Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ mở tờ khai hải quan lúc nửa đêm

Cường Ngô |

Trước thông tin nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo những ngày qua gặp khó khăn về việc mở tờ khai xuất khẩu, ngày 15.4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành báo cáo về vụ việc này.

Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ mở tờ khai xuất khẩu gạo

Ngày 15.4, Văn phòng Chính phủ có công văn 2969 gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính về báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Công văn nêu, vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc triển khai đăng ký mở tờ khai xuất khẩu gạo của cơ quan Hải quan và việc các doanh nghiệp xuất khẩu gạo không nhận được đầy đủ thông tin về việc mở tờ khai xuất khẩu gạo, dẫn đến gây khó khăn cho doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu:

Bộ Tài chính báo cáo về trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4.2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 3 văn bản số 2827 ngày 10.4.2020 của Văn phòng Chính phủ.

Trong đó nêu cụ thể về quy trình, cách làm danh sách các doanh nghiệp, thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng ký thành công trên hệ thống, công tác phối hợp với Bộ Công Thương về việc này.

Báo cáo việc mua dự trữ lương thực theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 140 ngày 3.4.2020 và văn bản số 2827 ngày 10.4.2020 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ mở tờ khai xuất khẩu gạo. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ mở tờ khai xuất khẩu gạo. Ảnh: Hải Nguyễn

Yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo về việc triển khai văn bản 2827 ngày 10.4. 2020 và công tác phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 3 văn bản số 2827 ngày 10.4.2020 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung nêu trên trước ngày 18.4.2020.

Đề nghị công khai danh sách các thương nhân đã đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu gạo

Ngày 15.4, Bộ Công Thương đã có hàng loạt văn bản hỏa tốc gửi các Bộ ngành, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động xuất khẩu gạo.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết, trong những ngày qua, Bộ Công Thương nhận được nhiều văn bản của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phản ánh việc đăng ký tờ khai hải quan đã xuất hiện một số bất cập như thương nhân không được thông báo về thời gian bắt đầu tiếp nhận tờ khai xuất khẩu nên không đăng ký được kịp thời, hoặc không tiếp cận được hệ thống (báo lỗi); cá biệt có trường hợp đã đăng ký được nhưng sau đó lại bị mất tờ khai trên hệ thống…

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu gạo, ngày 15.4, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc số 2683 gửi Bộ Tài chính trao đổi về việc thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020.

Theo đó, Bộ Công Thương đã chuyển Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao đối với phản ánh, kiến nghị của các thương nhân xuất khẩu gạo, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính công bố công khai danh sách các thương nhân đã đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu theo hạn ngạch 400.000 tấn trong tháng 4.2020 đến thời điểm hiện nay để các thương nhân có thể nắm rõ hơn về quy trình triển khai nghiệp vụ hải quan và có thông tin chi tiết hơn về việc thực hiện tờ khai hải quan xuất khẩu.

Hoạt động này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh Bộ Công Thương đang xây dựng phương án điều hành xuất khẩu gạo trong tháng 5.2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng đã có văn bản số 374 ngày 15.4 gửi các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để thông tin và trao đổi về vấn đề này.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hiệp hội Lương thực lên tiếng về vụ Hải quan mở tờ khai lúc 0h

Cường Ngô |

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa có báo cáo nhanh về tình hình khai báo hải quan của các hội viên VFA là thương nhân xuất khẩu gạo sau khi văn bản số 1106 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ lúc 0h sáng 11.4.

GS Võ Tòng Xuân: Xử lý nghiêm doanh nghiệp từ chối hợp đồng bán gạo dự trữ

Cường Ngô |

Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, nếu hợp đồng giữa Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp gạo dự trữ đã được ký kết thì mọi việc có thể dễ dàng phân xử bởi về nguyên tắc, đã ký hợp đồng là phải thực hiện, nếu phá vỡ thì cứ căn theo hợp đồng, theo luật để xử lý và phải xử lý nghiêm.

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ hủy toàn bộ tờ khai từ ngày 11.4

Cường Ngô |

Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo vừa đề nghị giải quyết khẩn cấp (lần 2) về vấn đề khai hải quan xuất khẩu 400.000 tấn gạo.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hiệp hội Lương thực lên tiếng về vụ Hải quan mở tờ khai lúc 0h

Cường Ngô |

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa có báo cáo nhanh về tình hình khai báo hải quan của các hội viên VFA là thương nhân xuất khẩu gạo sau khi văn bản số 1106 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ lúc 0h sáng 11.4.

GS Võ Tòng Xuân: Xử lý nghiêm doanh nghiệp từ chối hợp đồng bán gạo dự trữ

Cường Ngô |

Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, nếu hợp đồng giữa Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp gạo dự trữ đã được ký kết thì mọi việc có thể dễ dàng phân xử bởi về nguyên tắc, đã ký hợp đồng là phải thực hiện, nếu phá vỡ thì cứ căn theo hợp đồng, theo luật để xử lý và phải xử lý nghiêm.

Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ hủy toàn bộ tờ khai từ ngày 11.4

Cường Ngô |

Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo vừa đề nghị giải quyết khẩn cấp (lần 2) về vấn đề khai hải quan xuất khẩu 400.000 tấn gạo.