Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Phát triển công nghiệp hỗ trợ để đón sóng đầu tư nước ngoài

THÙY CHI-ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Chiều 15.9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương diễn ra hội thảo “Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng - cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo do Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, báo Tuổi Trẻ, và UBND tỉnh Bình Dương tổ chức. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, cùng sự tham gia của hơn 250 khách mời là lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực phía Nam, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước.

Tập đoàn lớn đầu tư vào Việt Nam

Theo đánh giá của nhiều nhà đầu tư, tập đoàn nước ngoài, Việt Nam có một số lợi thế để tranh thủ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, như: Là thành viên của nhiều Hiệp định thương mại đa phương và song phương quan trọng, có môi trường kinh tế vĩ mô và tình hình chính trị ổn định, nền kinh tế năng động. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Môi trường kinh doanh ngày càng hoàn thiện, nhiều chỉ số về năng lực cạnh tranh của Việt Nam được cải thiện… Đây là thuận lợi lớn để Việt Nam nắm bắt được các cơ hội, thu hút được các tập đoàn lớn, tập đoàn công nghệ cao đang có nhu cầu dịch chuyển sản xuất và chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Các ý kiến tại hội nghị cũng nhận định, thời gian qua nhiều tập đoàn đa quốc gia đã chuyển hướng đầu tư từ Trung Quốc sang các nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cụ thể, Apple đã chuyển 11 nhà máy của các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) thuộc chuỗi cung ứng sang Việt Nam. Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) xây dựng nhà máy mới tại Bình Dương, với dự án quy mô đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

 
Lãnh đạo các đơn vị tổ chức hội thảo.

Tập đoàn đa quốc gia chuyên về các sản phẩm thiết bị điện và gia dụng đang triển khai dự án đầu tư 650 triệu USD vào Khu công nghệ cao TPHCM. Tương tự, nhiều doanh nghiệp khác như Foxconn, Luxshare, Pegatron, Wistron cũng mở rộng quy mô sẵn có tại Việt Nam.

Khảo sát năm 2021 của Jetro cho thấy, 55,3% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam mong muốn mở rộng kinh doanh, cao nhất khu vực ASEAN.

Nói về lý do chọn đầu tư tại Việt Nam, cụ thể là tỉnh Bình Dương, một doanh nghiệp của Đan Mạch cho biết, qua khảo sát cho thấy, Việt Nam có điều kiện rất thuận lợi, thị trường tiềm năng. Đặc biệt, với sự phát triển vượt bậc trong những năm qua, Bình Dương có hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp với mục tiêu phát triển xanh, bền vững của nhà đầu tư.

Có 250 khánh mời tham dự hội thảo.
Có 250 khách mời tham dự hội thảo.

Bình Dương phát triển công nghiệp hỗ trợ đón sóng đầu tư

Theo UBND tỉnh Bình Dương, đến nay tỉnh đã thu hút gần 40 tỉ USD vốn FDI. Mặc dù ngành công nghiệp phát triển khá tốt, tuy nhiên cũng như thực trạng chung cả nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn phụ thuộc nhiều vào sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thành phẩm. Việc ngành công nghiệp hỗ trợ, chuỗi cung ứng chưa phát triển mạnh đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng các ngành công nghiệp. Biểu hiện rõ nhất qua đợt dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn về thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất nhất là ngành điện tử, dệt may, da giày…

 
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, theo thống kê mới nhất, Bình Dương có 2.277 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực có liên quan đến ngành công nghiệp hỗ trợ, cụ thể: Dệt may có 442 doanh nghiệp, da giày có 172 doanh nghiệp, chế biến gỗ có 953 doanh nghiệp, cơ khí có 710 doanh nghiệp… Có thể nói không đủ đáp ứng nhu cầu nguyên phụ liệu cho sản xuất cả về số lượng lẫn chất lượng, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao.

Để phát triển nhanh và bền vững, tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ để phục vụ sản xuất. Cụ thể, tỉnh sẽ xây dựng các cụm công nghiệp chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ cơ khí, gỗ, giày da... Bên cạnh đó, mở các "chợ đầu mối" công nghiệp hỗ trợ ngay tại Bình Dương đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, phát triển thương mại. Từ đó, tăng sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế, hình thành chuỗi cung ứng đa dạng, chặt chẽ với quốc tế.

THÙY CHI-ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước kêu gọi đầu tư xây 9 khu nhà ở xã hội cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tỉnh Bình Phước đang thực hiện đề án phát triển nhà ở xã hội nhằm tạo bước đệm thu hút lao động. Năm 2022, tỉnh kêu gọi doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào 9 dự án nhà ở xã hội ở địa phương tập trung đông lao động.

Doanh nghiệp kiến nghị cần khu triển lãm, Bình Dương nhanh chóng đáp ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đã xây dựng một không gian có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật để các hiệp hội ngành hàng triển lãm sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất giao lưu thương mại.

Bí thư Bình Dương: Gỡ khó khăn cho DN phải làm thực sự, không hình thức

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 3.8, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có cuộc gặp gỡ, lắng nghe những kiến nghị từ các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp đầu tư trong nước.

Bình Dương cam kết hoàn chỉnh quy hoạch, sớm giao đất để DN xây nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, quy hoạch để giao đất cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy thực hiện dự án.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Bình Phước kêu gọi đầu tư xây 9 khu nhà ở xã hội cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tỉnh Bình Phước đang thực hiện đề án phát triển nhà ở xã hội nhằm tạo bước đệm thu hút lao động. Năm 2022, tỉnh kêu gọi doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào 9 dự án nhà ở xã hội ở địa phương tập trung đông lao động.

Doanh nghiệp kiến nghị cần khu triển lãm, Bình Dương nhanh chóng đáp ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đã xây dựng một không gian có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật để các hiệp hội ngành hàng triển lãm sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất giao lưu thương mại.

Bí thư Bình Dương: Gỡ khó khăn cho DN phải làm thực sự, không hình thức

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 3.8, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có cuộc gặp gỡ, lắng nghe những kiến nghị từ các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp đầu tư trong nước.

Bình Dương cam kết hoàn chỉnh quy hoạch, sớm giao đất để DN xây nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, quy hoạch để giao đất cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy thực hiện dự án.