Phát hiện hàng trăm chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở Hà Nam

Cường Ngô |

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Đội 3 - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam vừa kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh các mặt hàng bánh mứt kẹo phục vụ nhu cầu Tết Trung thu năm 2021 và thu giữ nhiều sản phẩm vi phạm.

Theo đó, ngày 17.9, tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh bánh trung thu Hoàng Thị Nga (địa chỉ số 23, ngõ 2, đường Lê Duẩn, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), đoàn kiểm tra phát hiện 230 chiếc bánh nướng không có nhãn hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Hà Nam: Phát hiện hàng trăm sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: DMS
Hà Nam: Phát hiện hàng trăm sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: DMS
Hà Nam: Phát hiện hàng trăm sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: DMS

Đội QLTT số 3 đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền xử phạt 8.000.000 đồng đồng thời buộc chủ cơ sở tự tiêu hủy 230 chiếc bánh nướng không rõ nguồn gốc.

Đội QLTT số 3 cũng phối hợp với Đội 3 - Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm, tạp hóa trên địa bàn TP Phủ Lý và huyện Kim Bảng, phát hiện hơn 200kg thực phẩm bao gồm các loại bánh trứng, bánh quẩy và hàng trăm gói bánh dẻo, bánh que, kẹo lạc không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng.

Đội QLTT đã ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 12.000.000 đồng và buộc tiêu hủy nhiều hàng hóa vi phạm gồm 60kg bỏng gạo, 60 kg bánh trứng, 85kg bánh quẩy sấy, 40 gói bánh sữa chua dưa hấu, 100 gói bánh dẻo đậu xanh, 35 gói bánh que nhân sữa, 87 gói kẹo sừu châu…

Theo Tổng cục QLTT, mặc dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp khiến thị trường bánh trung thu ít sôi động hơn so với các năm trước đây. Nhưng nếu không được kiểm soát chặt chẽ, kịp thời, các tổ chức, cá nhân có thể lợi dụng trà trộn hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để thu lợi bất chính, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Mua bánh Trung thu online - nhận hàng tại nhà

Lan Phương |

Việc mua hàng online hiện nay đã rất phổ biến và dễ dàng hơn nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, kể cả trong việc mua bánh Trung thu.

Người dân đổ xô đi mua bánh Trung thu, công an phải túc trực ở nơi bán bánh

QUÁCH DU |

Những ngày cận Tết Trung thu, người dân tại TP. Thanh Hóa đổ xô đi mua bánh, do lượng người quá đông, nên lực lượng công an phường đã phải thường xuyên có mặt tại các điểm bán bánh. Trong trường hợp quá đông, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu cơ sở kinh doanh tạm đóng cửa, giãn cách người, để đảm bảo công tác phòng dịch.

Gia đình 50 năm làm bánh trung thu, quyết giữ vị truyền thống

Linh Chi - Đức Thiện |

Gần 50 năm gắn bó với bánh trung thu, từng công đoạn làm nên chiếc bánh đã quá quen thuộc với ông Phạm Huy Dũng (Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cuộc sống ngày càng thay đổi, nhiều loại bánh trung thu mới được tung ra thị trường, kể cả những loại bánh trung thu nhập khẩu nhưng gia đình ông Dũng vẫn nhất quyết gắn bó với những chiếc bánh trung thu mang hương vị truyền thống với bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm, nhân đậu xanh xưa cũ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mua bánh Trung thu online - nhận hàng tại nhà

Lan Phương |

Việc mua hàng online hiện nay đã rất phổ biến và dễ dàng hơn nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, kể cả trong việc mua bánh Trung thu.

Người dân đổ xô đi mua bánh Trung thu, công an phải túc trực ở nơi bán bánh

QUÁCH DU |

Những ngày cận Tết Trung thu, người dân tại TP. Thanh Hóa đổ xô đi mua bánh, do lượng người quá đông, nên lực lượng công an phường đã phải thường xuyên có mặt tại các điểm bán bánh. Trong trường hợp quá đông, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu cơ sở kinh doanh tạm đóng cửa, giãn cách người, để đảm bảo công tác phòng dịch.

Gia đình 50 năm làm bánh trung thu, quyết giữ vị truyền thống

Linh Chi - Đức Thiện |

Gần 50 năm gắn bó với bánh trung thu, từng công đoạn làm nên chiếc bánh đã quá quen thuộc với ông Phạm Huy Dũng (Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cuộc sống ngày càng thay đổi, nhiều loại bánh trung thu mới được tung ra thị trường, kể cả những loại bánh trung thu nhập khẩu nhưng gia đình ông Dũng vẫn nhất quyết gắn bó với những chiếc bánh trung thu mang hương vị truyền thống với bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm, nhân đậu xanh xưa cũ.