Quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Mỹ đạt tốc độ phát triển ấn tượng

HẠ MÂY |

Ngày 21.11, tại TPHCM đã diễn ra Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ thường niên năm 2023 với chủ đề “Nâng tầm - Khởi động” do Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam, chính quyền bang Oregon và bang Colorado tổ chức.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố nâng tầm quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 11.9.2023 đã tạo nền tảng vững chắc, giúp hoạt động hợp tác giữa 2 nước đi vào chiều sâu, thực chất trên tất cả các trụ cột, trong đó trụ cột kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục đóng vai trò là động lực trung tâm thúc đẩy quan hệ 2 nước.

Khuôn khổ mới Đối tác Chiến lược toàn diện sẽ tạo điều kiện để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và củng cố lòng tin, nền tảng hết sức quan trọng trong mối quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia trong nhiều năm tới.

"Trong quá trình phát triển đó, cộng đồng doanh nghiệp 2 nước đã đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ đạt tốc độ phát triển ấn tượng. Thành công này đạt được là nhờ Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã nỗ lực phối hợp, tập trung giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề thương mại ưu tiên" - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay.

A
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnhh: Văn Thuận

Đại diện phái đoàn Mỹ, bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Mỹ tại TPHCM khẳng định, mối liên kết chặt chẽ của hai nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng đối với khả năng phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu và sự thịnh vượng chung trong toàn khu vực.

Bà Susan Burns bày tỏ hy vọng quan hệ song phương ngày càng đạt được nhiều kết quả thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cộng đồng và doanh nghiệp 2 nước. Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh các mô hình vận hành kinh tế, xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới có sự biến đổi sâu sắc.

Theo số liệu của Hải quan Mỹ, tính đến hết tháng 8.2023, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ (cùng kỳ năm ngoái Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 7).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 79,4 tỉ USD, giảm 16,2% so với năm 2022 (chiếm tỉ trọng 2,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Mỹ).

Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 73 tỉ USD, giảm 15,98% so với cùng kỳ 2022.

Nhập khẩu từ Mỹ đạt 6,3 tỉ USD, giảm 19,5% so với cùng kỳ 2022.

Việt Nam vẫn là nước xuất siêu lớn thứ 3 vào Mỹ, đạt 66,7 tỉ USD (sau Trung Quốc với 181,8 tỉ USD và Mexico với 100,7 tỉ USD).

Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Mỹ đạt 138,9 tỉ USD, tăng 23,0% so với năm 2021.

Mỹ đứng vị trí số 11 trong số các nhà đầu tư vào Việt Nam với 1.306 dự án và tổng vốn đăng ký là 11,8 tỉ USD.

Tại diễn đàn, các chuyên gia cũng cung cấp thông tin cập nhật về xu hướng chính sách mới của Mỹ, từ đó đưa ra khuyến nghị, giải pháp và định hướng để doanh nghiệp có thể từng bước định vị và xây dựng chiến lược kinh doanh của mình.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Xác định kinh tế - đầu tư - thương mại là trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Romania

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam - Romania cần xác định hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương thời gian tới, xứng tầm quan hệ chính trị, ngoại giao.

Thu thập dữ liệu mua bán qua sàn thương mại điện tử để tăng thu thuế

TRÍ MINH |

Ngày 19.11, thông tin từ Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, sau 10 tháng, luỹ kế thu ngân sách tại Cục Thuế đã đạt hơn 99% dự toán. Lãnh đạo đơn vị này vừa có những chia sẻ về giải pháp tăng thu ngân sách trong giai đoạn nước rút.

Mối quan hệ Việt - Mỹ, thời cơ lớn cho doanh nghiệp Việt

Ngọc Thiện thực hiện |

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được coi là nơi hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thị trường, thụ hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi... Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với GS.TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) về vấn đề này.

Hơn 1.100 công chức, viên chức ở Bình Dương nghỉ việc, bỏ việc trong hơn 1 năm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hơn 1 năm qua, có đến hơn 1.100 công chức, viên chức nghỉ việc, bỏ việc; số viên chức nghỉ việc tập trung ở lĩnh vực giáo dục và y tế.

Đề nghị xử lý nghiêm chủ tịch UBND các cấp thiếu trách nhiệm, tham nhũng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trưởng Ban Dân nguyện đề nghị xử lý nghiêm với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, nhất là chủ tịch UBND các cấp thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý nhà nước và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lời khai của đối tượng phóng hỏa căn nhà làm 3 người tử vong

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 22.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Quận 8 thông tin đang phối hợp cùng Công an TPHCM tạm giữ nghi phạm gây án để lấy lời khai liên quan đến vụ phóng hỏa làm 3 người tử vong ở Phường 15, Quận 8.

Loạn đả trước trận Brazil - Argentina

TAM NGUYÊN |

Trận Brazil - Argentina không thể diễn ra đúng giờ vì màn loạn đả trên khán đài.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều phượt thủ dàn hàng check-in dưới chân đèo Mã Phục

Tân Văn |

Cao Bằng - Hiểm nguy, tai nạn giao thông trực chờ khi nhiều người dừng, đỗ xe, dàn hàng ngang chụp ảnh tại chân đèo Mã Phục.

Xác định kinh tế - đầu tư - thương mại là trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Romania

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam - Romania cần xác định hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương thời gian tới, xứng tầm quan hệ chính trị, ngoại giao.

Thu thập dữ liệu mua bán qua sàn thương mại điện tử để tăng thu thuế

TRÍ MINH |

Ngày 19.11, thông tin từ Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, sau 10 tháng, luỹ kế thu ngân sách tại Cục Thuế đã đạt hơn 99% dự toán. Lãnh đạo đơn vị này vừa có những chia sẻ về giải pháp tăng thu ngân sách trong giai đoạn nước rút.

Mối quan hệ Việt - Mỹ, thời cơ lớn cho doanh nghiệp Việt

Ngọc Thiện thực hiện |

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được coi là nơi hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thị trường, thụ hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi... Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với GS.TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) về vấn đề này.