Phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn trên Quốc lộ 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.9 Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một lượng hàng lậu số lượng lớn do nước ngoài sản xuất.

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 21.9 tại km 677+200 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51C - 603.82 kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 51R - 115.29 do Nguyễn Duy Cường (trú xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe đang vận chuyển một lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có nguồn gốc xuất xứ, đã qua sử dụng.

Lực lượng QLTT Quảng Bình kiểm tra số hàng bắt giữ. Ảnh: Lê Phi Long
Lực lượng QLTT Quảng Bình kiểm tra số hàng bắt giữ. Ảnh: Lê Phi Long

Các mặt hàng gồm: 159 cục nóng điều hòa, 155 cục lạnh điều hòa các loại, 137 đồng hồ quả lắc hộp gỗ, 25 đồng hồ quả lắc bằng hợp kim mạ đồng, 1 tủ gỗ, 60 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên chất tinh thông đỏ sản xuất tại Hàn Quốc.

Số hàng hóa nói trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp, toàn bộ tang vật vi phạm ước tính hơn 500 triệu đồng.

Giá trị tổng lô hàng bắt giữ khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: Lê Phi Long
Giá trị tổng lô hàng bắt giữ khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: Lê Phi Long

Hiện Đội Quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 2 kho hàng bánh kẹo Tết Trung thu không rõ nguồn gốc

T.N.D |

Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 11.9 cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hạ Long đã liên tiếp phát hiện, kiểm tra 2 kho hàng thực phẩm, bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị bán ra thị trường vào dịp Tết Trung thu.

Bắt buộc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế quản lý

T.Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BYT​ quy định việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. 

Hải quan Hà Nội nộp ngân sách gần 50 tỷ đồng từ thu giữ hàng lậu

Trần Kiều |

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã nộp ngân sách gần 50 tỷ đồng từ thu giữ hàng lậu. Đó là thông tin được ông Nguyễn Trường Giang - Phó cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 3.9. 

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Phát hiện 2 kho hàng bánh kẹo Tết Trung thu không rõ nguồn gốc

T.N.D |

Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 11.9 cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hạ Long đã liên tiếp phát hiện, kiểm tra 2 kho hàng thực phẩm, bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị bán ra thị trường vào dịp Tết Trung thu.

Bắt buộc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc Bộ Y tế quản lý

T.Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BYT​ quy định việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. 

Hải quan Hà Nội nộp ngân sách gần 50 tỷ đồng từ thu giữ hàng lậu

Trần Kiều |

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã nộp ngân sách gần 50 tỷ đồng từ thu giữ hàng lậu. Đó là thông tin được ông Nguyễn Trường Giang - Phó cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 3.9.