Phát hiện 2 kho hàng kinh doanh đồ giả thương hiệu cao cấp

Trần Ngọc Duy |

Lục lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 2 điểm kinh doanh tại TP. Cẩm Phả chất chứa số lượng lớn các mặt hàng thời trang, quần áo giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Burberry, Gucci, Dior, H&M ...

Theo đó, vào ngày 20.7, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cửa hàng kinh doanh của bà Nguyễn Thị Lương và bà Phạm Thị Hồng tại địa chỉ tầng 2, chợ Cẩm Đông, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả.

Tại đây, cơ quan giám sát chứng nhận hàng hóa và và kiểm soát xuất xứ nguồn gốc đã kê biên cửa hàng của bà Nguyễn Thị Lương đang bày bán 1.494 sản phẩm hàng hoá giả mạo các nhãn hiệu Burberry, Gucci, Dior, H&M và 10.960 sản phẩm hàng hoá là quần áo, dép các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ (nghi ngờ hàng Trung Quốc giả mạo).

Trong khi đó, cửa hàng của bà Phạm Thị Hồng đang bày bán 835 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, 6.610 sản phẩm quần áo nhập lậu, 15.074 sản phẩm hàng hoá là quần áo, mũ, áo lót không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bước đầu, Quản lý thị trường tạm tính tổng giá trị hàng hoá vi phạm là 646.606.000 đồng. Cơ quan này tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hoá, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy 40.000 sản phẩm hàng giả, hàng nhái trị giá hơn 1 tỉ đồng

Minh Khang |

Cục Quản lý Thị trường TPHCM vừa tổ chức tiêu hủy khoảng 40.000 sản phẩm, là tang vật các vụ vi phạm là hàng giả được bắt giữ trong thời gian qua. Tổng trị giá các mặt hàng tiêu hủy lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Bịt lỗ hổng hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

minh bằng |

Bộ Công thương vừa trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP với mục đích ngăn chặn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc trôi nổi trên sàn thương mại điện tử hiện nay.

Lộ chiêu bài bán hàng nhái rất tinh vi trên các trang thương mại điện tử

Anh Tuấn |

Trên các trang thương mại điện tử, các thương hiệu lớn bị giả, nhái tràn lan, bán với số lượng lớn đem lại doanh thu khủng cho những cá nhân đứng ra kinh doanh, trục lợi.

Tổng kiểm soát bán hàng online: Cuộc chiến với hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Chiến dịch thanh, kiểm tra ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website, bắt đầu từ tháng 10.2019 và kéo dài đến hết năm 2020. Chỉ cần ngồi một chỗ với một cú “nhấp chuột” là người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tuyến này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Tình trạng này khiến không chỉ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đau đầu mà người tiêu dùng cũng cảm thấy bức xúc.

Yêu cầu 600 gian hàng và website gỡ bỏ hơn 3.750 sản phẩm hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Với chiêu bài “khuyến mãi, giảm giá” trên mạng, đã có không ít các mặt hàng nhái, hàng kém chất lượng tung ra thị trường, đặc biệt là tình trạng nâng giá sau đó giảm giá để thu hút khách. Các nhà quản lý, chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cũng cần phải “tỉnh táo” trước những thông tin khuyến mại sốc để tránh tình trạng tiền mất, tật mang.

Tháo dỡ biệt phủ 20 tỉ đồng xây dựng trái phép ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN- VĂN TRỰC |

Quảng Ngãi - Trước “tối hậu thư” của nhà chức trách, yêu cầu phải tháo dỡ công trình xây dựng trước phép, ông Nguyễn Hồng Sơn ở tổ 5, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi - một doanh nhân nổi tiếng ở Quảng Ngãi - đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đồ sộ nằm ngay trung tâm TP Quảng Ngãi

Bình Thuận: CSGT kiểm tra nồng độ cồn với cả nhân viên đường sắt

DUY TUẤN |

Từ đầu tháng 2 đến gần cuối tháng 3.2023, CSGT toàn tỉnh Bình Thuận đã phát hiện hơn 1.430 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. CSGT còn đo nồng độ cồn của các lái tàu, nhân viên đường sắt tại các ga trên địa bàn.

Cây xanh đổ tại trường Trần Văn Ơn vừa được kiểm tra cuối tháng 2

Chân Phúc |

TPHCM - Bà Lê Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, ngày 22.2, nhà trường có tổ chức kiểm tra toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường, và cây bị bật gốc hôm nay vẫn phát triển bình thường, vẫn ra hoa.

Tiêu hủy 40.000 sản phẩm hàng giả, hàng nhái trị giá hơn 1 tỉ đồng

Minh Khang |

Cục Quản lý Thị trường TPHCM vừa tổ chức tiêu hủy khoảng 40.000 sản phẩm, là tang vật các vụ vi phạm là hàng giả được bắt giữ trong thời gian qua. Tổng trị giá các mặt hàng tiêu hủy lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Bịt lỗ hổng hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

minh bằng |

Bộ Công thương vừa trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP với mục đích ngăn chặn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc trôi nổi trên sàn thương mại điện tử hiện nay.

Lộ chiêu bài bán hàng nhái rất tinh vi trên các trang thương mại điện tử

Anh Tuấn |

Trên các trang thương mại điện tử, các thương hiệu lớn bị giả, nhái tràn lan, bán với số lượng lớn đem lại doanh thu khủng cho những cá nhân đứng ra kinh doanh, trục lợi.

Tổng kiểm soát bán hàng online: Cuộc chiến với hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Chiến dịch thanh, kiểm tra ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website, bắt đầu từ tháng 10.2019 và kéo dài đến hết năm 2020. Chỉ cần ngồi một chỗ với một cú “nhấp chuột” là người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tuyến này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Tình trạng này khiến không chỉ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đau đầu mà người tiêu dùng cũng cảm thấy bức xúc.

Yêu cầu 600 gian hàng và website gỡ bỏ hơn 3.750 sản phẩm hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Với chiêu bài “khuyến mãi, giảm giá” trên mạng, đã có không ít các mặt hàng nhái, hàng kém chất lượng tung ra thị trường, đặc biệt là tình trạng nâng giá sau đó giảm giá để thu hút khách. Các nhà quản lý, chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cũng cần phải “tỉnh táo” trước những thông tin khuyến mại sốc để tránh tình trạng tiền mất, tật mang.