Phải đưa toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào sử dụng ngày 2.9

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý chủ trương gia hạn xây dựng đoạn Tiên Yên - Móng Cái, thuộc dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến ngày 31.8.2022; đến ngày 2.9.2022, phải đưa toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào sử dụng.

Trước đó, theo kế hoạch, toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, dài trên 81km, được đưa vào khai thác tạm thời từ 1.8.2022.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới chỉ có đoạn Vân Đồn - Tiên Yên dài hơn 16km đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh được hoàn thành.

Đoạn từ Tiên Yên đi Móng Cái dài trên 60m đầu tư bằng hình thức PPP, hợp đồng BOT, mới xong khoảng 95% công việc.

Với việc đưa cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào khai thác, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên có 3 tuyến cao tốc, được xây dựng bằng hình thức công -tư (PPP). Ảnh: Đỗ Phương
Với việc đưa cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào khai thác, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên có 3 tuyến cao tốc, được xây dựng bằng hình thức công -tư (PPP). Ảnh: Đỗ Phương

Lý do chính là giai đoạn hoàn thiện dự án vào đầu năm 2022, thời tiết khu vực miền Đông của Quảng Ninh mưa nhiều, tháng 5 và 6 gần như mưa cả tháng, khiến việc thi công thảm nhựa mặt đường rất khó khăn, không đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật.

Để hoàn thành theo mốc 2.9.2022, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, đối với đoạn Vân Đồn - Tiên Yên, phải triển khai các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình, các phương án tổ chức giao thông và các điều kiện cần thiết khác, để Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng chấp thuận đưa công trình vào khai thác.

Đối với đoạn Tiên Yên - Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công thảm các lớp bê tông nhựa mặt đường và các hạng mục còn lại, nhất là lớp thảm nhựa trên cùng (novachip).

Cùng với đó, tiến hành công tác hoàn thiện công trường, vệ sinh công nghiệp, thực hiện các thủ tục nghiệm thu công trình, phương án tổ chức giao thông và báo cáo Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, đảm bảo điều kiện để Hội đồng này có thể tổ chức kiểm tra đồng bộ cả 2 đoạn: Vân Đồn - Tiên Yên và Tiên Yên - Móng Cái từ ngày 20.8.2022 và xem xét đưa vào sử dụng từ 2.9.2022.

Với việc đưa tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào sử dụng, Quảng Ninh sẽ có 3 tuyến cao tốc, với tổng chiều dài khoảng 200km.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh thu phí không dừng trên cao tốc trong ngày 1.8

NHÓM PV |

Từ 1.8, tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước dừng hình thức thu phí thủ công, chuyển sang sử dụng đồng loạt hệ thống thu phí không dừng tự động. Với các phương tiện không dán thẻ thu phí tự động ETC sẽ không thể lưu thông trên các tuyến cao tốc.

Chưa khai thác tạm thời cao tốc Vân Đồn – Móng Cái từ 1.8.2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do mới chỉ có đoạn Vân Đồn – Tiên Yên (dài hơn 16km) cơ bản hoàn thành, trong khi đoạn Tiên Yên – Móng Cái (dài khoảng 65km) hoàn thành được 95% công việc, nên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (dài hơn 81km) chưa thể đưa vào khai thác tạm thời từ 1.8.2022 như dự kiến.

Cao tốc TPHCM - Long Thành thu phí không dừng: "Đáng lẽ phải làm lâu rồi"

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Kể từ ngày 26.7, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức thu phí không dừng toàn tuyến và đưa vào vận hành 25 làn thu phí ETC tại 3 trạm thu phí Long Phước, Quốc lộ 51 và Dầu Giây góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông cả nước, giảm ùn ứ lưu thông qua trạm. Việc này khiến nhiều tài xế phấn khởi và ủng hộ nhiệt tình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Toàn cảnh thu phí không dừng trên cao tốc trong ngày 1.8

NHÓM PV |

Từ 1.8, tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước dừng hình thức thu phí thủ công, chuyển sang sử dụng đồng loạt hệ thống thu phí không dừng tự động. Với các phương tiện không dán thẻ thu phí tự động ETC sẽ không thể lưu thông trên các tuyến cao tốc.

Chưa khai thác tạm thời cao tốc Vân Đồn – Móng Cái từ 1.8.2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do mới chỉ có đoạn Vân Đồn – Tiên Yên (dài hơn 16km) cơ bản hoàn thành, trong khi đoạn Tiên Yên – Móng Cái (dài khoảng 65km) hoàn thành được 95% công việc, nên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (dài hơn 81km) chưa thể đưa vào khai thác tạm thời từ 1.8.2022 như dự kiến.

Cao tốc TPHCM - Long Thành thu phí không dừng: "Đáng lẽ phải làm lâu rồi"

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Kể từ ngày 26.7, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức thu phí không dừng toàn tuyến và đưa vào vận hành 25 làn thu phí ETC tại 3 trạm thu phí Long Phước, Quốc lộ 51 và Dầu Giây góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông cả nước, giảm ùn ứ lưu thông qua trạm. Việc này khiến nhiều tài xế phấn khởi và ủng hộ nhiệt tình.