Phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp, hiện đại, đa giá trị

Vũ Long |

Từ các mô hình tại Quảng Ninh, ngành thủy sản cần tạo cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư phát triển nuôi biển cả nước theo hướng công nghiệp, hiện đại, đa giá trị.

Định hướng nuôi biển của nước ta

Hiện nay, nuôi biển đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển, nhằm đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển trong thế kỷ của biển và đại dương.

Để cụ thể hóa chiến lược này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1664/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nuôi biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, diện tích nuôi biển đạt 280.000ha, sản lượng 850.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 0,8 - 1 tỉ USD. Đến 2030, diện tích nuôi biển đạt 300.000ha, sản lượng 1,45 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 - 2 tỉ USD.

Phát triển nuôi biển theo hướng hiện đại, giảm phát thải. Ảnh: Hoàng Mai
Phát triển nuôi biển theo hướng hiện đại, giảm phát thải. Ảnh: Hoàng Mai

Định hướng phát triển ngành nuôi biển của nước ta thời gian tới là phát triển nuôi biển công nghiệp với công nghệ tiên tiến, quy hoạch chặt chẽ, phương thức quản lý hiện đại.

Phát triển nuôi biển cả trong vùng ven bờ, trên vùng biển xa bờ, ngoài khơi xa và cả trên bờ, phát huy đa dạng sinh học của vùng nhiệt đới. Tích hợp nguồn lực kinh tế kỹ thuật các ngành dầu khí, đóng tàu, vận tải biển, cơ khí hệ sinh thái, bảo đảm phát triển bền vững, hiện đại.

Theo ông Trần Đình Luân - Cục trưởng Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT), trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Bộ NNPTNT đã ban hành một số chính sách, chương trình khuyến khích, thúc đẩy nuôi biển. Nhờ vậy, ngành công nghiệp nuôi biển đã bước đầu được hình thành ở Việt Nam như: Hạ tầng vùng sản xuất giống, vùng nuôi tập trung, công nghiệp phụ trợ (thức ăn, thiết bị nuôi, lồng bè, vật liệu mới), công nghiệp chế biến, phát triển thị trường tiêu thụ…

Tiềm năng, lợi thế cho việc phát triển nuôi biển của nước ta là có. Nhưng muốn bay xa, muốn tạo nên một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn cần phải được tháo gỡ, đặc biệt là về công nghệ và cơ chế chính sách trong cấp phép giao mặt biển.

Phát huy mô hình nuôi biển đa giá trị tại Quảng Ninh

Chiều 25.3.2024, chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Minh Sơn - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ninh - cho biết: Năm 2023, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh đạt 42.292ha; trong đó, nuôi nội địa đạt 32.092ha, nuôi biển đạt 10.200ha;

Tổng sản lượng thủy sản đạt 175.324,6 tấn, trong đó khai thác thủy sản đạt 81.608,5 tấn, nuôi trồng thủy sản đạt 93.716,1 tấn. Giá trị sản xuất đạt 6.943,9 triệu đồng, giá trị tăng thêm đạt 3.929,6 triệu đồng chiếm gần 50% giá trị ngành NNPTNT.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Sơn, Quy hoạch 80/QĐ-TTg của tỉnh Quảng Ninh xác định: “Phát triển thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở phát huy lợi thế biển đảo; hoàn chỉnh hệ thống hậu cần nghề cá, nuôi biển chế biến đồng bộ, hiện đại, xây dựng Quảng Ninh trở thành Trung tâm thủy sản của miền Bắc”.

Phát triển thủy sản theo hướng “Giảm khai thác, tăng nuôi trồng, kết hợp hài hòa giữa phát triển thuỷ sản với các ngành nghề kinh tế khác”..., trong đó, tỉnh quy hoạch 50.001ha nuôi nội địa và 45.246ha nuôi biển chiếm khoảng 12% diện tích nuôi biển Quốc gia.

"Quảng Ninh có gần 4.000ha (trong số 13.400ha thu hút đầu tư) đang được các tổ chức doanh nghiệp, HTX khảo sát, nghiên cứu đầu tư tập trung tại 6 địa phương: Vân Đồn, Cẩm Phả, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, Hạ Long.

Phát triển thủy sản theo hướng công nghệ cao hình thành chuỗi giá trị lấy doanh nghiệp là nòng cốt, kết nối với 8 cảng cá, 11 cụm công nghiệp chế biến thủy sản tại Quảng yên, Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hà, Cô Tô và Móng Cái" - ông Nguyễn Minh Sơn thông tin.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch 13ha ở vịnh Nha Trang để nuôi biển công nghệ cao

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tại vịnh Nha Trang, vùng biển nuôi theo hướng công nghệ cao Tây Trí Nguyên với diện tích vùng nuôi khoảng 13ha, ưu tiên nuôi tôm hùm xanh, tôm hùm bông, cá bớp, cá chẽm, cá chim.

Phát triển biển bền vững, hướng đi nào đẩy mạnh nuôi biển tại Việt Nam

Phan Anh |

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đã ban hành nhiều chính sách, chương trình để thúc đẩy nuôi biển phát triển. Nhờ vậy, một số bộ phận hỗ trợ ngành công nghiệp nuôi biển đã bước đầu được hình thành ở Việt Nam, tuy nhiên còn đối diện nhiều khó khăn.

Về tận nơi cầu gãy, đường sụp, nhà tụt xuống mép kênh ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tính đến ngày 25.3, nắng nóng, khô hạn đã làm cho hơn 1.500m lề lộ tại xã An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) bị sạt lở. Nhiều đoạn khoét sâu tới mặt đường và hơn 1.500m đất đang rạn nứt; sụp gãy hoàn toàn 160m đường giao thông nông thôn, 3 cây cầu, 1 Nhà văn hóa ấp và 2 nhà dân; sạt lở 100m lộ thuộc đường 965 và rạn nứt 15m mặt đường sâu 2m.

Thêm công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương người lao động hàng trăm triệu đồng

HẠNH AN |

Sau Công ty Cổ phần Điện tử BHS bị nhiều người lao động tố nợ lương kéo dài, Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội nhưng không có bất kỳ cam kết nào về việc trả nợ lương cho người lao động.

Không tiếp trẻ con, mặc đồ đen và loạt yêu cầu đặc biệt của sao Việt trong ngày cưới

Chí Long |

Không chỉ Minh Tú, nhiều sao Việt cũng đưa ra những quy định khác biệt gửi đến khách dự cưới khi tham gia tiệc.

Xe máy cũ ế ẩm, người buôn ngồi trên đống lửa

Minh Hạnh - Thế Đại |

Hà Nội - Thị trường xe máy cũ đang ảm đạm chưa từng thấy, xe cần bán thì nhiều, nhưng lượng người mua ít khiến những người buôn bán xe máy cũ như ngồi trên đống lửa.

Nga bất ngờ cắt giảm sản lượng, giá dầu bắt đầu biến động

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 27.3 (giờ Việt Nam), giá dầu leo dốc sau khi Chính phủ Nga ra lệnh cho các công ty cắt giảm sản lượng trong quý II để đáp ứng mục tiêu 9 triệu thùng/ngày.

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 chứng kiến những bất ngờ ở nội dung nữ

HOÀI VIỆT |

Nội dung nữ của giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô dịch quốc gia 2024 đã kết thúc. Sau 20 trận đấu, không có đội nào bất khả chiến bại.

Quy hoạch 13ha ở vịnh Nha Trang để nuôi biển công nghệ cao

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tại vịnh Nha Trang, vùng biển nuôi theo hướng công nghệ cao Tây Trí Nguyên với diện tích vùng nuôi khoảng 13ha, ưu tiên nuôi tôm hùm xanh, tôm hùm bông, cá bớp, cá chẽm, cá chim.

Phát triển biển bền vững, hướng đi nào đẩy mạnh nuôi biển tại Việt Nam

Phan Anh |

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đã ban hành nhiều chính sách, chương trình để thúc đẩy nuôi biển phát triển. Nhờ vậy, một số bộ phận hỗ trợ ngành công nghiệp nuôi biển đã bước đầu được hình thành ở Việt Nam, tuy nhiên còn đối diện nhiều khó khăn.