Phục vụ Đại hội Đảng: Đảm bảo điện lưới liên tục, nhiều phương án dự phòng

Cường Ngô |

Ngày mai (25.1.), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Với trách nhiệm và vinh dự của nơi diễn ra Đại hội, các đơn vị trong toàn thành phố đang phát huy trách nhiệm cao nhất, chuẩn bị tối đa công việc để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, trong đó ngành điện cam kết đảm bảo điện tốt nhất phục vụ Đại hội.

Kiểm tra hệ thống điện trước thềm Đại hội

Trước ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Nguyễn Danh Duyên - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã cùng đoàn công tác đã kiểm tra điểm một số trạm biến áp 110kV đảm bảo điện phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn công tác đã kiểm tra một số nội dung như kiểm tra vận hành các thiết bị, xử lý tình huống khẩn cấp, tác phong làm việc của cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty tại các điểm ứng trực.

Theo ông Nguyễn Danh Tuyên, trạm trung thế 22KV TS1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có vai trò quan trọng cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống điện của trung tâm. Từ nay đến khi đại hội Đảng diễn ra thành công, các kíp ứng trực của EVN Hà Nội sẽ có mặt 24/24, thường xuyên kiểm tra tất cả thông số kỹ thuật vận hành để kịp thời phát hiện các nguy cơ sự cố, đảm bảo các thiết bị vận hành an toàn, ổn định.

Ngoài ra, tại các trọng điểm cấp điện như Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ sở lưu trú của đại biểu tham dự đại hội, các cơ quan thông tin đại chúng cũng đều được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới, đồng thời có thiết bị dự phòng.

Đoàn công tác EVNHANOI kiểm tra đảm bảo điện tại TBA 110kV Mỹ Đình. Ảnh: Việt Anh.
Đoàn công tác EVNHANOI kiểm tra đảm bảo điện tại TBA 110kV Mỹ Đình để phục vụ Đại hội Đảng. Ảnh: Việt Anh.

Cam kết sẽ đảm bảo điện tốt nhất phục vụ Đại hội

Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI cho biết, thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc, EVNHANOI không cắt điện lưới cao, trung, hạ áp toàn bộ TP Hà Nội (trừ các trường hợp khẩn cấp) từ 0h00 ngày 19.1.2021 đến hết 24h00 ngày 4.2.2021.

Đối với những địa điểm đặc biệt quan trọng như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Văn phòng Trung ương Đảng, các khách sạn, nhà khách phục vụ các đại biểu, đoàn khách, báo chí tới dự Đại hội, các cơ quan thông tin đại chúng đều được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện và bộ lưu điện hạ thế cấp dự phòng.

Đồng thời tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp và thời gian tổng duyệt tại các điểm có các hoạt động phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nói về kế hoạch thực hiện đảm bảo điện phục vụ Đại hội Đảng, ông Nguyễn Anh Dũng cho hay, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các công trình điện tại các trọng điểm, lập biên bản phân rõ trách nhiệm phạm vi quản lý, đề xuất phương án khắc phục các tồn tại mất an toàn cấp điện tại các trọng điểm, tổ chức diễn tập đảm bảo điện.

Đặc biệt, EVNHANOI đã chỉ đạo Công ty lưới điện cao thế Hà Nội, Trung tâm Điều độ hệ thống điện thành phố và các công ty điện lực liên quan lập lịch ứng trực với tổng số hơn 2.850 lượt ca trực; tái lập lại các ca trực toàn bộ các trạm biến áp phục vụ đảm bảo điện.

"Trong thời gian đảm bảo điện phải tăng cư­­ờng tuần canh, kiểm tra hành lang tuyến cáp cấp cho các trạm trọng điểm, không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến cáp bị vi phạm. Chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư­ dự phòng, hợp bộ lưu động cùng cáp cấp nguồn cho máy sẵn sàng làm việc để dự phòng cho xử lý sự cố. Kiểm tra phương tiện phòng chống cháy nổ tăng cường cho các trạm biến áp đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống", ông Dũng nói.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư dự phòng, đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định. Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo điện tốt nhất phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", ông Dũng khẳng định.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tất cả sẵn sàng với chất lượng cao nhất cho ngày Khai mạc Đại hội XIII

Vương Trần |

Trước ngày khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Đến nay, tất cả các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ đã được chuẩn bị một cách khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo, sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công!

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã có trao đổi với báo chí về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Lệ Hà |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay ngành y tế đã sẵn sàng các phương án y tế để đảm bảo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thành công tốt đẹp.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Tất cả sẵn sàng với chất lượng cao nhất cho ngày Khai mạc Đại hội XIII

Vương Trần |

Trước ngày khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Đến nay, tất cả các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ đã được chuẩn bị một cách khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo, sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công!

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã có trao đổi với báo chí về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Lệ Hà |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay ngành y tế đã sẵn sàng các phương án y tế để đảm bảo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thành công tốt đẹp.