Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 62 tỉ USD trong 10 năm tới

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu từ 52 tỉ USD năm 2025 lên 62 tỉ USD năm 2030.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tại tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030”, Bộ NNPTNT đặt ra mục tiêu giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 50-51 tỉ USD vào năm 2025.

Trong đó, nhóm nông sản chính đạt 22 tỉ USD, lâm sản đạt từ 13,5-14 tỉ USD, thủy sản đạt 12,5 tỉ USD, sản phẩm chăn nuôi đạt từ 1-1,5 tỉ USD, mặt hàng nông lâm thủy sản khác đạt khoảng 1-1,5 tỉ USD;

Khoảng 20% sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia, 50% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; khoảng 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm NLTS là qua chế biến và chế biến sâu.

Bộ NNPTNT cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 60-62 tỉ USD. Trong đó, nhóm nông sản chính đạt 25 tỉ USD, lâm sản đạt khoảng 16-17 tỉ USD, thủy sản đạt 15 tỉ USD, sản phẩm chăn nuôi đạt từ 3-4 tỉ USD, mặt hàng nông lâm thủy sản khác đạt khoảng 2 tỉ USD;

Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 6%-8%/năm; khoảng 40% sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia, 70% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; khoảng 60% giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản là qua chế biến và chế biến sâu.

Bộ NNPTNT cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu nông lâm thủy sản và thực phẩm với chất lượng cao trong khu vực ASEAN và trên thế giới, có vị thế vững chắc trong chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản và thực phẩm toàn cầu. Các sản phẩm nông lâm thủy sản và thực phẩm của Việt Nam đáp ứng đầy đủ các quy định của các thị trường nhập khẩu.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu năm 2020: Nông, lâm, thủy sản tiếp tục đạt giá trị trên 1 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), hiện nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 15 thế giới và hiện có mặt ở trên 196 quốc gia. Năm 2020, các mặt hàng đồ gỗ và lâm sản, thủy sản, càphê, rau quả, hạt điều, gạo... tiếp tục là những mặt hàng đạt giá trị trên 1 tỉ USD, thậm chí có 6 mặt hàng đạt trên 2 tỉ USD.

Việt Nam vượt COVID-19, có khả năng đạt kim ngạch xuất khẩu 41 tỉ USD

Vũ Long |

Dự kiến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 41 tỉ USD, nhiều ngành hàng đã vượt qua đại dịch COVID-19 để tăng trưởng khá.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục đạt mức giá cao kỷ lục

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo năm 2020 ước đạt trên 3 tỉ USD, dù sản lượng giảm gần 2,5%; dự báo năm 2021 kim ngạch tiếp tục tăng trưởng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xuất khẩu năm 2020: Nông, lâm, thủy sản tiếp tục đạt giá trị trên 1 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), hiện nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 15 thế giới và hiện có mặt ở trên 196 quốc gia. Năm 2020, các mặt hàng đồ gỗ và lâm sản, thủy sản, càphê, rau quả, hạt điều, gạo... tiếp tục là những mặt hàng đạt giá trị trên 1 tỉ USD, thậm chí có 6 mặt hàng đạt trên 2 tỉ USD.

Việt Nam vượt COVID-19, có khả năng đạt kim ngạch xuất khẩu 41 tỉ USD

Vũ Long |

Dự kiến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 41 tỉ USD, nhiều ngành hàng đã vượt qua đại dịch COVID-19 để tăng trưởng khá.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục đạt mức giá cao kỷ lục

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo năm 2020 ước đạt trên 3 tỉ USD, dù sản lượng giảm gần 2,5%; dự báo năm 2021 kim ngạch tiếp tục tăng trưởng.