Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Có tình trạng quy hoạch chạy theo nhà đầu tư

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thừa nhận thời gian qua, còn tồn tại tình trạng điều chỉnh quy hoạch chạy theo nhà đầu tư, điều chỉnh quy hoạch nhiều lần nhằm tăng mật độ xây dựng, tạo ra những khu nhà ở chật chội, thiếu an toàn.

Quy hoạch đô thị nhiều nơi còn tùy tiện

Chiều 27.5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có những giải trình, thông tin liên quan đến những ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, từ năm 2013, khi Luật Đất đai ban hành và có hiệu lực, vấn đề quy hoạch, sử dụng đất đai, xây dựng hạ tầng đô thị… đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây là công cụ pháp lý để huy động các nguồn lực đầu tư cho việc phát triển đô thị, tăng cường kiểm soát quá trình sử dụng đất đai, tránh thiệt hại của Nhà nước và người dân.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thừa nhận, thời gian qua, việc sử dụng đất đai còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải có giải pháp để khắc phục.

Phó Thủ tướng nhắc đến xu hướng người dân tập trung ở các đô thị lớn để tìm kiếm việc làm đã gây áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng tại các đô thị. Mỗi năm những đô thị như Hà Nội và TPHCM tăng xấp xỉ 200.000 người. Số người ngày càng tăng, trong khi việc đầu tư cơ sở hạ tầng còn chậm và thiếu đồng bộ, dẫn đến quá tải về hạ tầng ở các đô thị lớn.

Đặc biệt, vấn đề về nhà ở cho đối tượng công nhân hiện nay ít được quan tâm. Phó Thủ tướng mong Quốc hội có những kiến nghị, cơ quan ban ngành vào cuộc để người nghèo cũng có nhà ở.

Ngoài ra, tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng gia tăng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vấn đề gây bức xúc dư luận, khiếu kiện, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

“Nguyên nhân của tình trạng trên là do hệ thống pháp luật liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất đai còn nhiều khoảng trống, chồng chéo, thiếu đồng bộ.

Công tác lập quy hoạch ở một số nơi còn chậm so với nhu cầu phát triển, dẫn đến việc khi có quy hoạch rồi phải điều chỉnh lại dự án, ảnh hưởng đến nhà đầu tư, đồng thời làm số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng rất lớn, như con đường đắt nhất hành tinh….

Việc quy hoạch còn tùy tiện, chạy theo nhà đầu tư, tạo ra khu đô thị chật chội và không an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân, nhà nước…” - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Chiều 27.5, đại biểu tiếp tục thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.
Chiều 27.5, đại biểu tiếp tục thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.

Sẽ công khai các thông tin về quy hoạch

Trong các giải pháp thực hiện thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế liên quan đến quy hoạch sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng nói chung và phát triển đô thị nói riêng.

Chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch, thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh kịp thời quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính kế hoạch và phát triển phù hợp với đòi hỏi thực tiễn của từng thời kỳ, đảm bảo đúng quy chuẩn và tiêu chuẩn theo quy định.

Ngoài ra, để tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết sẽ tiến tới công khai các thông tin về quy hoạch để người dân biết tham gia giám sát.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát sử dụng đất đai, đầu tư phát triển đô thị theo đúng quy hoạch, có kế hoạch; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát sử dụng đất đai và phát triển đô thị. Trong đó, tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra, các dự án đầu tư phát triển đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Đặng Chung- Cao Nguyên-Thành Trung |

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng đã được các đại biểu lựa chọn trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Xử lý vi phạm đất đai, không có vùng cấm

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, sẽ cương quyết xử lý vụ việc sai phạm trong quản lý đất quốc phòng, cả về trách nhiệm lãnh đạo của chỉ huy các cấp.

Sai phạm về quản lý đất quốc phòng, an ninh làm mất uy tín của ngành

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nhiều lĩnh vực được giao quản lý và sử dụng đất lâu nay được coi là vùng cấm đó là đất quốc phòng, đất an ninh thiếu sự giám sát, buông lỏng quản lý, quản lý yếu kém, đã xảy ra các sai phạm lớn, gây ảnh hưởng tới uy tín của ngành.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Đặng Chung- Cao Nguyên-Thành Trung |

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng đã được các đại biểu lựa chọn trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Xử lý vi phạm đất đai, không có vùng cấm

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, sẽ cương quyết xử lý vụ việc sai phạm trong quản lý đất quốc phòng, cả về trách nhiệm lãnh đạo của chỉ huy các cấp.

Sai phạm về quản lý đất quốc phòng, an ninh làm mất uy tín của ngành

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nhiều lĩnh vực được giao quản lý và sử dụng đất lâu nay được coi là vùng cấm đó là đất quốc phòng, đất an ninh thiếu sự giám sát, buông lỏng quản lý, quản lý yếu kém, đã xảy ra các sai phạm lớn, gây ảnh hưởng tới uy tín của ngành.