Petrolimex Đà Nẵng cam kết cung ứng đủ xăng dầu trong mọi tình huống

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Quyền Giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực 5 (Petrolimex Đà Nẵng) - ông Trần Văn Nhân, cho biết mạng lưới cửa hàng bán lẻ của Petrolimex Đà Nẵng tại Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng chiếm 50% thị phần luôn đáp ứng 100% nhu cầu thị trường trong mọi tình huống.

Sau Tết, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng đột biến. Không chỉ phục vụ đi lại, hoạt động vận tải, mà xăng dầu là nguồn nguyên liệu quan trọng để phục vụ đánh bắt cá vụ chính của ngư dân các tỉnh miền Trung, phục vụ cho máy móc nông nghiệp, máy bơm... của nông dân Tây Nguyên. Đặc biệt nhu cầu dầu diezen tăng cao. Tuy nhiên thông tin về thiếu hụt nguồn cung, khan hiếm xăng dầu, chuẩn bị tăng giá lan truyền khắp nơi... khiến người dân lo lắng.

Tuy vậy, thực tế, các tỉnh duyên hải miền Trung vẫn chưa xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu nghỉ bán hay tăng giá. Khoảng 200 cửa hàng xăng dầu ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, trong đó có 80 cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống của Petrolimex Việt Nam đều hoạt động bình thường, không nơi nào đóng cửa.

Tại tỉnh Quảng Nam, ngoài 181 cửa hàng xăng dầu cố định còn có 14 tàu kinh doanh xăng dầu cung cấp nhiên liệu đến tàu thuyền đánh bắt trên biển. Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nhâm Dần, cũng chưa có tình trạng khan hàng, găm hàng để chờ điều chỉnh giá. Tuy vậy, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp tổ chức các đợt kiểm tra cao điểm, lập đường dây nóng để ghi nhận ý kiến phản hồi của người dân khi phát hiện tình trạng găm hàng, nâng giá tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Trả lời Lao Động ngày 10.2, ông Trần Văn Nhân, quyền Giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực 5 (Petrolimex Đà Nẵng) cho biết, không có việc khan hiếm xăng dầu cho đến thời điểm này. Hệ thống Petrolimex cũng đã cam kết với Chính phủ là không để thiếu hụt nguồn cung. Riêng mạng lưới cửa hàng bán lẻ của Petrolimex Đà Nẵng tại  Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng với 80 cửa hàng xăng dầu và 6 cửa hàng chuyên doanh GAS-DMN, chiếm 50% thị phần luôn đáp ứng 100% nhu cầu thị trường trong mọi tình huống.

Hiện nay việc cung ứng xăng dầu tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên là do các doanh nghiệp xăng dầu mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối đang giữ thị phần đa số. Đó là hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty dầu Việt Nam (PV Oil), Công ty Xăng dầu Quân đội vẫn hoạt động phủ khắp. Các đại lý, cửa hàng xăng dầu tư nhân chiếm thị phần rất nhỏ nên rất khó chi phối thị trường.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt cửa hàng xăng dầu treo biển "nghỉ bán vì không có lãi" ở An Giang đã hoạt động trở lại

Lâm Điền |

An Giang - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra tất cả các cửa hàng xăng dầu đã đóng cửa.

Để một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, không bán hàng là trách nhiệm của Bộ Công Thương

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay đối với các đơn vị liên quan đến cung ứng, phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác (nếu có) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Long An: Chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng xăng dầu chờ giá lên

AN LONG |

Long An - Dù có một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2022 nhưng qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Long An khẳng định chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng chờ giá lên.

"Nghịch lý" thị trường xăng dầu do thiếu tính linh hoạt trong điều hành

Đức Thành - Cường Ngô |

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả nêu quan điểm, để xảy ra tình trạng khan hàng tại một số cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh phía Nam trong thời gian qua là do thiếu tính linh hoạt trong điều hành của Bộ Công Thương.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hàng loạt cửa hàng xăng dầu treo biển "nghỉ bán vì không có lãi" ở An Giang đã hoạt động trở lại

Lâm Điền |

An Giang - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra tất cả các cửa hàng xăng dầu đã đóng cửa.

Để một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, không bán hàng là trách nhiệm của Bộ Công Thương

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay đối với các đơn vị liên quan đến cung ứng, phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác (nếu có) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Long An: Chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng xăng dầu chờ giá lên

AN LONG |

Long An - Dù có một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2022 nhưng qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Long An khẳng định chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng chờ giá lên.

"Nghịch lý" thị trường xăng dầu do thiếu tính linh hoạt trong điều hành

Đức Thành - Cường Ngô |

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả nêu quan điểm, để xảy ra tình trạng khan hàng tại một số cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh phía Nam trong thời gian qua là do thiếu tính linh hoạt trong điều hành của Bộ Công Thương.