bố theo các quận, huyện, thị xã như sau: Gia Lâm 15 đơn vị, Hoàn Kiếm 13 đơn vị, Ba Đình 10 đơn vị, Hai Bà Trưng 9 đơn vị, Hoàng Mai 9 đơn vị, Nam Từ Liêm 8 đơn vị, Thanh Trì 8 đơn vị, Thanh Xuân 7 đơn vị, Cầu Giấy 7 đơn vị, Đống Đa 7 đơn vị, Long Biên 7 đơn vị, Sóc Sơn 6 đơn vị, Thường Tín 5 đơn vị, Đông Anh 5 đơn vị, Ứng Hòa 4 đơn vị, Hà Đông 3 đơn vị, Tây Hồ 3 đơn vị, Chương Mỹ 2 đơn vị, Đan  Phượng 2 đơn vị, Quốc Oai 2 đơn vị, Hoài Đức 1 đơn vị.

Còn theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 6.1 đến 18h ngày 7.1, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.725 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, Hà Nội ghi nhận số ca mắc vượt mốc hơn 2.700 ca/ngày.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Trì về màu vàng, Cầu Giấy chuyển cam

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố có 3 quận, huyện là Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Trì "giảm nhiệt", chuyển màu vàng; trong khi đó quận Cầu Giấy chuyển nguy cơ cao do F0 gia tăng nhanh.

Hà Nội: Tổ vaccine lưu động đến từng nhà tiêm cho người nhóm nguy cơ cao

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách, thống kê, quản lý chặt người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, tổ chức triển khai các nội dung nhằm bảo vệ nhóm người này.

Hà Nội: Chuyển vùng cam, quận Cầu Giấy sẽ dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Phạm Đông |

Hà Nội - Với 7/8 quận có dịch ở cấp độ 3, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết sẽ điều chỉnh các biện pháp hành chính tương xứng, trong đó yêu cầu hàng quán dừng phục vụ tại chỗ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội: Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Trì về màu vàng, Cầu Giấy chuyển cam

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố có 3 quận, huyện là Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Trì "giảm nhiệt", chuyển màu vàng; trong khi đó quận Cầu Giấy chuyển nguy cơ cao do F0 gia tăng nhanh.

Hà Nội: Tổ vaccine lưu động đến từng nhà tiêm cho người nhóm nguy cơ cao

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách, thống kê, quản lý chặt người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, tổ chức triển khai các nội dung nhằm bảo vệ nhóm người này.

Hà Nội: Chuyển vùng cam, quận Cầu Giấy sẽ dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Phạm Đông |

Hà Nội - Với 7/8 quận có dịch ở cấp độ 3, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết sẽ điều chỉnh các biện pháp hành chính tương xứng, trong đó yêu cầu hàng quán dừng phục vụ tại chỗ.