PV GAS tích cực đảm bảo an ninh an toàn hệ thống công trình khí

PV |

Phối hợp đảm bảo an ninh an toàn hệ thống công trình khí, đường ống dẫn khí là công việc thường kỳ, thường xuyên được chú trọng và tăng cường của PV GAS và các đơn vị thành viên. Công tác phối hợp diễn ra dưới nhiều hình thức, đặc biệt quan tâm thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao nhận thức hiểu biết của người dân để cùng chung ta xây dựng cộng đồng, bảo vệ các công trình quốc gia.

KCM phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh an toàn đường ống dẫn khí PM3-CM

Trong tháng 9.2020, Công ty Khí Cà Mau (KCM) phối hợp Hải Đội Biên phòng 2 Sông Đốc tổ chức tuần tra dọc tuyến ống dẫn khí PM3-Cà Mau phần dưới biển đoạn từ phao số 1&2 đến KP-240.

Qua quá trình tuần tra, Tổ công tác không phát hiện tàu vi phạm hành lang tuyến ống dầu khí trên biển. Tuy nhiên, suốt thời gian tuần tra, Tổ công tác thường xuyên tiếp cận và tuyên truyền cho các tàu đánh cá về vị trí, toạ độ các đường ống dẫn khí trên biển, các quy định của pháp luật và chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm, dấu hiệu nhận biết các sự cố cũng như việc thông báo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện sự cố xảy ra đối với các công trình khí trên biển,… góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh, an toàn các đường ống dẫn khí dưới biển.

Cán bộ KĐN hướng dẫn ngư dân tham gia bảo đảm an ninh an toàn trên biển.
PV GAS tích cực đảm bảo an ninh an toàn hệ thống công trình khí.

Theo nghị định của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí, để đảm bảo an toàn cho hệ thống đường ống ngầm và chính các tàu trên biển, các tàu thuyền không được neo đậu trong hành lang an toàn tuyến ống dẫn khí theo quy định của pháp luật, tức là 2 hải lý về mỗi bên đường ống, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra vì vỡ đường ống dẫn khí. Tổ công tác đã tích cực tuyên truyền để thuyền trưởng/chủ phương tiện, dân cư sinh sống nơi đường ống đi qua cùng chung tay bảo vệ đường ống dẫn khí, đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực quốc gia.

KĐN đồng hành cùng học sinh nghèo hiếu học

Trong tháng 9 chào đón năm học mới, tiếp nối chương trình trao học bổng hàng năm dành cho các học sinh nghèo hiếu học, Công đoàn – Đoàn Thanh niên Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ (KĐN) đã tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường" tại trường Tiểu học Long Sơn II và trường THCS Hùng Vương thuộc địa bàn xã Tân Hòa, Phú Mỹ, nơi có hệ thống đường ống dẫn khí do KĐN quản lý đi qua.

Tại điểm trường THCS Hùng Vương, đại diện Công ty KĐN đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 VNĐ cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Tại điểm trường Tiểu học Long Sơn II, phối hợp cùng Đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ Khí (DVK), Đoàn cơ sở 2 công ty đã trao tặng 40 phần quà (gồm cặp và tiền mặt), mỗi phần quà trị giá 500.000 VNĐ cho các em học sinh nghèo hiếu học của trường. Đồng thời, Đoàn cơ sở KĐN - DVK đã trao tặng cho thư viện trường Kệ sách yêu thương với hơn 100 đầu sách truyện hay có ý nghĩa giáo dục dành cho học sinh tiểu học.

Tổng trị giá ủng hộ là 40 triệu đồng từ nhiều nguồn đóng góp: Quỹ đoàn Thanh niên 2 đơn vị, Quỹ công đoàn, đóng góp của CBCNV Công ty. Hy vọng rằng món quà nhỏ nhưng ý nghĩa này sẽ tiếp thêm động lực cho các em vượt qua khó khăn, nỗ lực hơn nữa trên con đường dài chinh phục tri thức.

KĐN phối hợp với biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện truyền thông

Trong Quý 3.2020, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ tổ chức đợt tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển, bảo kết hợp bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí dưới biển.

Một chuyến đi tuần tra, hướng dẫn ngư dân của KĐN.
Một chuyến đi tuần tra, hướng dẫn ngư dân của KĐN.

Theo đó, 2 bên đã thực hiện tuần tra dọc theo tuyến ống dẫn khí từ Km22 đến khu vực các mỏ Bạch Hổ, Tê Giác Trắng, Rạng Đông, Sư Tử Vàng và ngược lại. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ tuần tra phát hiện 4 vụ việc với 7 phương tiện vi phạm hành lang an toàn tuyến ống với các hành vi neo đậu, đánh bắt hải sản trái phép trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Các phương tiện vi phạm từ các tỉnh gồm: Bình Thuận, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổ tuần tra đã tiến hành nhắc nhở các phương tiện đang hoạt động gần hành lang an toàn các công trình dầu khí dưới biển ra khỏi phạm vi 2 hải lý tính từ tâm đường ống khí. Đồng thời, tuyên truyền cho bà con ngư dân nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân để chủ động phòng, chống dịch và kiểm soát dịch, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Tại TP Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu cũng phối hợp với Công ty Đường ống Nam Côn Sơn (NCSP), Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ (KĐN) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức hội nghị Tuyên truyền an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển và Luật Biển Việt Nam.

PV
TIN LIÊN QUAN

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập PV GAS – lan tỏa tình đoàn kết

PV |

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS (20.9.1990 – 20.9.2020), Tổng công ty đã tổ chức Lễ kỷ niệm, đón mừng tuổi đời mới giữa mùa thu tươi đẹp, hướng về các ngày kỷ niệm đáng nhớ của dân tộc và của ngành Dầu khí.

30 tuổi - PV GAS hừng hực sức xuân trước vận hội mới

Hồ Cầm |

Đã từ lâu, PV GAS luôn xứng danh đơn vị Anh hùng Lao động, thực sự là niềm tự hào lớn của ngành Công nghiệp Khí Việt Nam.

PV GAS: 30 năm thực hiện chương trình an sinh xã hội

PV |

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (20.9.2020), thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp Khí. Giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu, đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nước nhà, PV GAS còn được ghi nhận là đơn vị thực hiện công tác an sinh xã hội (ASXH) tích cực và hiệu quả của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tin 20h: Người dân sẽ lỗ bao nhiêu tiền nếu mua vàng trong ngày hôm nay?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 30.12: Dân Thủ đô ngồi nhà sắm đào chơi Tết Dương lịch; Người dân sẽ lỗ bao nhiêu tiền nếu mua vàng trong ngày hôm nay; Triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn liên tỉnh hơn 25.000 tỉ đồng;...

Bộ Công an nêu giải pháp để tội phạm lừa đảo trên mạng hết đường lộng hành

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đối sách và xác thực định danh kho số di động nên chưa thể hạn chế được tối đa đối tượng lừa đảo qua điện thoại di động, không gian mạng.

Làm xuyên nghỉ lễ, tài xế thất vọng khi thu nhập không đủ tiền đổ xăng

Nhóm PV |

Hà Nội - Trong khi mọi người về quê nghỉ Tết dương lịch, nhiều tài xế công nghệ lựa chọn làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, nhiều tài xế không khỏi thất vọng vì lượng khách ít, kéo theo thu nhập giảm mạnh.

Tuyển thủ futsal Việt Nam bất ngờ giải nghệ ở tuổi 32

Thanh Vũ |

Cầu thủ futsal Nguyễn Đắc Huy bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32.

Chốt tên chính thức cầu 1.700 tỉ đồng bắc qua vịnh Cửa Lục của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cầu Cửa Lục 3 bắc qua vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long, sẽ được khánh thành vào ngày 1.1.2024, được đặt tên chính thức là cầu Bình Minh. Trước đó, TP.Hạ Long đưa ra 3 phương án tên cho cây cầu này, trong đó có “Bình Minh” để lấy ý kiến nhân dân về việc đặt tên cho cầu.

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập PV GAS – lan tỏa tình đoàn kết

PV |

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS (20.9.1990 – 20.9.2020), Tổng công ty đã tổ chức Lễ kỷ niệm, đón mừng tuổi đời mới giữa mùa thu tươi đẹp, hướng về các ngày kỷ niệm đáng nhớ của dân tộc và của ngành Dầu khí.

30 tuổi - PV GAS hừng hực sức xuân trước vận hội mới

Hồ Cầm |

Đã từ lâu, PV GAS luôn xứng danh đơn vị Anh hùng Lao động, thực sự là niềm tự hào lớn của ngành Công nghiệp Khí Việt Nam.

PV GAS: 30 năm thực hiện chương trình an sinh xã hội

PV |

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (20.9.2020), thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp Khí. Giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu, đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nước nhà, PV GAS còn được ghi nhận là đơn vị thực hiện công tác an sinh xã hội (ASXH) tích cực và hiệu quả của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.