PV Power sẽ tiến hành IPO vào giữa tháng 1.2018

Hồng Quân |

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa (Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 8.12.2017).

Theo đó, Nhà nước sẽ chi phối tối đa 51% tại PV Power và sẽ tổ chức bán đấu giá công khai (IPO) hơn 468 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ dự kiến vào trung tuần tháng 1.2018. Đây là nhà đầu tư điện lớn thứ 2 cả nước với kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng năm 2017 hứa hẹn sẽ mang lại sự bùng nổ trên thị trường chứng khoán.

Theo phương án được phê duyệt, vốn điều lệ của PVP đến thời điểm tiến hành cổ phần hóa là 23.418 nghìn tỉ đồng (số tròn). Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm giữ 51% vốn điều lệ, cổ phần ưu đãi bán cho người lao động khoảng 0,118%; bán cho nhà đầu tư chiến lược là 28,8% (tương ứng với 676.385.364 cổ phần). Số cổ phần dự kiến được bán đấu giá công khai là 468.374.320 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng sẽ được diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội theo phương thức đấu giá công khai với giá khởi điểm là 14.400 đồng/cổ phần.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết: Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31.12.2015 của Công ty mẹ PV Power là 60.623 tỉ đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại PV Power là 33.556 tỉ đồng, riêng giá trị quyền sử dụng đất là 18,79 tỉ đồng. Tới thời điểm này, PV Power đã cơ bản hoàn thành các bước quan trọng trong công tác cổ phần hóa như hoàn thành xác định và công bố giá trị doanh nghiệp; hoàn thành phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa và đang tích cực tìm kiếm cổ đông chiến lược.

Với chiến lược đầu tư bài bản và nắm nhiều lợi thế cạnh tranh, PV Power được xem là “hàng khủng” được tung ra thị trường cùng đợt với các “ông lớn” dầu khí là Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn và TCty Dầu VN - PV Oil).

Hiện tại, PV Power quản lý và vận hành 8 nhà máy điện trong đó có 4 nhà máy điện khí, 3 nhà máy thuỷ điện và một nhà máy nhiệt điện than. 5 nhà máy điện tham gia thị trường và hoạt động đạt hiệu quả cao. Sau 10 năm tham gia vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng, PV Power đã tạo ra những thay đổi đáng kể về cục diện thị trường.

GS- TSKH Trần Đình Long - Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam khẳng định: “PV Power đã tạo được sự thay đổi lớn về cục diện thị trường. Trước đây, những nhà máy lớn và trung bình đều thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhưng hiện đã có thêm nhiều chủ sở hữu khác. Điều này khiến cạnh tranh trong khâu phát điện mở rộng và mang lại lợi ích các bên”.

Hiện PVP đang hướng thế mạnh vào nhiệt điện khí. Ngoài các nhà máy điện sử dụng khí từ các đường ống Đông và Tây Nam Bộ, sắp tới, PV Power sẽ có nguồn khí từ Lô B và Mỏ Cá Voi Xanh. Ngoài ra, Tổng công ty đang chuẩn bị sẵn sàng phát triển 2 trung tâm điện lực sử dụng khí LNG là Nhơn Trạch (3 và 4) và Sơn Mỹ (2.1, 2.2, 2.3).

Tổng Giám đốc PV Power – ông Trần Xuân Hòa - khẳng định: PV Power đang hướng tới mục tiêu đóng góp 20% tổng sản lượng điện quốc gia trong 10 năm tới. Việc cổ phần hóa thành công PV Power không những tạo động lực cho các cải cách, đổi mới toàn diện phương thức quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, mà chính điều này sẽ đem lại lợi nhuận cho chủ sở hữu nhà nước và các nhà đầu tư.

Được biết, năm 2016, tổng sản lượng điện sản xuất của PV Power đạt 21,131 tỉ kWh; Doanh thu hợp nhất toàn Tổng Công ty đạt 28.212 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.517 tỉ đồng. Với đà tăng trưởng trên, năm 2017, PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng điện sản xuất đạt trên 21 tỉ kWh, doanh thu hợp nhất 29.313 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.234 tỉ đồng, là một trong những đơn vị IPO được kỳ vọng mang lại lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư.

Hồng Quân
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.