Phát triển sầu riêng nhưng người dân không nên chặt cây ăn trái có giá trị khác

Tạ Quang |

Cần Thơ – Sáng 17.3, tại buổi lễ xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư ký kết giữa Bộ NNPTNT Việt Nam với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, ngành nông nghiệp cần vận động người dân không đốn chặt các loại cây ăn trái có giá trị để trồng sầu riêng, mà cây sầu riêng chỉ nên được trồng ở những vùng có điều kiện thuận lợi và chỉ nên trồng tập trung.

Lô hàng lần này xuất khẩu 18 tấn sầu riêng được trồng tại Cần Thơ đi bằng đường chính ngạch. Do doanh nghiệp xuất khẩu là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ngọc Minh LS Việt Nam, doanh nghiệp nhập khẩu là Công ty TNHH Logistic Pan Asia Thâm Quyến (Trung Quốc).

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tạ Quang
Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tạ Quang

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết, sự kiện này đánh dấu sự chuyển mình của ngành nông nghiệp TP. Cần Thơ trước yêu cầu của thị trường, của doanh nghiệp, chuyển từ phương thức sản xuất manh mún, tự phát, thiếu liên kết sang phương thức sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp, liên kết để hình thành các vùng trồng chuyên canh tập trung đủ điều kiện được cấp mã quản lý, thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất đảm bảo chất lượng, trong đó trái sầu riêng là sản phẩm điển hình.

Những lô sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Tạ Quang
Những lô sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Tạ Quang

Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, ngành nông nghiệp cần vận động người dân không đốn chặt các loại cây ăn trái có giá trị để trồng sầu riêng, mà cây sầu riêng chỉ nên được trồng ở những vùng có điều kiện thuận lợi và chỉ nên trồng tập trung, áp dụng tốt tiêu chuẩn chất lượng, liên kết chặt với doanh nghiệp để đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, các địa phương cũng phải hỗ trợ bà con nhà vườn xây dựng mã vùng trồng ở các vùng đã có, hỗ trợ bà con tiếp cận các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu. Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp, bà con thực hiện hợp đồng, vận động bà con nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm để thu hoạch trái cây đúng độ tuổi, cách ly phân, thuốc đúng quy định.

Sầu riêng được trồng nhiều ở TP. Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang
Sầu riêng được trồng nhiều ở TP. Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

Ông Trần Thái Nghiêm - Phó GĐ Sở NNPTNT Cần Thơ cho hay, TP có diện tích đất nông nghiệp trên 110.000ha trong tổng số trên 140.000ha diện tích tự nhiên; với trên 75.000ha canh tác lúa, và gần 26.000ha đất trồng cây ăn quả. Trong đó, sầu riêng chiếm gần 3.000ha và các loại cây ăn trái nhiệt đới khác.

Những năm gần đây tại TP. Cần Thơ, cây sầu riêng đang được phát triển và đầu tư với diện tích từ 537ha (năm 2015) tăng lên gần 3.000ha (năm 2022) tập trung chủ yếu tại huyện Phong Điền, huyện Thới Lai và quận Ô Môn, được người dân chủ yếu trồng giống Ri 6 chiếm gần 90%.

Theo ông Nghiêm, mặc dù diện tích cây ăn trái trên địa bàn gần 26.000ha nhưng đến nay chỉ có 47 vùng trồng liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu với diện tích chưa đến 1.000ha, chỉ khoảng 4% diện tích cây ăn trái; riêng sầu riêng có 42 vùng trồng được liên kết với quy mô 850ha, đạt khoảng 30% diện tích.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Phát triển mạnh diện tích trồng sầu riêng ở ĐBSCL: Nguy cơ rủi ro cao

Phong Linh |

Diện tích trồng cây sầu riêng ở TP Cần Thơ nói riêng và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL nói chung liên tục tăng trong thời gian qua đang tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao về giá.

Người dân Bình Phước đổ xô đi trồng sầu riêng vì giá cao

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm gần đây, diện tích trồng sầu riêng ở Bình Phước tăng chóng mặt, chỉ trong năm 2022 đã tăng lên 1.364 ha.

Rất nguy hiểm nếu để diện tích sầu riêng mở rộng ồ ạt theo phong trào

Vũ Long |

Cảnh báo tình trạng ồ ạt mở rộng diện tích trồng sầu riêng theo phong trào sẽ gây hậu quả khó lường.

Nhận định chứng khoán 13-17.3: Một tuần đầy "biến động"

Thái Mạnh |

Tuần qua từ 13-17.3, thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc tuần với phiên giằng co, khối lượng giao dịch suy giảm. Mặc dù có tín hiệu tích cực từ chính sách hạ lãi suất của Ngân Hàng Nhà Nước trong tuần, nhưng các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn cần thêm thời gian để kiểm định.

Đầu tư cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, động lực để phát triển kinh tế xã hội

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng.

Không có chuyện “vu khống”, nữ sinh bị thầy giáo gạ tình là thật

Thành Nhân |

Sau khi Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) vào cuộc điều tra, xác minh vụ nữ sinh lớp 8 “vu khống” thầy giáo gạ tình, đối tượng N.S.H - giáo viên Trường THCS Xuân Diệu đã thừa nhận những tin nhắn là có thật.

Nở rộ dịch vụ đăng kiểm thuê, đăng kiểm hộ, người dân cần lưu ý những gì?

Minh Hà - Hà Chi |

Kể từ khi xảy ra tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, trên mạng xã hội đã nở rộ hình thức đăng kiểm thuê, đăng kiểm hộ với mức giá từ 1-2 triệu đồng/xe. Tuy nhiên, dịch vụ này mang lại rất nhiều rủi ro, người dân cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Giao thông chia cắt vì cầu tạm xây chưa xong đã vội phá cầu chính

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Cầu tạm xây chưa xong đã vội phá cầu chính khiến cho các phương tiện qua lại ùn ứ cục bộ. Tuyến đường huyết mạch từ Bạc Liêu về huyện Hồng Dân bị chia cắt.

Phát triển mạnh diện tích trồng sầu riêng ở ĐBSCL: Nguy cơ rủi ro cao

Phong Linh |

Diện tích trồng cây sầu riêng ở TP Cần Thơ nói riêng và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL nói chung liên tục tăng trong thời gian qua đang tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao về giá.

Người dân Bình Phước đổ xô đi trồng sầu riêng vì giá cao

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm gần đây, diện tích trồng sầu riêng ở Bình Phước tăng chóng mặt, chỉ trong năm 2022 đã tăng lên 1.364 ha.

Rất nguy hiểm nếu để diện tích sầu riêng mở rộng ồ ạt theo phong trào

Vũ Long |

Cảnh báo tình trạng ồ ạt mở rộng diện tích trồng sầu riêng theo phong trào sẽ gây hậu quả khó lường.