Phát triển kinh tế tuần hoàn, Đà Nẵng ưu tiên 7 lĩnh vực

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội thành phố cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa công bố, chia sẻ lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại TP.Đà Nẵng. Trong đó, Đà Nẵng xác định 7 lĩnh vực ưu tiên phát triển là quản lý chất thải rắn, khu công nghiệp sinh thái…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh cho biết, ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, hoạt động kinh tế từ trước đến nay vẫn chủ yếu dựa trên cách tiếp cận truyền thống, đó là kinh tế tuyến tính. Hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu thô, bán, sử dụng (tiêu dùng) và sau đó hầu hết được thải bỏ như phế thải. Trong đó, nhiều sản phẩm tiêu dùng không được sử dụng hết vòng đời của chúng và một số được mua chỉ để sử dụng một lần.

Trong bối cảnh đó, khái niệm kinh tế tuần hoàn xuất hiện và khuyến khích chuyển dần từ mô hình tuyến tính này sang mô hình sử dụng tốt hơn các nguồn lực, không chỉ bền vững hơn, mà còn tạo ra một loạt cơ hội mới cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng toàn diện.

Riêng với Đà Nẵng, chia sẻ về lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn của thành phố giai đoạn 2022-2030, ông Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố cho biết, Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển 7 lĩnh vực gồm: Quản lý chất thải rắn; nguyên liệu; năng lượng; khu công nghiệp sinh thái; tuần hoàn lương thực; tuần hoàn nước và công dân tiêu dùng xanh.

Trong đó, Đà Nẵng cũng đặt ra 5 mục tiêu tổng quát cần đạt được là giảm khai thác tài nguyên không tái tạo; tăng cường năng lực, kiến thức, kỹ năng kinh tế tuần hoàn trong quản lý nhà nước; cải thiện năng suất, lợi nhuận của doanh nghiệp và nền kinh tế; phát triển kinh tế tuần hoàn trên nền tảng chuyển đổi số; tạo thêm việc làm xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đà Nẵng đề ra lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn thành 3 giai đoạn. Trong đó, từ 2022 đến 2025 là giai đoạn khởi động; từ 2025 đến 2030 là giai đoạn phát triển và từ 2030 đến 2045 sẽ tăng tốc, hành động ở quy mô thành phố và dự kiến đến cuối năm 2045 Đà Nẵng sẽ cơ bản đạt được các tiêu chí của một thành phố tuần hoàn.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là con đường phát triển bền vững

Nguyễn Hà - Cát Tường |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, Chuyển đổi xanh dựa nền tảng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, kinh tế số là con đường để chúng ta đưa đất nước phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.

JICA hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn

Ngọc Vân |

JICA hỗ trợ Việt Nam thiết lập nền tảng pháp lý và định hướng chính sách vững chắc nhằm triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn.

Khát vọng về kinh tế tuần hoàn tỉ đô, xoá bỏ tư tưởng phân lô bán nền

Hải Linh - Đức Mạnh |

Kinh tế tuần hoàn với TS Mai Huy Tân không phải để làm giàu, bước chân vào giới đại gia hay tỉ phú đô la. Mà đó là biến nông nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long trở thành khu kinh tế số 1 thế giới, làm cho nông dân Việt Nam trở nên sung túc và khá giả. Qua đó gạt bỏ tư tưởng lấy đất rẻ ở quê rồi đem đi phân lô bán nền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là con đường phát triển bền vững

Nguyễn Hà - Cát Tường |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, Chuyển đổi xanh dựa nền tảng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, kinh tế số là con đường để chúng ta đưa đất nước phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.

JICA hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn

Ngọc Vân |

JICA hỗ trợ Việt Nam thiết lập nền tảng pháp lý và định hướng chính sách vững chắc nhằm triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn.

Khát vọng về kinh tế tuần hoàn tỉ đô, xoá bỏ tư tưởng phân lô bán nền

Hải Linh - Đức Mạnh |

Kinh tế tuần hoàn với TS Mai Huy Tân không phải để làm giàu, bước chân vào giới đại gia hay tỉ phú đô la. Mà đó là biến nông nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long trở thành khu kinh tế số 1 thế giới, làm cho nông dân Việt Nam trở nên sung túc và khá giả. Qua đó gạt bỏ tư tưởng lấy đất rẻ ở quê rồi đem đi phân lô bán nền.